HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "U22 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ màn trình diễn của đội tuyển Quốc gia"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 25/01/2019

Sáng 25/1 diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Tại đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết đã học hỏi được rất nhiều từ thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "U22 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ màn trình diễn của đội tuyển Quốc gia"

Sáng 25/1, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã có buổi họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Theo cựu thuyền trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai, màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam tối 24/1 sẽ là bài học quý báu đối với các cầu thủ trẻ ở trận đấu tới đây.

"Trận đấu tối qua giữa Việt Nam và Nhật Bản, ban huấn luyện và các cầu thủ đã xem để thấy những cái cần học hỏi. Trước tiên là tinh thần thi đấu và sự tuân thủ đấu pháp của HLV. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và dù thất bại với tỷ số 0-1 nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời và rất đáng để các cầu thủ U22 học hỏi", HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ màn trình diễn của đội tuyển Quốc gia - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cầu thủ U22 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Ảnh: Trung Hiếu

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đặt trọn niềm tin vào các học trò đang sẵn có, dù rất muốn gọi bổ sung các cầu thủ vẫn còn ở đội tuổi U22 vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

"Theo chiến lược của VFF, những cầu thủ đã tập trung và thi đấu nhiều trong thời gian vừa qua như Văn Hậu, Quang Hải sẽ không tham dự giải đấu sắp tới. Nhưng nếu có sự phục vụ của các cầu thủ đó thì sẽ rất tốt cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đúng là lúc này họ cần thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho các giải đấu tới. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ có dịp được cọ xát".

Về tình hình nhân sự của đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra khá lo lắng với những chấn thương của các học trò.

"Về trường hợp Tiến Dụng, cách đây 2 ngày, trong 1 buổi tập, Dụng bị lật cổ chân và đang hồi phục nên không tham gia trận đấu ngày mai. Còn về các trường hợp chấn thương khác, một số cầu thủ đã bị chấn thương từ khi còn ở câu lạc bộ nhưng chưa bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên khi lên đội tuyển, ban huấn luyện lại không được cung cấp đủ thông tin về cầu thủ từ đội bóng nên cũng gây ảnh hưởng khá nhiều cho quá trình tập luyện của đội tuyển. Ở giải đấu U22 Đông Nam Á sắp tới, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, giải quyết từng trận và cố gắng đi tới trận đấu cuối cùng", ông Quốc Tuấn chia sẻ.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U22 Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều từ màn trình diễn của đội tuyển Quốc gia - Ảnh 3.

U22 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. Ảnh: Huyền Phạm

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn có sự xuất hiện của tiền đạo Đinh Thanh Bình. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Viettel cũng có những chia sẻ về trận đấu vừa mới kết thúc của các đàn anh: "Tối 24/1 vừa qua, toàn đội đã tập trung để theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu mà cả đội đã học hỏi được rất nhiều điều, từ cách di chuyển cho tới tinh thần thi đấu của toàn đội".

Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn có dịp được cọ xát với một đối thủ mạnh đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 26/1 trên SVĐ Hàng Đẫy.

HLV Hàn Quốc: "Nếu được chiêu mộ cầu thủ Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ chọn Quang Hải"