Hết "mượn bánh tỏ tình", giới Idol còn dùng... máy bán hàng tự động để "thả thính" nhau

Angus, Theo Helino 10:00 12/04/2019

Các Idol thường phải hạn chế những mối quan hệ yêu đương nên đây là cách họ bí mật bày tỏ tình ý với đối tượng mà mình thích.

Có vẻ như hậu trường của sân khấu âm nhạc hàng tuần "Inkigayo" của SBS là nơi lý tưởng để cho các Idol "thả thính" nhau.

Trong tập mới nhất của chương trình "Life Bar", cựu thành viên nhóm After School - Uee đã chia sẻ về vấn đề này: "Có một máy bán hàng tự động ở trước mỗi phòng chờ tại sân khấu của "Inkigayo". Em có nghe nói về việc mọi người hay ghi lại số điện thoại lên chiếc máy bán hàng đó hoặc chí ít là ghi dưới đáy lon nước mà họ mua rồi tìm cách trao đổi chúng. Em đã từng chứng kiến việc này khi còn quảng bá với tư cách ca sĩ nhưng mà nó lại chẳng bao giờ xảy đến với em".

MC Heechul cũng bồi thêm vào: "Anh có biết cái máy bán hàng đó đấy nhưng anh cũng chẳng bao giờ thả thính như vậy".

Hết mượn bánh tỏ tình, giới Idol còn dùng... máy bán hàng tự động để thả thính nhau - Ảnh 1.

Trước đó, trong chương trình "We Will Channel You", cựu thành viên nhóm BIGBANG - Seungri cũng nói về những gì diễn ra sau hậu trường chương trình âm nhạc Inkigayo.

Seungri cho biết: "Không ai được phép ăn trong phòng chờ, nên tất cả nghệ sĩ phải ăn tối ở quán ăn tầng 4. Đó là nơi rất nhiều chuyện đã xảy ra". Nhà ăn của Inkigayo vốn nổi tiếng có món bánh mỳ kẹp rất ngon khiến các Idol cũng phải "phát cuồng".

Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ đã sử dụng món ăn này để "thả thính" với nhau. Seungri tiết lộ rằng các Idol thường nhét tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào trong vỏ của bánh mỳ kẹp, sau đó đưa cho người họ thích.

Hết mượn bánh tỏ tình, giới Idol còn dùng... máy bán hàng tự động để thả thính nhau - Ảnh 2.

Mượn bánh kẹp tỏ tình đấy thì sao nào?