Hai VĐV cử tạ Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm vì “dính” doping

MINH QUANG, Theo Vnmedia.vn 17:25 23/11/2020

Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) vừa ra quyết định cấm thi đấu 4 năm với hai vận động viên (VĐV) trẻ tuổi của Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng do dương tính với chất bị cấm.

Hai VĐV cử tạ Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm vì “dính” doping - Ảnh 1.

Bùi Đình Sáng tại Giải cử tạ trẻ thế giới 2019 (Ảnh: IWF)

Theo IWF, cơ quan chống doping quốc tế đã cử chuyên gia đến Việt Nam lấy mẫu thử ngẫu nhiên với VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng. Kết quả cả 2 đều dương tính với chất bị cấm Oxandrolone, vốn được dùng để tăng cơ bắp. Với vi phạm này (dù cố ý hay vô tình), IWF đã ra quyết định cấm thi đấu 4 năm với bộ đôi VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng.

Đáng chú ý đây là trường hợp thứ 3 và 4 bị phát hiện dương tính với chất bị cấm của cử tạ Việt Nam thời gian gần đây. Trước đó, năm 2019, Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh cũng phải nhận án phạt tương tự vì vi phạm quy định của IWF.

Theo quy định của IWF, bất cứ quốc gia nào vi phạm từ 3 lần trở lên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic đều có thể bị hạn chế hạn ngạch hoặc nặng hơn bị cấm tham gia Olympic.