Hàng chục cô gái bị bán vào quán karaoke, ép ăn mặc gợi cảm phục vụ khách

Thanh Hà, Theo tienphong.vn 10:57 12/07/2025
Chia sẻ

Sau khi bị bán vào quán karaoke, các đối tượng yêu cầu tiếp viên nữ phải mặc áo, váy ngắn, hở hang để phục vụ, khi có yêu cầu và “bo” tiền thì sẽ cởi đồ cho khách sờ vào vùng nhạy cảm.

Hàng chục cô gái bị bán vào quán karaoke, ép ăn mặc gợi cảm phục vụ khách- Ảnh 1.

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán các cô gái trẻ vào làm tiếp viên phục vụ quán karaoke do đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, trú tại Đông Anh (cũ), Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra, năm 2023, Phẩm sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram… quảng cáo quán karaoke XO (địa chỉ ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội). Do nhu cầu về nhân viên nữ phục vụ quán hát ngày càng tăng, Phẩm tuyển dụng thêm nhiều nhân viên ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này “nuôi” 29 nhân viên nữ (có 12 người dưới 16 tuổi), trong đó có người được mua với giá hàng chục triệu đồng/người.

Trong số 12 người dưới 16 tuổi có H.T.M (14 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) được Phẩm từ Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, biệt danh Hùng Thạch Sùng, trú tại Bắc Ninh) - chủ dịch vụ “nuôi gái” với giá 30 triệu đồng; N.T.Q.A (15 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) được mua từ Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại Bắc Ninh)) với giá 23 triệu đồng. Ngoài ra Phẩm cùng với Lê Văn Đạt (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) mua N.T.H (16 tuổi, trú tại TP Hà Nội) với giá 16 triệu đồng…

Sau khi mua nhân viên nữ, Phẩm ép viết giấy vay nợ và dùng nhiều thủ đoạn để họ không thể trả hết nợ phải ở lại làm tại quán karaoke XO dưới sự quản lý, giám sát của Đạt...

Quá trình làm việc tại quán, các đối tượng yêu cầu các nữ nhân viên phải mặc áo, váy ngắn, hở hang để phục vụ khách, khi có yêu cầu và “bo” tiền thì phải cởi bỏ đồ cho khách sờ vào vùng nhạy cảm.

Cùng với đó, các đối tượng kiểm soát, khống chế, buộc nhân viên phải nghe lời, hạn chế đi lại, mọi sinh hoạt, ăn ở tập trung tại khu nhà trọ biệt lập. Đặc biệt, đối với nhân viên dưới 16 tuổi được bố trí ở khu vực riêng nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Tại nhà trọ nơi nhân viên ở bị khóa cổng, lắp đặt hệ thống camera giám sát và phân công người theo dõi 24/24h. Cửa cổng chỉ mở khi nhân viên đến quán karaoke đi làm và trở về. Nếu muốn ra khỏi nhà trọ thì phải xin phép các đối tượng Phẩm, Đạt.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện một số đối tượng là chủ quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng nhân viên nữ rồi ép làm công việc rót bia, bấm bài, cho khách ôm, sờ vào vùng nhạy cảm, thậm chí phải bán dâm cho khách. Nếu nhân viên không đồng ý, các đối tượng sẽ đánh đập hoặc bán cho chủ quán karaoke khác.

Quá trình điều tra phá án, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra các cơ sở karaoke, giải cứu 52 nhân viên, (trong đó có 20 người dưới 16 tuổi).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 7 đối tượng về tội “Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi”, trong đó có Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Hùng, Lê Văn Đạt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày