Hậu hợp tác, BTS tiếp tục "thăng hoa", còn Nicki Minaj, Charlie Puth, Halsey dường như bị "hút" hết vận khí?

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 21/05/2019

Liệu đây có phải là sự trùng hợp, hay thực sự BTS đang mang đến "điềm xui" cho những nghệ sĩ hợp tác cùng?

Tính đến thời điểm hiện tại, BTS đã có không ít những sản phẩm hợp tác chung cùng sao Hollywood. Hai ca khúc có sự góp giọng của Nicki Minaj và Halsey, một sân khấu trình diễn live với màn song ca với Charlie Puth. Tuy nhiên, nếu như sự nghiệp của BTS đang ngày càng thăng hoa trên đất Mỹ, liên tiếp lập kỉ lục thế giới, thì sự nghiệp của 3 nghệ sĩ từng hợp tác với họ lại đang tỉ lệ nghịch với độ thành công của nhóm nhạc nhà Big Hit!

Hậu hợp tác, BTS tiếp tục thăng hoa, còn Nicki Minaj, Charlie Puth, Halsey dường như bị hút hết vận khí? - Ảnh 1.

BTS đang ngày càng khẳng định vị thế của họ tại Mỹ và quốc tế.

Đầu tiên có thể kể đến Nicki Minaj qua màn góp giọng rap trong bản remix của "Idol", ca khúc vươn đến vị trí thứ 11 trên BXH Billboard Hot 100. Sản phẩm âm nhạc trên ra mắt hồi đầu tháng 9 năm 2018 và nhanh chóng gây bão bởi sự kết hợp của cả hai trong thời điểm đó là rất đúng lúc: BTS comeback với sản phẩm mới, Nicki Minaj lúc đó cũng đang trong giai đoạn tích cực quảng bá cho album "Queen" mới ra lò.

"Idol" (remix) - BTS ft. Nicki Minaj

Tuy nhiên, kể từ sau đó, sự nghiệp của Nicki Minaj liên tiếp gặp trục trặc và bất lợi. Chỉ gần 1 tháng sau khi phát hành, Nicki Minaj dính vào vụ ẩu đả lớn đầy tai tiếng với Cardi B. Đến tháng 11 cùng năm, cô nàng tung ra single cuối cùng từ album "Queen" mang tên "Good Form", ca khúc vươn đến hạng 9 của BXH Bubbling Under Hot 100 Singles, hiểu nôm na là vị trí "dự bị" để được lọt vào Billboard Hot 100, hoặc dễ hiểu hơn là vươn đến hạng 109! Trong khi Cardi B ra mắt ca khúc nào cũng đều đạt thứ hạng cao trên BXH này.

Chưa dừng lại ở đó, để chuẩn bị cho mùa Grammy 2019, Nicki Minaj đã nộp tổng cộng 10 ca khúc cho 19 đề cử. Nhưng nữ rapper đã bị trượt sạch sẽ ngay từ vòng nộp đề cử, không nhận được bất kì đề cử nào, đừng nói đến việc nhận giải. Trong khi đó, chính tại Grammy năm nay, Nicki Minaj phải chứng kiến "kẻ thù không đội trời chung"Cardi B mang về nhà giải thưởng "Best Rap Album" trong khi mình vẫn tay trắng suốt từ khi debut đến nay.

Hậu hợp tác, BTS tiếp tục thăng hoa, còn Nicki Minaj, Charlie Puth, Halsey dường như bị hút hết vận khí? - Ảnh 3.

Nicki Minaj và một sự nghiệp đang dậm chân tại chỗ, bất chấp sự nỗ lực rất lớn từ cô.

Và cuối cùng, vận xui vận vào người Nicki Minaj, ảnh hưởng đến cả tour lưu diễn thế giới của nàng rapper: 5 show diễn đã bị hủy do vấn đề kĩ thuật. Gần đây nhất, tại MET Gala 2019, trong khi truyền thông đổ dồn sự chú ý đến Cardi B với bộ váy đỏ lộng lẫy, thì cái tên Nicki Minaj lại xuất hiện vô cùng nhạt nhòa.

Cái tên tiếp theo chúng ta có thể kể đến chính là Charlie Puth. Dù chưa có bất kì sản phẩm hợp tác chính thức nào, nhưng cả hai bên đã có một sân khấu trình diễn cùng nhau tại MBC Plus X Genie Music Awards (MGA 2018) diễn ra tối 6/11/2018. Tuy nhiên, từ một tiết mục được mong chờ nhất lễ trao giải, màn kết hợp của BTS và Charlie Puth lại vấp phải tranh cãi, thậm chí bị đánh giá là sân khấu tồi tệ nhất của đêm trao giải. Khán giả chủ yếu chỉ trích về việc hát live chênh phô, thiếu năng lượng.

