Cảnh báo bão cấp 10 ở Hồng Kông đã có hiệu lực trong 7 giờ hôm 20/7. Sau đó, đài quan sát hạ cấp cơn bão xuống cấp 3 lúc 21h40, cấp 1 lúc 3h20 ngày 21/7, trước khi tất cả các cảnh báo bị hủy bỏ lúc 5h10 sáng cùng ngày.
Cuộc sống tại Hồng Kông đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo rằng thành phố vẫn sẽ có mưa rào và giông trong vài ngày tới do ảnh hưởng của các dải mây mưa ngoài rìa cơn bão.
Wipha là cơn bão thứ năm kích hoạt tín hiệu cảnh báo cấp 10 trong hai thập kỷ qua ở Hồng Kông. Tốc độ gió trung bình cực đại gần tâm bão là khoảng 140km/h.
Cây cổ thụ bật gốc ở Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)
Dọn dẹp sau bão ở Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)
(Ảnh: SCMP)
Bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông lúc 17h50 ngày 20/7, mang theo gió giật mạnh hơn 118 km/h.
Những đợt mưa dữ dội và gió giật mạnh kèm đã làm tê liệt giao thông tại Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải và các thành phố lớn ở Quảng Đông, được mệnh danh là cửa ngõ phía Nam của Trung Quốc.
Các phương tiện di chuyển qua khu vực bị ngập lụt ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 20/7. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Một biển báo giao thông bị đổ tại quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
Vào lúc 7h ngày 21/7, tâm bão Wipha cách Trạm Giang khoảng 40km về phía tây - tây bắc, dự kiến sẽ di chuyển qua Bán đảo Lôi Châu ở cực nam của tỉnh Quảng Đông, trước khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ.