Hé lộ nguyên nhân cô giáo mầm non chết cạnh chồng sắp cưới đang nguy kịch

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 13:05 27/09/2019

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng sắp cưới ở Đà Nẵng thương vong được nhận định là do mâu thuẫn, ghen tuông trong chuyện tình cảm.

Ngày 27/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 vợ chồng sắp cưới thương vong, xảy ra tại phường Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào tối 26/9.

Nạn nhân trong vụ án bị sát hại là chị N.T.P.T (SN 1996, trú P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ). Kết quả ban đầu, lực lượng điều tra xác nhận hung thủ gây án là Nguyễn Viết Quyết (SN 1996, quê Nghệ An, tạm trú Đà Nẵng) là chồng sắp cưới của nạn nhân.

Clip: Hiện trường vụ án vợ tử vong cạnh người chồng sắp cưới đang nguy kịch. Thực hiện: Hà Nam

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị T. bị siết cổ bằng dây điện dẫn đến chết ngạt. Còn Quyết bị trọng thương do dùng dao tự rạch bụng và cắt 2 cổ tay.

Được biết, Quyết và chị T. vừa mới đính hôn cách đây vài tháng và dự kiến sẽ làm đám cưới vào năm sau. Gần đây, Quyết có biểu hiện ghen tuông.

Kiểm tra điện thoại của chị T., công an cũng phát hiện một số tin nhắn của một nam thanh niên tên D. Do đó, nhận định ban đầu, Quyết đã ra tay sát hại vợ sắp cưới rồi tự sát vì ghen tuông.

Hé lộ nguyên nhân cô giáo mầm non chết cạnh chồng sắp cưới đang nguy kịch - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 18h30 chiều 26/9, một phụ nữ tên Thủy về đến nhà tại phường Hòa Phát thì hoảng hồn phát hiện con gái của mình và chồng sắp cưới của con gái nằm bất động bên cạnh một sợi dây và dao.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin.

Hé lộ nguyên nhân cô giáo mầm non chết cạnh chồng sắp cưới đang nguy kịch - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân là chị T. được phát hiện đã tử vong với hàng loạt vết dao đâm ở bụng. Trong khi người chồng sắp cưới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị chấn thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay.

Được biết, chị T. là giáo viên tại 1 trường mầm non ở Đà Nẵng, đồng thời là bí thư đoàn của khu phố.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày