HLV Polking nói U23 Việt Nam ở cửa trên, HLV Park Hang-seo muốn học trò quên quá khứ thua U23 Thái Lan

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 21/05/2022

HLV Park Hang-seo và HLV Mano Polking đã có những phát biểu đáng chú ý vào trưa 21/5 trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo: "Áp lực của tôi là chiến thắng"

- Phóng viên: Ông đánh giá thế nào trước trận chung kết?

HLV Park Hang-seo: Ngày mai, chúng tôi đá chung kết, chỉ còn một trận đấu nữa thôi. Nhân dân Việt Nam đang trông chờ, kỳ vọng vào đội tuyển. Các cầu thủ đang chịu áp lực và cần vượt qua nó để thi đấu tốt.

Đối đầu U23 Thái Lan không bao bao giờ dễ dàng. Trong các trận đấu vừa qua, họ ghi đến 15 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn thôi. Hàng thủ U23 Thái Lan khá hoàn hảo. Tuy nhiên, mỗi đội đều có điểm yếu khác nhau. U23 Thái Lan có hàng tiền đạo, hàng tiền vệ tốt, kỹ thuật tốt. U23 Việt Nam cần có sự tổ chức trong lối chơi, bọc lót trong mọi hoàn cảnh.

Bóng đá không chỉ là kỹ năng cá nhân mà còn tự sự phối hợp từ tập thể. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt trong trận đấu ngày mai.

HLV Polking nói U23 Việt Nam ở cửa trên, HLV Park Hang-seo muốn học trò quên quá khứ thua U23 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành HCV SEA Games trên sân nhà (Ảnh: Hiếu Lương)

- PV: Ông đã làm thế nào để giải toả áp lực cho các học trò trước cuộc đấu U23 Thái Lan?

HLV Park Hang-seo: Những thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở những kỳ SEA Games trước. Khi ấy, tôi không phải HLV trưởng U23 Việt Nam. Các cầu thủ hiện tại cũng không tham gia trận thua đó. Ở SEA Games trước, chúng ta là người chiến thắng.

Đến nay, tôi mới nghe chuyện U23 Việt Nam thua Thái ở các kỳ SEA Games trước. Tôi nghĩ đối phương cũng như chúng ta. Họ cũng gặp áp lực tâm lý thôi. Các cầu thủ cần vượt qua áp lực tâm lý, không nên nghĩ nhiều về quá khứ. Điều quan trọng là tương lai.

Ba năm trước ở Philippines, tôi có lần đầu tiên dự Đại hội. Thời điểm đó, mục tiêu lớn nhất là giành huy chương vàng sau 60 năm. Tôi có nhiều áp lực tâm lý, rất may cầu thủ thi đấu tốt và đạt được mục tiêu đề ra. Năm nay ở Việt Nam, chúng ta là chủ nhà có lợi thế nhưng lợi thế cũng đi đôi với áp lực. Với tư cách HLV trưởng, áp lực của tôi là chiến thắng. Đó là trách nhiệm của tôi, luôn nỗ lực hết mình để hướng đến chiến thắng.

- PV: Ông nhận xét thế nào về đồng nghiệp Mano Polking bên phía U23 Thái Lan?

Theo tôi biết, ông ấy là người Brazil, có kinh nghiệm dẫn dắt CLB ở Thái Lan, CLB TP.HCM ở Việt Nam. Hơn ai hết, ông ấy am hiểu cầu thủ Thái, điểm mạnh của cầu thủ Thái. Ông ấy có thời gian làm việc ở Việt Nam, nắm nhiều về cầu thủ Việt Nam.

Ở AFF Cup vừa qua, Việt Nam đã gặp Thái Lan. Tôi dự đoán về lối chơi, trận đấu ngày mai sẽ có sự tương đồng. Ngược lại, tôi cũng nắm nhiều về đội Thái Lan. Ông Polking là một HLV giỏi.

