Hai mẫu đồng hồ Cartier Tom Cruise đeo đến Hàn Quốc

Phương Kim, Theo Người Đồng Hành 22:30 28/06/2022

Hai mẫu đồng hồ Tom Cruise đeo đến Hàn Quốc là Cartier Calibre và Santos đều có giá hàng nghìn USD.

Phim ảnh là niềm đam mê của Tom Cruise nhưng anh cũng đồng thời thể hiện sự thích thú đối với đồng hồ. Vào tuần trước, khi đi quảng bá cho bộ phim bom tấn Top Gun: Maverick tại Hàn Quốc, Tom Cruise đã đeo hai chiếc đồng hồ Cartier có giá hàng nghìn USD. 

Chiếc đồng hồ Cartier đầu tiên là Calibre chronograph, được nhìn thấy khi nam tài tử xuống sân bay Gimpo, Seoul. Thương hiệu Pháp giới thiệu sản phẩm này vào năm 2010 và đây là chiếc đồng hồ đầu tiên chạy bằng động cơ in-house (một thuật ngữ chỉ bộ máy của đồng hồ do các hãng tự lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất thay vì mua bên ngoài).

Hai mẫu đồng hồ Cartier Tom Cruise đeo đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tom Cruise đeo đồng hồ Cartier Calibre khi đến sân bay Hàn Quốc (Ảnh: AP, Chrono24)

Calibre có vỏ tròn bằng thép không gỉ được gắn lên chiếc dây nổi bật. Bên dưới lớp pha lê chống xước là mặt số màu trắng với các vạch chỉ giờ bằng số La Mã cùng kim dạ quang. Đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng trong 48 giờ và chống nước 100 m.

Hiện Cartier Calibre chronograph không được sản xuất nữa nhưng trên các chợ trực tuyến như Chrono24 vẫn còn hàng để giao dịch, với mức giá từ 9.000 USD.

Tại một sự kiện báo chí khác cũng diễn ra ở Hàn Quốc, Tom Cruise đeo Santos de Cartier. Không giống như Calibre, mẫu đồng hồ này có hình dạng chữ nhật đặc trưng của thương hiệu và được sản xuất theo yêu cầu của phi công Alberto Santos Dumont với vỏ thép không gỉ, mặt số 39,8 mm màu trắng bạc với vạch chỉ giờ bằng số La Mã. Bộ máy lên dây tự động 1847 MC có khả năng chống nước ở độ sâu 100 m.

Hiện mẫu đồng hồ Santos de Cartier vẫn đang được sản xuất và có giá 7.450 USD.

Hai mẫu đồng hồ Cartier Tom Cruise đeo đến Hàn Quốc - Ảnh 2.

Mẫu đồng hồ Santos de Cartier có giá 7.450 USD