Bạn thông minh nhưng học rất kém? Không ai thực sự thích học,
nhưng vẫn có những người tuy không thông minh nhưng nhờ thói quen học tập khoa
học họ vẫn có thể thành công. Vì vậy hãy cùng rũ bỏ những thói quen học tập
đang làm ảnh hưởng xấu đến bạn nhé.
Học cùng với bạn thân
Ồ điều này có vẻ như là một ý tưởng hay. Bạn và cạ cứng của
mình có thể rất hợp nhau, luôn bên nhau như hình với bóng, các bạn sẽ cùng trò
chuyện ăn pizza, uống trà sữa trong khi học? Vâng, kết quả là các bạn học chẳng
có kế hoạch gì và ít hiệu quả do hay bị phân tâm bởi những câu chuyện muốn buôn
với nhau. Nếu thực sự muốn tiến bộ, hãy tập trung và lập kế hoạch trước thay vì
vừa học vừa sa đà vào những câu chuyện ngoài lề.
Cố gắng nhớ những lời thầy cô đã nói
Ngay cả khi bạn vẫn nhớ những gì thầy cô nói cũng không nên
viết vào bài của mình. Tại sao ư? Thầy cô giáo của bạn đang lấy ví dụ cho những
bài học, hoàn cảnh khác nhau. Không nên học vẹt và dựa quá nhiều vào vở ghi,
thay vào đó, hãy tự tìm cho mình 1 ví dụ khác để chứng tỏ rằng mình đã hiểu
bài. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm cao với thầy cô giáo của bạn.
Cố gắng đọc qua qua trước bài thi
Cách học này nghe có vẻ hay vì bạn (và các bạn của mình)
luôn mong đợi đến khi thi bạn sẽ sực nhớ ra. Nhưng tỷ lệ bạn sẽ "sực nhớ ra" chỉ
dưới 10%, còn lại 90% là bạn chả nhớ gì cả do học qua loa. Cách hay hơn là hãy
tự hỏi nhưng câu hỏi về tài liệu/kiến thức mà bạn đã đọc để kiểm tra xem mình
đã học kỹ đến đâu nhé.
Chỉ dựa trên Highlight
Bạn thường khoanh vùng và in đậm lên những kiến thức cần nhớ
vì cho là nó quan trọng?. Khi bạn dựa trên những chữ, cụm từ nổi bật, bạn sẽ chỉ
đọc ở những chữ và cụm từ đó. Thay vì chỉ đọc lại tất cả thông tin và kiến thức,
bạn chỉ đọc và học những cụm từ nổi bật điều này sẽ khiến những kiến thức bị rời
rạc và khó liền mạch, bạn cũng có thể bỏ qua những kiến thức quan trọng.
Học vẹt
Đây là phương pháp học "huyền thoại" đã giúp ích cho rất nhiều
bạn sinh viên/học sinh. Có thể nói rằng, khi vào phòng thi họ có thể đọc vanh
vách, nhưng chỉ ra khỏi phòng thi họ đã không nhớ gì. Đây là phương pháp học
khi bạn không hiểu bản chất, như một con robot. Hãy hiểu và thực sự giải thích
được những gì bạn muốn học nếu bạn muốn dùng kiến thức đó sau này.
Chỉ học ở 1 địa điểm duy nhất
Nếu bạn thường xuyên học ở 1 nơi, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán
và giảm sức sáng tạo. Hãy thay đổi địa điểm học thường xuyên hơn, hãy đến thư
viện thay vì chỉ loanh quanh ở ký túc xá của bạn.
Học chỉ bằng 1 phương pháp
Hãy thêm nhiều phương pháp học tập sau đó chọn lấy một
phương pháp phù hợp với bạn thay vì chỉ đóng khung ở một phương pháp duy nhất.
Hãy tham khảo những phương pháp học mới hơn trên mạng, bạn bè hay thầy cô của
mình nếu thấy điểm số của bạn cứ mãi lẹt đẹt.