HLV Park Hang Seo chia tay tuyển Việt Nam

HỒNG NAM, Theo VTC News 21:46 16/01/2023

HLV Park Hang Seo chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau chung kết AFF Cup 2022, khép lại 5 năm gắn bó với nhiều thành công.

"Triều đại" của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam đã khép lại sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan. Dù chơi rất nỗ lực, nhưng thầy trò ông Park thua 0-1, qua đó chỉ về nhì ở AFF Cup 2022.

Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thời hạn đến 31/1, nhưng từ giờ đến kết thúc hợp đồng, đội tuyển Việt Nam không còn có thêm trận đấu hay giải đấu chính thức nào. Điều này đồng nghĩa HLV Park Hang Seo đã khép lại nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam, kết thúc 5 năm rực rỡ nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup. Tại đây, thầy trò ông Park đã giành được chiến thắng lịch sử (3-1 trước đội tuyển Trung Quốc) và có trận hòa đầu tiên (trong khuôn khổ các giải chính thức) trên sân của Nhật Bản.

HLV Park Hang Seo chia tay tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo kết thúc 5 năm làm việc ở Việt Nam sau chung kết AFF Cup 2022.

Cùng với HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu lọt vào top 100 FIFA (do chính ông đặt ra ở thời điểm nhậm chức). Trong 55 trận đã đấu cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo giành 26 chiến thắng, 15 trận hòa và 14 thất bại.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Những danh hiệu cấp độ ĐTQG và U23 mà ông Park mang về cho bóng đá Việt Nam (1 AFF Cup, 2 HCV SEA Games) nhiều hơn số danh hiệu ở cả giai đoạn lịch sử trước đó cộng lại.

Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ.

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ tháng 9 tới, trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, ASIAD 19.