HLV Mano Polking: "U23 Việt Nam ở cửa trên khi có 40.000 khán giả cổ vũ"

- PV: U23 Thái Lan có sự chuẩn bị thế nào trước trận chung kết với U23 Việt Nam?

HLV Mano Polking: Đây là trận chung kết nên chắc chắn không dễ dàng. Ở bán kết, chúng tôi phải đá hiệp phụ, U23 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi mệt mỏi, họ cũng kiệt sức. Tôi không nghĩ có lợi thế nào giữa hai bên.

U23 Việt Nam là đội ở cửa trên. Họ có 40.000 khán giả cổ vũ suốt 90 phút trên sân nhà. Họ có sự chuẩn bị tốt nhất, những cầu thủ tốt nhất nhưng đây là trận đấu lớn. Chúng tôi ở cửa dưới trận này nhưng U23 Thái Lan là một đối thủ khó chơi. Chúng tôi sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho U23 Việt Nam, ngược lại, chúng tôi cũng gặp khó khăn.

HLV Polking nói U23 Việt Nam ở cửa trên, HLV Park Hang-seo muốn học trò quên quá khứ thua U23 Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Mano Polking muốn cầu thủ U23 Thái Lan bỏ mặc những lùm xùm trên mạng xã hội, tập trung cho trận chung kết (Ảnh: Hiếu Lương)

- PV: U23 Thái Lan làm thế nào để vượt qua sức ép từ sân Mỹ Đình chật kín khán giả?

Tôi rất mong chờ trận đấu này. Chúng tôi vừa đấu U23 Indonesia là đội mạnh. Tôi cũng lường trước khó khăn khi gặp U23 Việt Nam ở chung kết, dưới sức ép từ hơn 40.000 khán giả của họ.

Tôi luôn hướng tới những trận đấu tầm cỡ thế này. Đó là cơ hội để được thể hiện là chính mình, sự tự tin. Bất kể khó khăn hay áp lực, tôi mong cầu thủ của mình thể hiện được sự tự tin. U23 Thái Lan có một đội hình trẻ, nhiệt huyết, có thể đối đầu khó khăn, thử thách. Tôi nói với cầu thủ hãy đối đầu với áp lực, tận hưởng không khí cuồng nhiệt từ khán đài. Đó là cách để đối mặt với sức ép, thể hiện được lối chơi của mình.

- PV: Nhiều CĐV Indonesia đã lăng mạ Thái Lan trên mạng xã hội sau trận bán kết. Ông đã dặn dò cầu thủ đối phó thế nào khi trận đấu nóng lên, cầu thủ có thể mất kiểm soát?

Tôi nghĩ chuyện CĐV Indonesia lăng mạ U23 Thái Lan trên mạng xã hội là do họ quá yêu đội của họ thôi. Tôi nghĩ ở những trận đấu căng thẳng, chuyện này khó tránh. Như trước Indonesia, trọng tài rút thẻ mỏi tay chỉ trong ít phút cuối nhưng sau trận, cầu thủ hai bên vẫn bắt tay thân thiện, tôn trọng nhau.

Tôi nghĩ những thành phần quá khích chỉ là thiểu số, còn số đông sẽ nhìn lại trận đấu để xem đội mình mạnh yếu ở đâu. Tôi luôn tin bóng đá là môn thể thao đẹp, cao thượng. Tôi nghĩ chúng tôi không nên lo lắng những chuyện tào lao trên mạng. Tôi chỉ nên tập trung vào trận đấu ngày mai.

U23 Việt Nam là đội bóng tốt, nhiều cầu thủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sung mãn thể lực. HLV Park Hang-seo sẽ chọn ra đội hình tốt nhất và được ủng hộ từ 40.000 khán giả. Ưu tiên số một với chúng tôi lúc này là chuẩn bị cho trận đấu thay vì để ý những chuyện trên mạng.

https://sport5.vn/hlv-polking-noi-u23-viet-nam-o-cua-tren-hlv-park-hang-seo-muon-hoc-tro-quen-qua-khu-thua-u23-thai-lan-20220520232859922.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày