Hai gã thanh niên cướp tài sản, lột đồ cô gái hòng hiếp dâm nhưng bất thành ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 14:00 02/04/2020

Hai thanh niên ép đạp ngã xe chị T. rồi khống chế cướp tài sản. Giang tìm cách lột đồ cô gái đòi hiếp dâm nhưng nạn nhân hô hoán nên vội tẩu thoát.

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM thông tin, vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh phá nhanh 1 băng nhóm gồm 2 đối tượng Hữu Hoàng Giang (SN 2002, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2000, ngụ TP.Đà Nẵng, trú quận 9) thực hiện nhiều vụ cướp tài sản nguy hiểm.

Hai gã thanh niên cướp tài sản, lột đồ cô gái hòng hiếp dâm nhưng bất thành ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với cả 2 về tội "Cướp tài sản".

Theo điều tra, tối 29/3, Thành chở Giang trên xe gắn máy Attila rảo quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện ở TP.HCM nhằm săn mồi. Tới 0h15' ngày 30/3, cả 2 phát hiện chị T. (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh) đi xe máy 1 mình trước căn nhà số 42 đường Đặng Thuỳ Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh nên áp sát.

Hai gã thanh niên cướp tài sản, lột đồ cô gái hòng hiếp dâm nhưng bất thành ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Hai gã thanh niên cướp tài sản, lột đồ cô gái hòng hiếp dâm nhưng bất thành ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Tang vật và phương tiện gây án.

Vừa áp sát, cả 2 đạp ngã xe chị T. xuống đường. Giang rút hung khí nhọn khống chế cô gái cướp ĐTDĐ, xe máy. Lúc này, Thành lại gần khống chế lột đồ chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng ý định không thành nên 2 đối tượng tẩu thoát.

Cướp được tài sản, chúng mang tới tiệm sửa xe ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để bán lấy 6 triệu đồng nhằm tiêu xài chung. Riêng nạn nhân trình báo công an.

Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự điều tra truy xét. Qua trích xuất hình ảnh camera xác định Giang và Thành là nghi can gây án nên truy bắt.

Ngày 1/4, trinh sát công an bắt giữ cả 2 khi đang lẩn trốn ở huyện Bình Chánh. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả 2 khai thực hiện thêm 2 vụ cướp khác ở địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào giai đoạn giữa và cuối tháng 3/2020. Cả 2 vụ nạn nhân đều là phụ nữ.

Thủ đoạn của 2 đối tượng là tấn công phụ nữ đi 1 mình lúa nửa đêm về sáng để cướp tài sản. Chúng luôn thủ dao trong người và khi vừa nhảy xuống xe đã rút dao kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày