Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 08/09/2016

Nhiều mỹ nữ bán trầu đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp trước những chính sách cấm vận mới từ chính phủ Đài Loan.

Trầu cau được mệnh danh là món ăn "thần thánh" của người dân Đài Loan, và nơi đây vẫn coi việc nhai trầu như một thói quen khó bỏ mỗi ngày. Cách ăn trầu của xứ sở trà sữa cũng giống hệt với những quốc gia châu Á khác: Cau được cắt thành miếng, trộn với vôi từ vỏ sò và bọc trong lá trầu.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 1.

Ăn trầu trở thành nét văn hóa của người dân Đài Loan.

Tuy nhiên, điều làm trầu cau Đài Loan trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới chính là nhờ đôi tay bàn tay khéo léo cùng vóc dáng nuột nà của các cô gái bán hàng. Họ thường được gọi với cái tên thân mật "bin lang xishi", hay nói cách khác là nàng Tây Thi Trầu Cau.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 2.

Những hotgirl trầu cau đang đon đả mời chào khách mua hàng trong bộ váy siêu ngắn.

Những cô gái bán trầu xinh đẹp với trang phục bắt mắt thường ngồi têm trầu, bổ cau trong các buồng kính lớn hơn bốt điện thoại một chút. Nhìn từ xa, ánh đèn neon xanh đỏ cùng lời mời chào "mát mẻ" từ vô số cô đào gợi cảm đã khiến không ít người nhầm tưởng họ là gái bán dâm.

Dẫu vậy, việc làm này chỉ nhằm mục đích thu hút khách ghé mua trầu cau và nói không với mọi hoạt động liên quan đến tình dục. Thậm chí, một số lồng kính còn được trang bị camera để bảo vệ các cô gái khỏi những khách hàng có hành vi quấy rối.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 3.

Đa số khách mua hàng đều bị ấn tượng bởi vẻ ngoài bắt mắt của những mỹ nữ trầu cau.

Mặc dù công việc buôn bán trầu cau của các hotgirl Đài Loan đang ngày càng phát đạt, song chính phủ nước này đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm "xoá sổ" hoàn toàn dịch vụ nói trên trong thời gian sớm nhất.

Vẫn biết nhai trầu là một thói quen phổ biến của gần 10% dân số thế giới, chủ yếu là tại các nước châu Á như Đài Loan, Ấn Độ, Myanmar... Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì trầu là một loại thuốc kích thích thần kinh được sử dụng nhiều thứ tư trên thế giới, chỉ đứng sau thuốc lá, đồ uống có cồn và đồ uống chứa caffein.

Tác dụng kích thích thần kinh của việc nhai trầu có thể mạnh gấp nhiều lần so với một cốc espresso và tương đương với việc sử dụng chất kích thích amphetamine. Vì vậy, thói quen ăn trầu đặc biệt phổ biến trong giới lao động tại Đài Loan.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 4.

Tuy nhiên, họ chỉ ăn mặc gợi cảm nhằm tiếp thị hàng hóa tốt hơn chứ không hề có ý định "buôn phấn bán hoa".

Ngoài ra, việc ăn trầu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Cụ thể, theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer/IARC), những hóa chất chính trong lá trầu có thể làm tăng tỷ lệ ung thư miệng gấp 8,4 lần so với người không ăn trầu, và nếu ăn kèm với thuốc lào thì tỷ lệ ấy có thể tăng lên tới 9,9 lần.

Theo thống kê, mỗi năm tại Đài Loan có tới hơn 5.700 người bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư miệng và hơn 2.300 tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, gần 90% trong số những người mắc bệnh thường có thói quen nhai trầu thay cho... kẹo cao su.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 5.

Một cô nàng xinh đẹp đang mải mê với công việc bổ cau, têm trầu thường ngày.

Vì vậy, chính quyền Đài Loan đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thói quen có hại cho sức khỏe nói trên. Từ năm 2014, hơn 4.800 héc-ta trồng trầu, cau tại Đài Loan đã bị chuyển đổi mục đích sang trồng các loại cây khác.

Bên cạnh đó, chính quyền Đài Bắc đã bắt đầu xử phạt những người nhổ nước trầu ra đường và yêu cầu họ phải tham gia một khóa cai nghiện trầu cau bắt buộc. Sau chính sách xử phạt này, các "người đẹp bán trầu" cũng bắt đầu cung cấp cốc nhựa cho khách hàng của mình.

Đồng thời, do nhận thấy việc bán trầu với trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục và gây mất tập trung cho tài xế lái xe nên hiện nay, việc ăn mặc của những hotgirl bán trầu đã bị lực lượng chức năng "sờ gáy" liên tục.

Hàng loạt hotgirl bán trầu đứng trước nguy cơ mất việc ở Đài Loan - Ảnh 6.

Dẫu vậy, chính phủ Đài Loan đang từng bước "xóa sổ" những hotgirl trầu cau do nhiều mối nguy hại liên quan tới sức khỏe từ việc nhai trầu thường xuyên.