Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục đối mặt với khủng hoảng trong lĩnh vực giáo dục ngành y khi có tới 65% sinh viên y khoa tại nước này vẫn không quay lại lớp, bất chấp những điều chỉnh chính sách gần đây. Theo thống kê, hơn 8.300 sinh viên đang đứng trước nguy cơ lưu ban hoặc bị buộc thôi học.
Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho năm tới với hy vọng khuyến khích sinh viên trở lại học tập. Tuy nhiên, số lượng sinh viên từ chối quay lại vẫn tiếp tục tăng, gây áp lực lớn lên hệ thống đào tạo y tế của nước này.
Sinh viên một trường y ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường đại học để đảm bảo quyền lợi học tập cho những sinh viên sẵn sàng quay lại trường. Đồng thời, một ủy ban tiếp nhận ý kiến trực tiếp từ sinh viên cũng đang được lên kế hoạch thành lập, nhằm giải quyết các khúc mắc tồn đọng liên quan đến điều kiện học tập và định hướng chính sách.
Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh, mục tiêu của các biện pháp lần này là bảo vệ quyền học tập hợp pháp của sinh viên ngành y, đồng thời duy trì ổn định hệ thống đào tạo nhân lực y tế trong bối cảnh đất nước đang cần nguồn lực lớn cho ngành chăm sóc sức khỏe.