Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng

Tứ Quý, Theo Trí thức trẻ 10:35 05/02/2023

Rằm tháng Giêng, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Bình Dương để dâng lễ chùa và cùng tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu. Đây là một trong Lễ hội lớn nhất vùng Đông Nam Bộ dịp Rằm tháng Giêng.

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng âm lịch), Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương đã diễn ra với không khí nhộn nhịp, hàng nghìn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh đã đổ về dâng lễ chùa và tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Lễ hội chùa Bà là một Lễ hội lớn nhất ở Bình Dương cũng như ở một trong những Lễ hội lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ diễn ra vào Rằm tháng Giêng. Sau 2 năm vắng người vì dịch bệnh, năm nay Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về dâng lễ chùa

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Khu vực cổng Miếu Bà Thiên Hậu (cơ sở 1) ở phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một nhộn nhịp người dâng lễ trong ngày Rằm tháng Giêng

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Bên trong khuôn viên chùa Bà cũng có nhiều người thắp nhang. Năm nay ghi nhận số lượng du khách đổ về đông nhất sau 2 năm, đặc biệt trong 2 ngày 14 và 15 tháng Giêng, miếu chùa Bà luôn trong tình trạng đông đúc

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban tổ chức Lễ hội cũng đã tăng cường nhân sự điều phối, hỗ trợ du khách viếng chùa

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Người dân xếp hàng trật tự thắp hương tại bên ngoài Miếu chùa Bà

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Do quá đông người, du khách phải cầm nhang giơ lên cao và mỗi người chỉ được mang 3 hoặc 6 cây nhang vào chùa để hạn chế tình trạng khói

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Nhân viên Ban tổ chức Lễ hội đứng trước cửa nhắc nhở du khách chỉ được cầm 3 cây nhang vào chánh điện

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Người dân xếp hàng vào chánh điện từng đợt để tránh tình trạng quá tải

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Chánh điện khá chật nhưng đông đúc du khách thăm viếng nên liên tục rơi vào tình trạng quá tải, nhân viên của Ban tổ chức liên tục giảm bớt số lượng nhang trên lư hương

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.
Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 12.

Du khách thắp nhang cầu nguyện cho bản thân, gia đình gặp mọi điều tốt lành trong năm mới

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 13.

Sau khi dâng lễ, du khách sẽ ghi lời cầu an vào giấy

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 14.

Du khách viết lời cầu an khi viếng Miếu chùa Bà

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 15.

Du khách xin lộc sau khi viết lời cầu an

Hàng nghìn du khách thập phương viếng chùa Bà ở Bình Dương ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 16.

Năm nay Ban Tổ chức Lễ hội thánh đăng sẽ tổ chức đấu giá 9 ngọn thánh đăng Thiên Hậu Thánh Mẫu. 9 ngọn thánh đăng được đặt tên theo thứ tự từ 1 - 9 gồm Thuận buồm xuôi gió, Kim ngọc mãn đường, Tài nguyên quảng tấn, Tứ quý hưng long, Ngũ phước lâm môn, Thánh mẫu ban phước, Hợp gia bình an, Vạn sự thắng ý và Mua may bán đắt. Nguồn quỹ thu được từ việc đấu giá thánh đăng sẽ dùng vào việc nâng cấp cơ sở 1, tu bổ, sửa chữa, bảo quản cơ sở 2 và thực hiện các chương trình xã hội từ thiện