Hé lộ lý do khiến các nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đánh nhau dữ dội trước cổng trường

Nam An (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 22:15 25/09/2020

Theo chia sẻ của lãnh đạo trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngay sau khi xảy ra sự việc, các nữ sinh làm bản tường trình, xin lỗi nhau và xác nhận nguyên nhân do xích mích cá nhân dẫn đến ẩu đả bộc phát.

Ngày 25/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm nữ sinh mặc đồng phục túm tóc, đánh nhau dữ dội trước cổng trường gây xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên được ghi lại tại khu vực cổng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo nội dung đoạn clip, 2 nữ sinh mặc đồng phục (1 cô áo trắng, 1 cô mặc thêm áo khoác đen) đang đánh nhau trên vỉa hè, ngay trước cổng trường. Mặc cho nhiều người chú ý, 2 nữ sinh này vẫn xô xát hết sức dữ dội, chửi mắng nhau bằng nhiều từ tục tĩu, đồng thời giật tóc và đấm đá, đạp vào bụng nhau. Khi bị ngã xuống vỉa hè, 2 cô gái này vẫn đánh đấm kịch liệt và lăn lộn xuống đường.

Đáng chú ý, bên cạnh 2 nữ sinh này còn là 2 cô gái khác được cho là "đồng minh" của nữ sinh áo trắng. 2 cô gái này cũng mặc áo đồng phục, đứng bên ngoài lớn tiếng chửi bới và nhiều lần xông vào "giúp bạn" giật tóc, đạp đá đối thủ. Cũng chính 2 cô gái này đã kéo nữ sinh áo khoác đen xuống vũng nước dưới lề đường, đạp vào đầu và tát tới tấp vào mặt nữ sinh này.

Vụ bạo lực xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Song phần đông chỉ đứng xem hoặc dùng điện thoại quay clip. Cuối cùng, vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi vài người lớn lao vào can thiệp để kéo hai nữ sinh tách ra.

Trao đổi với Zing ngày 25/9, ông Phan Như Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội ), xác nhận học sinh trong clip trên đang học lớp 10 tại trường.

Sau khi nắm thông tin, trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh lên trường làm việc. Lý do ẩu đả ban đầu được xác nhận là hai bên xích mích nhỏ. "Trường đang xử lý vụ việc. Chúng tôi cần tìm hiểu tình huống cụ thể như thế nào để giải quyết triệt để, không để sự việc tương tự tái diễn", ông Phan Như Hùng cho hay.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xác nhận sự việc.

Ông Công cho biết, sự việc xảy ra ở góc cuối hành lang khá khuất với máy quay camera, ngay trước cổng trường.

Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu đã có buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm, gia đình và các học sinh liên quan.

Các nữ sinh làm bản tường trình, xin lỗi nhau và xác nhận nguyên nhân do xích mích cá nhân trong lời nói sau khi tan trường, dẫn đến ẩu đả bộc phát. Dựa trên sự việc xảy ra, nhà trường họp Hội đồng kỉ luật để xử lý trên cơ sở răn đe nhưng vẫn mang tính giáo dục.

Theo ông Công, các học sinh liên quan đều học lớp 10, vừa mới vào trường nên chưa hiểu hết nội quy, quy chế của nhà trường, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

"Nhà trường dựa theo những quy định để xử lý nghiêm khắc nhưng hợp lý, tránh trường hợp không hay xảy ra vì các em đang còn rất trẻ", ông Công cho biết.

Cũng theo lãnh đạo này, nhà trường đang cân nhắc các phương án. Trường xử lý nghiêm nhưng trên tinh thần giúp học sinh nhận rõ sai lầm, cho các em cơ hội sửa đổi, trở lại học tập bình thường. "Nhà trường dự kiến sẽ cho thôi học một tuần với hai học sinh đánh bạn trước cổng trường.

Tuy nhiên, các em vẫn phải hoàn thiện bài vở học tập thông qua bạn bè và thầy cô giáo.

Tại buổi làm việc trong chiều 24/9, các con rất hối hận và xin lỗi nhau. Chúng tôi cũng cố gắng ổn định tâm lý để các em tiếp tục học tập trong thời gian tới và trong cả 3 năm THPT", ông Công cho biết.

Được biết, các học sinh liên quan clip đánh nhau trước cổng trường là học sinh có học lực bình thường. Sau một tháng học tập ở trường này, các em chưa từng bị kỉ luật hay xích mích gì trong lớp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày