Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/06/2018

Hàn Quốc là điểm du lịch có cảnh đẹp và văn hóa thú vị.

Không xa lạ với du khách Việt chính là đảo Nami - nơi quay bộ phim "Bản tình ca mùa đông” và đảo tình yêu Jeju ngọt ngào cho các đôi uyên ương. Đặc biệt nhất là thủ đô Seoul với những cung điện hoàng gia lộng lẫy, khu chợ Dong Dae Moon, Nam Dae Moon nhộn nhịp, dễ dàng mua nhân sâm, mỹ phẩm và thời trang…

Sơ lược về Hàn Quốc

Hàn Quốc nằm ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, ba bề tiếp giáp biển - dễ dàng thông thương với Nhật Bản ở phía Đông và Nam, Trung Quốc ở phía Tây. Hàn Quốc có diện tích khoảng 99.720 km2, dân số hơn 49,1 triệu người.

Thủ đô đặt tại Seoul. Các thành phố lớn khác là Busan, Incheon, Daegu, Daejon, Gwangju.

Ngôn ngữ được sử dụng cả nước là tiếng Hàn.

Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc - Ảnh 1.

Khí hậu du lịch

Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, bốn mùa rõ rệt. Có thể du lịch đến Hàn Quốc suốt bốn mùa. Mùa đông đi trượt tuyết, mùa xuân ngắm hoa nở và cây cối đâm chồi nẩy lộc, mùa hè cảnh vật cây cối xanh tươi, mùa thu ngắm bức tranh thiên nhiên đủ màu sắc của lá vàng, lá đỏ.

Cực nam của Hàn Quốc là đảo Jeju (cách bờ khoảng 90km) thì có khí hậu cận nhiệt đới mang tính chất hải dương, không quá lạnh vào mùa đông và không quá nóng vào mùa hè.

Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đi đến Hàn Quốc

Mỗi ngày có nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đến sân bay Incheon (Seoul). Các hãng hàng không hiện có chuyến bay thẳng đến Hàn Quốc là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Korean Air và Asiana Airlines.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn có chuyến bay mỗi ngày đến Busan.

Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc - Ảnh 3.

Di chuyển tại Hàn Quốc

Phương tiện giao thông công cộng tại Hàn Quốc rất phát triển, tiện lợi và dễ sử dụng đối với du khách nước ngoài muốn trải nghiệm Hàn Quốc theo cách của riêng mình.

Tại các thành phố lớn, bên cạnh hệ thống tàu điện, xe buýt phủ rộng khắp nơi, nối kết các trung tâm dân cư và các điểm tham quan, còn có hệ thống taxi quốc tế với đội ngũ lái xe giỏi ngoại ngữ. Hoặc du khách có thể thuê xe tự lái (yêu cầu phải có bằng lái xe quốc tế) để du ngoạn khắp nơi.

Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc - Ảnh 4.

Để đi lại giữa các thành phố lớn, du khách có thể sử dụng hệ thống xe buýt liên tỉnh, hay hệ thống tàu điện cao tốc KTX hiện đại (nối liền Seoul - Busan), vận hành với vận tốc hơn 400km/giờ mà vẫn rất êm ái và đúng giờ.

Những điểm tham quan du lịch không thể bỏ qua

Phía bắc, dạo quanh Seoul để được trầm lắng với những cung điện đài các xưa (Gyeongbokgung); hòa cùng nhịp sống hiện đại sôi động với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại (Nanta show, Drum Cat show); cùng gia đình vui thú tại các công viên giải trí hiện đại (Lotte World, Everland) và thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên (công viên Namsan, công viên sông Hàn, đảo Nami). Với du khách yêu thích văn hóa lịch sử, không thể bỏ qua hàng loạt các bảo tàng mà nổi bật là bảo tàng Dân gian Quốc gia, bảo tàng Cuộc chiến Triều Tiên.

Phía nam, nổi tiếng với hòn đảo tình yêu Jeju, cách Seoul 45 phút bay. Hòn đảo được hình thành bởi dung nham núi lửa tạo nên những thắng cảnh kỳ thú được UNESCO ghi nhận. Leo lên ngắm miệng núi lửa Seongsan trong thời tiết mát lạnh thật không còn gì tuyệt bằng, hay lang thang dạo bước thăm dòng thác Cheonjeyeon để ngắm nhìn nơi những nàng tiên trên trời thường hạ giới xuống, vào thăm những ngôi làng bằng đá với những người dân Jeju chân chất, thiệt thà. Không thể thiếu con đường kỳ bí - điều bí mật làm bao du khách ngạc nhiên khi mà ô tô tự chạy ngược lên dốc. Và lãng mạn hơn hết, đó là công viên tình yêu dành cho những cặp đôi du khách đang yêu, và chuẩn bị yêu.

Hè rực rỡ - Đừng quên cẩm nang này khi du lịch Hàn Quốc - Ảnh 5.

Lễ hội nổi bật

Bên cạnh những lễ hội truyền thống Đông Á, như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu... đất nước Hàn Quốc còn có hàng loạt các lễ hội khác được tổ chức quanh năm, như lễ hội Hoa Anh Đào, hoa Tulip vào mùa xuân, lễ hội Kim Chi vào mùa thu…

Lưu trú

Hàn Quốc có đa dạng các hình thức lưu trú giành cho du khách quốc tế. Từ hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế (được đánh giá theo tiêu chuẩn 1 - 5 sao quốc tế), đến hình thức lưu trú homestay (Han-ok stay), hay temple stay (lưu trú tại chùa và học thiền) dành cho những du khách thích trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc, rất riêng của Hàn Quốc, hay hình thức lưu trú giá rẻ (youth hostels, motels, guest houses) đạt chuẩn đón khách quốc tế.

Ẩm thực

Mỗi bữa ăn Hàn Quốc không thể thiếu kim chi, món gia vị được chế biến từ cải thảo lên men. Khẩu vị Hàn Quốc mang tính hỗn hợp, không quá mặn, không quá nhạt, không quá cay; khẩu phần mang tính hài hòa giữa chất đạm, tinh bột, chất xơ từ rau củ, và rất ít chất béo.

Nướng là kiểu chế biến món ăn được yêu thích nhất, không chỉ người dân Hàn Quốc mà cả du khách nước ngoài.

Tiền tệ

Tiền địa phương là WON, có tỷ giá khoảng 1USD ~ 1.100KRW (1 KRW ~ 20 VNĐ). Du khách có thể dễ dàng đổi tiền từ USD sang Won tại các quầy đổi tiền có ở khắp các trung tâm mua sắm, hay chợ, sân bay.

Các loại thẻ thanh toán quốc tế được chấp nhận sử dụng rộng rãi.

Quà tặng

Đến Hàn Quốc, không thể không nhắc đến sản vật nổi bật nhất được thiên nhiên ban tặng cho Hàn Quốc, chính là nhân sâm và các loại cây cỏ làm thuốc, như nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, hạt bạch quả... được cả nhân loại biết đến từ ngàn năm qua, hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong Đông y cổ truyền lẫn trong Tây y hiên đại.

Bước vào thế kỷ XXI, nền kinh tế sản xuất hàng hóa của Hàn Quốc lại thêm nổi tiếng với những sản phẩm đạt chuẩn cao cấp mang tầm quốc tế. Đa dạng chủng loại và phong phú loại hàng, như đồ điện tử gia dụng, điện gia dụng, đồ thời trang (quần áo, giày dép, túi xách, trang phụ kiện...), hàng lưu niệm văn hóa Hàn Quốc…

Những điều cần lưu ý

Không được đem vào Hàn Quốc thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt. Không được mang vào Hàn Quốc các loại rau, quả, củ nếu không khai báo và chưa được kiểm dịch, chiếu xạ.

Khi mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn, du khách nước ngoài được hoàn lại thuế giá trị gia tăng khi mang hàng đó xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.

Việc trả giá không được đánh giá cao, ngay cả khi du khách mua sắm tại các khu chợ ngoài trời. Người mua có thể được thêm quà tặng từ người bán nếu có thiện chí.

Tình trạng cướp giật, móc túi, hầu như không xảy ra tại Hàn Quốc.

“Hè rực rỡ, Đừng bỏ lỡ du lịch Hàn” - Tham khảo một số chương trình du lịch Hàn Quốc trọn gói do công ty du lịch Vietravel Hà Nội và Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp triển khai quảng bá trong mùa hè năm nay. Du khách đăng ký mua tour trong dịp hè này còn có cơ hội nhận ngay quà tặng xinh xắn là bộ chăm sóc móng tay của Tổng cục du lịch Hàn Quốc.

CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Hotline Du lịch trong nước: 0989 37 00 33 / Hotline Du lịch nước ngoài: 0983 16 00 22

Website: www.travel.com.vn.