HLV Ten Hag chỉ ra rào cản của MU trong việc chinh phục danh hiệu

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 07:13 11/02/2023

HLV Erik ten Hag cho rằng, lịch thi đấu dày đặc cùng hàng loạt chấn thương của các trụ cột là những rào cản lớn nhất của M.U trong việc chấm dứt “cơn khát” danh hiệu kéo dài 6 năm.

Lần gần nhất, MU có danh hiệu là ở mùa giải 2016/17 khi họ đăng quang ở League Cup và Europa League dưới thời HLV Jose Mourinho. 5 mùa giải gần nhất, đội chủ sân Old Trafford không thể bổ sung thêm chiếc cúp nào vào phòng truyền thống của mình.

Hiện tại, MU đang còn nguyên cơ hội vô địch ở 4 giải đấu. Ở Premier League, họ đang xếp thứ 3 với 43 điểm sau 22 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Tại FA Cup, “Quỷ đỏ” sẽ chạm trán West Ham ở vòng 5.

HLV Ten Hag chỉ ra rào cản của MU trong việc chinh phục danh hiệu - Ảnh 1.

HLV Ten Hag sẽ giúp MU có danh hiệu đầu tiên sau 6 năm chờ đợi?

Cuối tháng 2 này, MU thi đấu trận chung kết League Cup (Carabao Cup) với Newcastle trên sân Wembley. Ở đấu trường Europa League, thầy trò HLV Ten Hag sắp chạm trán với Barcelona ở 2 trận play-off tranh vé dự vòng 1/8.

Theo nhận định của các chuyên gia, với sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Ten Hag, MU đủ sức giành ít nhất 1 danh hiệu ở mùa giải này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận rằng, những chấn thương của các trụ cột cộng với lịch thi đấu dày đặc chính là rào cản lớn nhất của ông và các học trò.

HLV Ten Hag nói: “Nếu nhìn vào trường hợp của Christian Eriksen, bạn sẽ thấy sự vắng mặt của cậu ấy là khó khăn với MU. Việc World Cup diễn ra vào mùa Đông cũng khiến các học trò của tôi rơi vào tình trạng quá tải. Điều đó diễn ra trong quá trình dài nên tạo ra gánh nặng với bất cứ cầu thủ nào.

Tuỳ thể lực của từng cầu thủ mà sự ảnh hưởng đó tác động lớn hay nhỏ. Khi chơi bóng đỉnh cao, việc bạn dính chấn thương khi vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân là điều hoàn toàn bình thường. Đó là những tác động mà tôi có thể thấy được từ lịch thi đấu”.

Do dính chấn thương mắt cá chân nên Eriksen sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 4, còn Donny van de Beek vắng mặt đến hết mùa giải vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Scott McTominay, Antony và Anthony Martial đều vắng mặt ở trận đấu mới đây với Leeds United vì chấn thương.

Hiện tại, tiền vệ Casemiro mới trải qua 1 trận trong chuỗi 3 trận bị treo giò vì hành động bóp cổ với Will Hughes của Crystal Palace.