Sân khấu kết hợp với Charlie Puth của BTS tại MGA 2018

Sự nghiệp của Charlie Puth trước và sau đó quả thật cũng không có gì khá khẩm hơn. Kể từ khi nổi lên thành hiện tượng qua "See You Again", Charlie Puth chỉ có thêm được vài ca khúc nổi bật: "We Don't Talk Anymore" và "Attention". Âm nhạc của Charlie bị giới chuyên môn chỉ trích vô cùng tiêu cực, đỉnh điểm là việc album "Nine Track Mind" bị Pitchfork chấm số điểm thấp kỉ lục: 2.5. Bên cạnh đó, nam ca sĩ "Attention" liên tiếp dính vào "phốt" vạ miệng, tự tưởng tượng ra chuyện tình cảm với Selena Gomez đợt quảng bá "We Don't Talk Anymore", cố tình xúc phạm để "đu bám" Justin Bieber, kì thị chủng tộc v...v... 

Hậu hợp tác, BTS tiếp tục thăng hoa, còn Nicki Minaj, Charlie Puth, Halsey dường như bị hút hết vận khí? - Ảnh 5.

BTS và Charlie Puth tại hậu trường.

Từ sau màn trình diễn cùng BTS, Charlie Puth cũng chưa hề phát hành thêm bất kì sản phẩm âm nhạc nào mới cả. Tuy nhiên, cũng khó có thể kết luận BTS là "tác nhân" kéo Charlie xuống bờ vực, vì sự nghiệp của nam ca sĩ đã chững lại từ trước khi hợp tác với 7 chàng trai cơ!

Và cái tên cuối cùng chắc chắn phải kể đến Halsey, "nàng thơ" của 7 chàng trai trong MV "Boy With Luv", ca khúc vươn đến vị trí thứ 8 trên BXH Billboard Hot 100. Ca khúc vừa mới ra mắt cách đây mấy ngày của nữ ca sĩ - "Nightmare" - hoàn toàn mờ nhạt, không gây được tiếng vang như người tiền nhiệm "Without Me" (vốn giữ vị trí Quán quân Billboard Hot 100). Ca khúc được dự đoán có số phận khá "hẻo" trên tất cả các mặt trận.

"Boy With Luv" - BTS ft. Halsey (Billboard Music Awards 2019)

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Brooke Candy đã chia sẻ trên Twitter bức ảnh cô bị xiềng xích trong những sợi dây màu đỏ, với phong cách Shibari bondage, xuất hiện trong những màn trình diễn của nữ ca sĩ này hồi năm 2007. Đi kèm với đó là dòng tweet đá xoáy Halsey về việc "mượn" ý tưởng trên để đưa vào MV "Nightmare" mà chưa xin phép.

Danh sách những nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với BTS vẫn còn khá dài. Nổi trội nhất trong số đó chắc chắn phải kể đến Cardi B, không chỉ gặp nhau vui vẻ và thân mật tại hậu trường Billboard Music Awards 2019, mà Cardi B còn khá nhiều lần bày tỏ tình cảm và mong muốn của mình với các chàng trai đến tứ xứ kim chi. 

Hay có lần trong một bài phỏng vấn, Jungkook cũng khẳng định Billie Eilish là một trong những cái tên mà nhóm nhạc muốn hợp tác nhất trong thời điểm hiện tại. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, với câu hỏi tương tự, câu trả lời của Jimin và Suga lần lượt là Troye Sivan và Drake. Gần đây nhất là việc khán giả xôn xao khi phát hiện ra một ca khúc được đăng kí bản quyền với sự góp mặt của BTS và Charli XCX trên cơ sở dữ liệu của BMI. 

Hậu hợp tác, BTS tiếp tục thăng hoa, còn Nicki Minaj, Charlie Puth, Halsey dường như bị hút hết vận khí? - Ảnh 7.

Vợ chồng Cardi B - Offset gặp gỡ BTS trong hậu trường BBMAs 2019.

Và cuối cùng, tất nhiên chúng ta không thể đổ lỗi BTS vì khiến cho Charlie, Nicki hay Halsey "flop" được, vì sự chững lại trong âm nhạc của các nghệ sĩ trên đến từ nhiều lí do, cả khách quan lẫn chủ quan. Có chăng cũng là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên mà thôi. Tuy nhiên, nếu 1 trong những màn kết hợp đã dẫn ở trên thành sự thật trong tương lai, liệu sự "trùng hợp" ấy có còn tiếp diễn không?