Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ

Hương Tiên - Việt Hùng, Theo Trí thức trẻ 09:59 27/01/2023

Hơn một trăm công nhân đã làm việc trắng đêm để trả lại mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn chậu hoa đã được chuyển đến các công viên, khu du lịch để tái sử dụng.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Vào lúc 21h ngày 26/1 (tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão) đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 với chủ đề “Xuân an vui, xuân thịnh vượng” đã chính thức hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân và du khách tham quan. Đường hoa năm nay mở cửa phục vụ nhiều hơn một ngày so với đường hoa các năm trước.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Khác với đường hoa Nguyễn Huệ năm 2021 và năm 2022, năm nay đường hoa đã quay lại cách thức mở cửa toàn diện như từ năm 2019 trở về trước: không xếp hàng, không hạn chế số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm, tất cả cổng phụ hai bên đường hoa đều mở cho lưu thông 2 chiều. Vì vậy, đường hoa đã đạt kỷ lục về số người tham quan cao nhất trong 20 năm qua (1,2 triệu người).

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Ngay khi đóng cửa, 15 đơn vị cùng hàng trăm công nhân đã thực hiện tháo dỡ xuyên đêm.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Những chậu hoa còn đẹp sẽ được ưu tiên tháo dỡ trước để đưa đến các công viên khu vực trung tâm thành phố như 30/4, 23/9... để trang trí.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Những loại cây còn tốt, tiếp tục có khả năng ra hoa sẽ được đưa đến làng du lịch Bình Quới, công viên văn hóa Đầm Sen và công viên cây xanh để chăm sóc.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Du khách được yêu cầu đứng ra ngoài hàng rào và không còn cảnh tranh cướp, xin hoa như nhiều năm trước.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Sau đó, những đại cảnh trang trí được tháo dỡ. Một số linh vật sẽ được đưa đến các khu du lịch để tái sử dụng.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân và du khách. Hơn 70 linh vật hình mèo với đa dạng sắc thái luôn là điểm thu hút mọi người chụp ảnh từ khi đường hoa chưa mở cửa đến khi đóng cửa thu dọn.

Hàng trăm công nhân xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004. Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group).