Hàn Quốc nối lại chương trình miễn thị thực, du khách có thể thoải mái du lịch Jeju tới 30 ngày

Lam Phương, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 05/05/2022

Khi đại dịch giảm bớt, Hàn Quốc khôi phục hệ thống nhập cảnh miễn thị thực cho khách du lịch đến Jeju và Yangyang vào tháng 6.

Từ ngày 1/6, Hàn Quốc cho phép du khách nhập cảnh mà không cần thị thực (visa) qua các sân bay quốc tế Jeju và Yangyang, nối lại chương trình miễn thị thực đã bị đình chỉ hơn hai năm do đại dịch, theo lời Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Jeon Hae Cheol.

Các chuyến du lịch theo nhóm gồm 5 người trở lên từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Mông Cổ đến Sân bay Quốc tế Yangyang (ở bờ biển phía Đông) có thể ở lại đất nước trong tối đa 30 ngày.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tăng số lượng du khách quốc tế và tiếp thêm sức mạnh cho thị trường du lịch bằng cách hợp lý hoá chính sách nhập cảnh", ông Jeon Hae Cheol nói.

Với làn sóng lây nhiễm có dấu hiệu lắng xuống, quốc gia này đã áp dụng một loạt các biện pháp hạn chế biên giới được nới lỏng, miễn kiểm dịch bắt buộc cho những du khách đã tiêm phòng đầy đủ.

Hôm 4/5, số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 50.000 trường hợp, khi chính phủ dỡ bỏ quy định về khẩu trang ngoài trời nhằm trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch.

Hàn Quốc nối lại chương trình miễn thị thực, du khách có thể thoải mái du lịch Jeju tới 30 ngày - Ảnh 1.

Đường bờ biển trên đảo Jeju (Ảnh: CNN)

Kể từ năm 2002, Hàn Quốc đã triển khai hệ thống miễn thị thực. Theo đó, tất cả du khách nước ngoài, ngoại trừ những người đến từ 24 quốc gia được Bộ trưởng Tư pháp chỉ định, có thể ở lại đảo Jeju (phía Nam Hàn Quốc) tối đa 30 ngày mà không cần visa.

Tuy nhiên, chương trình bị tạm dừng từ ngày 4/2/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát. Các chuyến bay quốc tế cũng bị đình chỉ tại Sân bay Quốc tế Jeju vào tháng 4/2020.

Nguồn: Yonhap News Agency

https://cafef.vn/han-quoc-noi-lai-chuong-trinh-mien-thi-thuc-du-khach-co-the-thoai-mai-du-lich-jeju-toi-30-ngay-20220505104822905.chn