HLV Mai Đức Chung: "Chúng tôi rất sung sướng khi có chiến thắng vẻ vang trước Thái Lan"

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 20/08/2018

Trong phát biểu sau trận thắng Thái Lan ở trận ra quân ASIAD 2018, HLV Mai Đức Chung đã không giấu nổi niềm vui và mong muốn bóng đá nữ Việt Nam được đầu tư tốt hơn.

Với một đội hình trẻ và khá mới mẻ, lại phải đụng độ những Thái Lan và Nhật Bản tại bảng C môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành 3 điểm trước đội bóng xứ Chùa vàng ở ngày ra quân tại ASIAD 2018. 

Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vân và Văn Thị Liễu là những cầu thủ đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn vào lưới Thái Lan, tiễn đối thủ về nước ngay tại vòng bảng sau 2 trận toàn thua. Trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng đã thất thủ 0-2 trước Nhật Bản.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi rất sung sướng khi có chiến thắng vẻ vang trước Thái Lan - Ảnh 1.

Với kết quả này đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng knock-out. Trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và phân định ngôi nhất bảng C. 

HLV Mai Đức Chung đã không giấu nổi niềm vui khi được hỏi về chiến tích trước người Thái: "Từ trước tới nay, mỗi lần đối đầu với người Thái đều rất khó khăn. Nhưng hôm nay chúng tôi thật sung sướng khi có chiến thắng vẻ vang trước Thái Lan, mặc dù đội tuyển của chúng ta mới trẻ hóa đội hình."

"Đội tuyển nữ của chúng ta đang trong giai đoạn trẻ hóa, còn rất nhiều việc phải làm. Thái Lan thì đang đầu tư rất nhiều để hướng tới World Cup, trong khi đó chúng ta mới chỉ được đầu tư trọng điểm để thi đấu tại ASIAD lần này. Cho nên tôi muốn nhận được sự quan tâm, đầu tư dài hơi hơn nữa thì bóng đá nữ Việt Nam mới tốt hơn được." 

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi rất sung sướng khi có chiến thắng vẻ vang trước Thái Lan - Ảnh 2.

Trong gần một thập kỷ qua, bóng đá nữ Việt Nam gặt hái được khá nhiều thành tích ở tầm khu vực và châu lục, nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng. Vì thế, mong mỏi của HLV Mai Đức Chung rất đáng suy ngẫm.

Thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam:

5 lần vô địch SEA Games: 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 (2 lần về nhì: 2007, 2013)

2 lần vô địch AFF Cup: 2006, 2012 (2 lần á quân: 2008, 2016)