HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy "xì-tin", là “idol” của nhiều thế hệ học trò

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 20/11/2020

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có một người thầy đã âm thầm truyền lửa đam mê môn bóng bàn tới nhiều thế hệ học sinh. Không chỉ vậy, thầy còn là thần tượng được nhiều thế hệ học sinh yêu mến - thầy chính là HLV Hồ Thiện Vinh.

Huấn luyện viên Hồ Thiện Vinh được biết đến là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thể thao học sinh sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm bóng bàn cờ vua học sinh sinh viên TP.HCM và chủ nhiệm CLB bóng bàn Trần Quốc Toản.

Nổi lên là một tài năng trẻ vào năm 1999, thầy Hồ Thiện Vinh khi ấy là gương mặt tiêu biểu của sinh viên TP.HCM khi giành chức vô địch giải bóng bàn sinh viên Việt Nam và hạng nhì giải sinh viên Đông Nam Á.

HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy xì-tin, là “idol” của nhiều thế hệ học trò - Ảnh 1.

Thầy Hồ Thiện Vinh - Giám đốc Trung tâm bóng bàn cờ vua học sinh sinh viên TP.HCM

Thầy Hồ Thiện Vinh được ghi nhận là người đã đưa bóng bàn trở thành một trong những môn thể thao quan trọng ở TP.HCM. Thầy là người tiên phong trong việc đưa mô hình bóng bàn vào sân chơi học đường dành cho học sinh và sinh viên. Nhờ vậy, chương trình này đã đem đến nhiều giá trị tích cực và ý nghĩa giúp học sinh vui khỏe, phát triển về thể chất lẫn trí tuệ.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình và chu đáo của HLV Hồ Thiện Vinh, các bạn học sinh, sinh viên đã đem về vô số thành tích đáng tự hào tại các giải đấu ở trong và ngoài nước. Điển hình nhất là hai huy chương Vàng và huy chương Đồng của đội tuyển bóng bàn học sinh Việt Nam tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 10 được tổ chức tại Malaysia vào năm 2018.

HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy xì-tin, là “idol” của nhiều thế hệ học trò - Ảnh 2.

Thầy Hồ Thiện Vinh luôn đồng hành cùng các học sinh của mình và mang về nhiều thành tích cao

Cũng tại giải đấu này, HLV Hồ Thiện Vinh cũng được Bộ Giáo dục Malaysia và BTC Đại hội trao tặng 3 bằng khen. Song song đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trao tặng bằng khen cho những cống hiến không ngừng nghỉ của thầy.

HLV Hồ Thiện Vinh tâm sự: "Trong suốt nhiều thập niên làm nghề giáo, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu quả bóng, cây vợt và cả bàn tập bị gãy, vỡ. Điều này đã trở thành những tai nạn 'quen thuộc' trong kí ức của tôi. Thế nhưng, trên hết điều mà tôi mong muốn nhất là được thấy các em trưởng thành, mạnh mẽ hơn và giỏi hơn".

HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy xì-tin, là “idol” của nhiều thế hệ học trò - Ảnh 3.

Người thầy luôn hết mình trong công tác giảng dạy suốt hơn 20 năm qua

Là người trực tiếp giảng dạy và rèn luyện nhiều thế hệ học sinh, HLV Hồ Thiện Vinh không chỉ là một người thầy, người cha mà hơn hết còn là một người bạn tâm giao với các học trò của mình. Đối với nhiều bạn, thầy còn là tấm gương sáng để noi theo. Đặc biệt, các bạn học sinh còn dùng nhiều cách khác nhau để thể hiện tình cảm yêu mến dành cho thầy Hồ Thiện Vinh như: xin chữ kí, vẽ chân dung, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với thầy trên mạng xã hội...

HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy xì-tin, là “idol” của nhiều thế hệ học trò - Ảnh 4.

Thầy trở thành "idol" của nhiều thế hệ học sinh sinh viên vì sự dí dỏm, đáng yêu. Nhiều bạn còn vẽ tranh, xin chữ ký của thầy

"Điều xúc động nhất trong quãng thời gian dạy học chính là thấy học sinh lớn lên từng ngày, từ chưa biết gì về bóng bàn trở thành đam mê và thành thục. Được thấy các em tận dụng cả bàn học để làm bàn tập bóng. Chưa kể, mỗi khi thầy bận không lên lớp lại nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và mong ngóng, hay khi đi ngang qua lớp học thì các em lại vui mừng chào đón, hô to tên mình nói thầy Vinh về dạy kìa, hay nhiều lần còn khóc lóc không cho thầy rời lớp sau tiết học... Chính những tình cảm to lớn của các em đã khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt rất nhiều lần", thầy Hồ Thiện Vinh chia sẻ.

HLV Hồ Thiện Vinh: Người thầy xì-tin, là “idol” của nhiều thế hệ học trò - Ảnh 5.

Các học sinh bày tỏ tình cảm yêu mến của mình dành cho thầy Vinh

Hơn 20 năm theo đuổi đam mê bóng bàn, mang thành tích thể thao về cho ngành Giáo dục nước nhà, thầy Hồ Thiện Vinh xứng đáng là một tấm gương lớn về sự cống hiến cho thể thao thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Giờ đây, khi nhìn thấy những thế hệ sinh viên trưởng thành và trở thành những người thành danh, giúp ích cho đời, hay một số sinh viên sau khi tốt nghiệp lại trở về cùng thầy tiếp tục công cuộc "ươm mầm" thế hệ trẻ, tất cả những điều đó khiến người thầy năm nào rất đỗi tự hào xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày