Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên

HOÀNG LÊ, Theo Pháp luật và Bạn đọc 20:33 13/09/2020

Số nạn nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) sau bữa ăn tại trường tiểu học Bình Trưng Đông đã lên 45 người, trong đó có 2 giáo viên.

Thông tin này được đại diện khoa Cấp cứu, BV Quận 2 cho biết trong chiều tối 13/9.

Trước đó, số nạn nhân trong vụ việc nhập viện liên tục tăng.

14h cùng ngày, BV ghi nhận có 29 trường hợp học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2) nhập viện vì các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 1.

Chiều 13/9 nhiều phụ huynh đưa con đến BV Quận 2.

Đến 17h chiều cùng ngày, đã có thêm nhiều phụ huynh đưa con vào BV kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, có 2 nữ giáo viên là D.T.M.H. (SN 1988) và L.T.H. (SN 1982) công tác tại trường tiểu học Bình Trưng Đông cũng nhập viện vì các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhi.

1 trong số 2 cô có dấu hiệu nặng phải chuyển lên khoa Nội tổng hợp điều trị.

"Hiện tại tổng ca nghi ngộ độc phải nhập viện là 45 trường hợp, đa số có tình trạng trung bình và nhẹ. 5 trẻ nặng nhất được truyền nước. Các trẻ còn lại được dùng thuốc, bù dịch, kháng sinh, bù điện giải theo triệu chứng cụ thể và tiếp tục theo dõi" - nguồn tin cho biết.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 3.

Bác sĩ khai thác bệnh sử của các bé.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 4.

Đa số các em có triệu chứng ngộ độc trung bình và nhẹ.

Trước đó như đã thông tin, vào trưa ngày 11/9, các học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông có ăn bữa trưa với bánh canh tôm. Sau đó vài tiếng các em ăn bữa xế là bánh su kem tại trường.

Đến khi trở về nhà, nhiều em có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có em lên cơn sốt. Ngày 12/9, nhiều phụ huynh đã đưa con đi cấp cứu tại BV Quận 2.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 5.

Sau thời gian theo dõi, một số học sinh đã khỏe.

Hàng chục trẻ nghi ngộ độc sau bữa ăn ở trường tiểu học: Số người nhập viện tăng lên thành 45, trong đó có 2 giáo viên - Ảnh 6.

Các học sinh dùng bữa tại trường tiểu học Bình Trưng Đông từ ngày 11/9 nhưng đến các ngày 12-13/9 mới xuất hiện dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến sáng nay (13/9) có 23 trường hợp nhập viện điều trị. Đa số bệnh nhi đều đã được chuyển từ khoa Cấp cứu lên khoa Nhi của BV để tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin từ một đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 2, có gần 100 em tại trường tiểu học Bình Trưng Đông xuất hiện triệu chứng bất thường.