Hất 2 xô chất bẩn vào cửa hàng quần áo, Võ Thị Hằng SN 1973 bị khởi tố
Do mâu thuẫn cá nhân, Võ Thị Hằng cùng 2 đồng phạm chuẩn bị 2 xô chất bẩn ném vào một cửa hàng quần áo ở Nghệ An để "dằn mặt" chủ cửa hàng.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố 03 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ án ném chất bẩn vào 01 cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh.

Võ Thị Hằng tại cơ quan công an
Tối 1/6, 2 đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào 1 cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong (khối 23, phường Thành Vinh). Vụ việc gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Vinh đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng liên quan.
Đến ngày 19/6, đơn vị bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, tối 01/6/2026, Võ Thị Hằng (sinh năm 1973), trú phường Vinh Lộc cùng 2 đối tượng là Lê Văn Đại (sinh năm 1984), trú tại xã Tân Kỳ và Phạm Văn Ánh (sinh năm 1998), trú tại phường Vinh Lộc chuẩn bị 02 xô chất bẩn với mục đích tạt vào cửa hàng quần áo "Lan Đàm" trên đường Lê Hồng Phong nhằm "dằn mặt" chủ cửa hàng.

Đối tượng Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tại cơ quan Công an
Để thực hiện hành vi, Võ Thị Hằng dùng ô tô chở 2 xô chất thải nói trên đến gần cửa hàng quần áo "Lan Đàm". Nhận chất bẩn từ xe ô tô của Hằng, Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tiếp tục dùng xe mô tô gắn biển số giả chở chất bẩn đến ném vào cửa hàng quần áo "Lan Đàm" rồi bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, đặc biệt, Phạm Văn Ánh còn trốn ra ngoại tỉnh buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phải ra quyết định truy nã.
Hiện, vụ án tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đối diện với trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự và những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình, xã hội.