HLV châu Âu khẳng định ĐTVN bất lợi vì trọng tài, đánh giá Quang Hải kém một cầu thủ Thái

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:12 24/12/2021

HLV Steve Darby, cựu HLV tuyển Thái Lan và tuyển nữ Việt Nam, đã có những đánh giá tổng quan sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan.

"Đây là một trận chiến hấp dẫn giữa một Việt Nam được tổ chức tốt cùng kinh nghiệm thi đấu từ những trận đấu khắc nghiệt tại vòng loại World Cup với một Thái Lan, đội bóng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm trên dưới 30 tuổi và có khả năng tự mình giúp đội bóng tạo ra chiến thắng. Đó là những cầu thủ kiểu như Chanathip hay Theerathon (đều là những người chơi bóng bên ngoài Thái Lan).

Chính vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ giỏi nhất của Việt Nam hãy tự tin ra nước ngoài thi đấu để khi trở lại, họ sẽ là phiên bản tốt hơn, mạnh hơn, thậm chí là số dư trong ngân hàng nhiều hơn.

Tôi cảm thấy tuyển Việt Nam đã thay đổi lối chơi từ phòng ngự phản công khá thành công như đã thể hiện ở vòng loại World Cup sang tấn công toàn diện. Điều này khiến họ lộ ra những sơ hở.

Bàn thua đầu tiên là minh chứng cho điều này. Hậu vệ Việt Nam đã trượt chân và sau đó may mắn cho người Thái khi thủ môn Nguyên Mạnh phá bóng bật ra đúng vào chân của Chanathip. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai thật sự là rất chất lượng. Nó xuất phát từ đường chuyền và cả cách di chuyển không bóng tuyệt vời của người Thái" - HLV Steve Darby (người Anh), chiến lược gia đã có 38 năm kinh nghiệm huấn luyện cho các đội bóng ở châu Á, chia sẻ với chúng tôi những nhận xét của ông về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam.

HLV châu Âu khẳng định ĐTVN bất lợi vì trọng tài, đánh giá Quang Hải kém một cầu thủ Thái - Ảnh 1.

HLV Steve Darby dành nhiều sự quan tâm đến trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan

Ông Steve Darby, HLV từng dẫn dắt tuyển Thái Lan vào năm 2008 khẳng định tiền vệ Chanathip Songkrasin chính là sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam. Nếu đem so giữa Quang Hải và Chanathip, tiền vệ của "Những chiến binh sao vàng" đang có phần thua thiệt:

"Tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội là ngôi sao Chanathip bên phía Thái Lan, người đã kiểm soát trận đấu và tạo ra sự khác biệt. Cầu thủ ngôi sao bên phía Việt Nam là Quang Hải vẫn có những tình huống đi bóng lắt léo, 2 cú sút tốt và 1 đường chuyền tuyệt vời. Nhưng ở cấp độ này (AFF Cup), anh ấy cần phải đóng góp nhiều hơn nữa.

Nếu anh ấy thi đấu như vậy ở vòng loại World Cup thì đó là điều dễ hiểu nhưng ở đấu trường này thì đây là một bước tụt dốc. Anh ấy (Quang Hải) đã làm chưa đủ so với Chanathip".

HLV châu Âu khẳng định ĐTVN bất lợi vì trọng tài, đánh giá Quang Hải kém một cầu thủ Thái - Ảnh 2.

Chanathip được HLV Darby cho là sự khác biệt của trận đấu

Chứng kiến cầu thủ Việt Nam nhiều lần tỏ ra bức xúc và có ý trả đũa đối thủ sau khi bị phạm lỗi, chiến lược gia sinh năm 1955 cảnh báo rằng đoàn quân của thầy Park cần phải giữ được sự bình tĩnh. Theo HLV Darby, đây cũng là một điểm mà Thái Lan đang làm tốt hơn Việt Nam:

"Việt Nam cũng cần lấy lại sự kỷ luật mà họ đã thể hiện ở vòng loại World Cup, ngừng phạm lỗi quá nhiều và không cần thiết.

Bạn phải thể hiện sự kỷ luật ở mức cao nhất. Tôi thích Quế Ngọc Hải cũng như tôi thích các hậu vệ cứng rắn. Nhưng cậu ấy phải biết rằng nên phạm lỗi ở đâu và khi nào.

Đó là lí do vì sao các cầu thủ được hưởng lợi khi chơi ở các giải đấu có cấp độ cao hơn, nơi họ học được tính kỷ luật. Giống như Teerasil và Theerathon, mặc dù họ bị phạm lỗi nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục thi đấu.

Các cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam cần phải ra nước ngoài để có cơ hội thi đấu ở các giải đấu cấp cao hơn".

HLV châu Âu khẳng định ĐTVN bất lợi vì trọng tài, đánh giá Quang Hải kém một cầu thủ Thái - Ảnh 3.

"Tôi không phải là người có thói quen đổ lỗi cho trọng tài nhưng tôi thấy Việt Nam hôm nay đã nhận quá nhiều quyết định bất lợi, chẳng hạn như khi thủ môn của Thái Lan đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ hay là ở tình huống cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những phút cuối cùng.

Các trọng tài trung lập được sử dụng trong trận đấu để tránh sự thiên vị (mà tôi nghĩ đây là một sự xúc phạm đối với các trọng tài địa phương) nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn đã đưa ra một số quyết định sai dẫn đến ảnh hưởng về kết quả", cựu HLV từng đưa tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 21 (2001) đánh giá về những pha xử lí có phần gây bất lợi cho Việt Nam của trọng tài Saoud Al-Adba.

Để đội bóng của HLV Park Hang-seo có màn thể hiện tốt hơn trong trận lượt về, HLV Steve Darby cũng đưa ra một số giải pháp:

"Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải đá tấn công. Bàn thắng đầu tiên sẽ quyết định xem Việt Nam có thể gỡ hòa hay không. Tuyển Việt Nam phải cố gắng giữ bóng và đưa nhiều cầu thủ vào vòng cấm đối phương hơn.

Sẽ là không dễ dàng nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải hồi phục thể chất và tinh thần. Nếu là tôi, tôi sẽ cấm tất cả các cầu thủ đọc những thông tin trên mạng xã hội vào lúc này".

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Anh lại dự đoán một kết quả có lợi nghiêng về phía Thái Lan:

"Tôi không chắc về kết quả chung cuộc. Bất cứ đội nào ghi bàn đầu tiên ở trận lượt về, tôi nghĩ họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng tôi sẽ trung thực, tôi cho rằng thắng lợi sẽ thuộc về phía Thái Lan".

HLV châu Âu khẳng định ĐTVN bất lợi vì trọng tài, đánh giá Quang Hải kém một cầu thủ Thái - Ảnh 4.