Hình ảnh em bé bị ném xuống nước để tập bơi dậy sóng trên MXH và lời lý giải gây tranh cãi từ phía người dạy

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 19:05 25/06/2020

Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại cho em bé và không hề đồng tình với phương pháp dạy bơi của đơn vị này.

Krysta Meyer, 27 tuổi, sống tại Colorado Springs (Mỹ), cách đây vài tháng, bà mẹ 2 con này đã tham gia TikTok và nếu may mắn, thi thoảng video của cô đạt được vài nghìn lượt xem. Tuy vậy, chỉ trong mấy ngày trở lại đây, người xem video của bà mẹ trẻ bỗng tăng chóng mặt, trở nên lan truyền, đạt hơn 51 triệu trên TikTok và 20 triệu lượt xem qua mạng xã hội Twitter.

Và điều gì đã khiến bà mẹ trở nên thu hút như vậy? Câu trả lời chính là video hướng dẫn con trai 8 tháng tuổi, Oliver của cô tập bơi. Đoạn clip đã ghi lại cảnh cậu bé bị ném vào thẳng hồ bơi. "Oliver luôn khiến tôi phải kinh ngạc! Tôi không thể tin nổi, chỉ mới 2 tháng mà thằng bé đã bắt nhịp rất nhanh. Nó là một con cá nhỏ!" - Meyer viết.

Em bé bị ném xuống hồ bơi trong lớp học dạy bơi đặc biệt khiến dư luận hoang mang

Đoạn video thực sự đã gây sốc và có nhiều bàn luận trái chiều. Clip của cô nhận được hơn 100.000 lượt bình luận trên TikTok, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng cho cậu bé Oliver.

Chia sẻ với Buzzfeed về đoạn clip, Meyer nói: "Nhiều người nói hành động ném thằng bé vào bể nước là sai và bảo tôi là một bà mẹ tồi tệ, đang gây nguy hiểm cho đứa trẻ." Tuy nhiên, Meyer lại cho rằng mọi người đang không hiểu rõ về tiêu chuẩn của các lớp tập bơi, hiểu về cái gọi là "lớp dạy trẻ nhỏ sinh tồn".

Hình ảnh em bé bị ném xuống nước để tập bơi dậy sóng trên MXH và lời lý giải gây tranh cãi từ phía người dạy - Ảnh 2.

Lauri Armstrong, người đồng sáng lập của lớp học cho rằng phương pháp của họ đặt sự an toàn lên hàng đầu. "Chúng tôi dạy em bé 8 tháng tuổi tự đánh giá tình huống và tìm ra cách để sinh tồn dưới nước. Tôi hiểu là mọi người sẽ không tin chuyện này, nghe có vẻ rất điên rồ." - Armstrong nói.

Armstrong đã mở trường dạy bơi hơn 7 năm nay, và đội ngũ hướng dẫn của cô đều được huấn luyện kỹ càng cho những lớp học bơi đặc biệt dành cho trẻ 6 tháng tuổi. Mục tiêu của họ không chỉ là cách dạy cho trẻ biết bơi mà còn giúp chúng cảm thấy dễ chịu với nước, học cách tự thoát thân nếu gặp trường hợp xấu dưới nước, ví dụ như lật thuyền.

Ngoài ra, lớp học cũng đảm bảo rằng hướng dẫn viên đều giữ khoảng cách an toàn với các em bé để đảm bảo không có điều gì xấu xảy ra. Armstrong hiểu mọi người sẽ cảm thấy sốc với hình ảnh con trai của Meyer bị ném xuống bể nhưng đó là phần quan trọng của phương pháp rèn luyện này.

Hình ảnh em bé bị ném xuống nước để tập bơi dậy sóng trên MXH và lời lý giải gây tranh cãi từ phía người dạy - Ảnh 3.

"Khi những đứa trẻ ngã xuống nước, chúng sẽ dễ bị mất phương hướng, vì thế mà chúng cần học cách thích ứng và tự cứu bản thân." - Armstrong nói. Cô cũng nhấn mạnh rằng phương pháp của họ là việc dạy cho trẻ không bị hoảng loạn, mất phương hướng, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Cháu gái của Armstrong là Jill, người trực tiếp hướng dẫn bé Oliver cho biết cậu bé rất thích bài học này. "Đây không hoàn toàn là những gì xảy ra trong khóa học. Chúng tôi không bao giờ biết một đứa trẻ sẽ ngã như thế nào xuống hồ nước, vì thế chúng tôi muốn đứa trẻ phải luôn sẵn sàng đón nhận mọi tình huống." - Jill nói, cô cho biết họ đã dạy em bé tập nổi và lộn bằng lưng.

Nhiều đơn vị dạy bơi khác không đồng tình với cách làm của trung tâm

Nhưng dù cho giải thích tường tận như thế nào thì phương pháp này vẫn vấp phải vô vàn sự phản đối. Bennet, người sáng lập của tổ chức Parents Preventing Childhood Drowning nói: "Lần đầu tiên tôi xem video, tôi đã vô cùng sốc. Không quá cao khi ném đứa trẻ từ vị trí ấy nhưng tôi nhìn thấy có nhiều đoạn đứa bé bị lật ngược và thả xuống dưới. Điều này có thể gây tổn thương đến trẻ."

Liz Huber, giám đốc của quỹ CAST Water Safety nói với BuzzFeed rằng có nhiều cách nhẹ nhàng hơn để dạy trẻ tập bơi và họ không làm hành động ném như vậy. Trong khi đó, Ashleigh Bullivant, giám đốc của trung tâm Infant Swimming Resource cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách dạy bơi kể trên. Trường dạy bơi Infant Aquatics có đưa ra lời cam kết trên website rằng họ sẽ không bao giờ ném trẻ nhỏ xuống bể như vậy.

Hình ảnh em bé bị ném xuống nước để tập bơi dậy sóng trên MXH và lời lý giải gây tranh cãi từ phía người dạy - Ảnh 5.

Krysta Meyer cùng chồng và 2 con trai của mình.

Về phần Meyer, bà mẹ nói rằng cô cảm thấy ổn với phương pháp của lớp học. Cô cho biết: "Lớp học của họ có môi trường được kiểm soát kỹ lưỡng và đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng khi các con của mình được dạy cách sinh tồn dưới nước. Bọn trẻ cực kỳ thích thú với lớp học này."

(Theo BuzzFeed)