Hiện tượng "Lời Yêu Ngây Dại" - ca khúc indie liên tưởng đến hit "Hongkong1", từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng

TOBY, Theo Helino 07:00 28/09/2019

Bạn đã nghe ca khúc đang nóng lên từng ngày của cậu học sinh lớp 12 này chưa?

1 tháng vừa qua, ca khúc "Lời yêu ngây dại" của Kha - giọng ca Indie mới đang gây sốt mạng xã hội lẫn Youtube. Bài hát nhanh chóng "chen chân" lên những vị trí cao của các BXH âm nhạc trực tuyến, "oanh tạc" Soundcloud và được giới trẻ bấm replay liên tục. 

Bạn đã biết đến ca khúc này chưa?

"Lời yêu ngây dại" được yêu thích bởi giai điệu thơ mộng, mộc mạc làm khán giả dễ liên tưởng đến những bộ phim tình cảm của Hongkong xưa. Kiểu hát phóng khoáng, lãng đãng như phiêu của Kha cũng làm người nghe cảm thấy thú vị. Đồng thời phần lời của bài hát cũng là yếu tố "ăn điểm" đáng kể, những ca từ mang đậm chất thơ, hình ảnh ví von lạ tai mà trước đây khán giả chưa từng nghe qua như: “Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai, lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại...” hay "dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã sa vào nơi đầu môi".

"Lời yêu ngây dại" - Kha

Điểm qua một vài thông tin về chủ nhân ca khúc đang làm mưa làm gió giới trẻ có tâm hồn "lãng đãng" thích nghe nhạc tình indie này. Kha (sinh năm 2002) hiện là học sinh lớp 12 tại An Giang. Cậu yêu thích dòng nhạc R&B và tập tành viết nhạc khi chỉ mới học lớp 7. "Lời yêu ngây dại" là sản phẩm chính thức thứ hai của Kha và được sáng tác vào tháng 7 năm nay. Ngoài ra anh chàng còn sở hữu hai ca khúc do mình tự sáng tác là "Ký sự ngọt ngào" và "changthesaydamthemmotai".

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 2.

Kha - nam sinh lớp 12 hiện đang sở hữu MV chục triệu view trên Youtube do chính mình chấm bút: "Lời yêu ngây dại".

"Lời yêu ngây dại" là ca khúc thuộc dòng nhạc Indie nhưng mang chút hơi hướng Lofi (Low Fidelity) - phong cách nhạc có giai điệu và âm thanh chất lượng thấp, không cầu kì, kĩ thuật hay "đặc" auto-tune. Những ca khúc thuộc thể loại này luôn gây ấn tượng với khán giả nhờ sự giản đơn, mộc mạc trong giai điệu và mang đến một cảm giác rất "chill". Dòng nhạc Lofi có vẻ cũng đã khá quen tai với khán giả khi "bom tấn" "Hongkong 1" của Nguyễn Trọng Tài trước đây cũng thuộc thể loại này. 

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 3.

Ca khúc bị so sánh với bản hit "Hongkong 1" vì theo phong cách Lofi bắt tai.

"HongKong1" - Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X

Chính bởi điều đó mà "Lời yêu ngây dại" được nhiều khán giả nhận xét khá giống với "Hongkong 1", thậm chí cách quay MV với màu sắc "dreamy/vintage", tạo hình cầm đàn và mái tóc bổ luống lãng tử của Kha cũng có nhiều nét tương đồng với Nguyễn Trọng Tài. Cộng đồng mạng thậm chí cho rằng đây là bản "Hongkong 2".

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 5.
Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 6.
Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 7.

Nhiều khán giả nhận xét "Lời yêu ngây dại" nghe khá giống "Hongkong 1".

Tuy vậy, do cùng thể loại nhạc Lofi nên cảm giác hai ca khúc giống nhau là điều khó tránh khỏi. "Lời yêu ngây dại" ngoài việc sở hữu lượng view đáng nể so với 1 ca khúc Indie thì mức độ được yêu thích của ca khúc còn thể hiện qua các bản cover. Rất nhiều bản cover lẫn remix với nhiều phong cách khác nhau trên Youtube cũng đều nhận được lượt view khủng, trong đó đáng chú ý nhất là bản cover của Ngô Lan Hương đạt 3,3 triệu view. Ngoài ra, bản live của ca khúc được chính chủ trình bày cũng cán mốc 1,2 triệu view chỉ sau 2 tuần.

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 8.

MV "Lời yêu ngây dại" cán mốc gần 19 triệu views sau hơn 1 tháng ra mắt.

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 9.

Bài hát trên tài khoản Soundcloud của Kha cũng đạt được 2,5 triệu lượt nghe.

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 10.

Lời Yêu Ngây Dại - Kha | Ngô Lan Hương Cover.

Hiện tượng Lời Yêu Ngây Dại - ca khúc indie liên tưởng đến hit Hongkong1, từ MV đến các bản cover đều đạt view khủng - Ảnh 12.

Rất nhiều bạn trẻ cũng yêu thích và cover lại "Lời yêu ngây dại".

Trong 2 năm trở lại đây, Vpop đã chứng kiến sự "bùng nổ" mạnh mẽ hơn bao giờ hết của dòng nhạc Indie/Underground. Nhiều gương mặt từ "thế giới ngầm" đang bước ra ánh sáng và thống lĩnh thị trường âm nhạc đại chúng như: JustaTee, Jack & K-ICM, Masew, Xesi, Đạt G, OSAD,... Dự đoán trong tương lai, dòng chảy Indie/Underground sẽ tiếp tục gây sốt giới trẻ với những bản hit triệu view như: "Hồng nhan", "Bạc phận", "Sóng gió", "Một đêm say", "Gió vẫn hát", "Lời yêu ngây dại",...

"Lời yêu ngây dại" (Live) - Kha

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy "Lời yêu ngây dại" có giống với bản hit "Hongkong 1" của Nguyễn Trọng Tài không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.