Mùa giải trước,
Nhưng mọi thứ đang khác hẳn ở các vòng đấu đầu tiên mùa giải 2022. Sau 3 lượt đấu, HAGL là đội duy nhất đã ra sân thi đấu mà chưa một lần tìm được mành lưới đối phương (Hà Nội FC chưa đá trận nào vì dịch Covid-19).
Kể từ khi lứa U19 từ học viện JMG lên chơi V.League, HAGL cho dù thắng thua thất thường song vẫn luôn được biết đến là đội bóng chơi tấn công sắc bén. Hiếm khi nào đội bóng phố Núi rơi vào tình cảnh 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" đáng thất vọng như hiện giờ.
Mục tiêu mà thầy trò HLV Kiatisuk đặt ra mùa giải này là giành ngôi vô địch V.League. 3 vòng đấu trôi qua, HAGL đang đứng thứ 9 trên BXH với vỏn vẹn 2 điểm. Nếu không sớm cải thiện
HLV Park Hang-seo lại lo lắng chuyện tiền đạo
Qua 3 vòng đấu, HLV Park Hang-seo đã 2 lần được chứng kiến những cái tên quen thuộc trên
Sự toả sáng của Tiến Linh và Phan Văn Đức đem tới sự lạc quan nhất định dành cho HLV Park Hang-seo. Cả 2 đều là những quân bài ưa thích của thầy Park mỗi khi xây dựng đội hình cho đội tuyển Việt Nam.
Phan Văn Đức là chân sút nội hiếm hoi đang toả sáng
Tuy nhiên, nhìn chung các tiền đạo ngoại đang thể hiện ấn tượng hơn và lấn lướt trong cuộc đua Vua phá lưới. Dẫn đầu danh sách làm bàn hiện có 3 chân sút cùng ghi được 2 bàn là Rimario, Geovane Magno và Ighodaro Osaguona.
Để tìm đường vào khung thành đối phương, các đội bóng luôn cố tận dụng tối đa phẩm chất vượt trội của các ngoại binh. CLB Viettel là một ví dụ điển hình.
Trong trận gặp Sài Gòn FC, khả năng càn lướt và tốc độ của Geovane Magno cùng Pedro Paulo đã giúp họ "xé toạc"
Không thể trách các CLB khi họ dùng chiến thuật hợp lý nhất nhằm hướng tới thành tích tốt nhất, nhưng điều này lại làm cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Các tiền đạo nội gần như không có cơ hội thi đấu hoặc phải chấp nhận thích nghi với một vị trí khác, mang tính hỗ trợ nhiều hơn. Những chân sút trẻ thì gần "mất tích" và một số phải tìm tới Hạng Nhất để được ra sân.
Có nhiều xáo trộn về lực lượng và không được đánh giá cao trước khi mùa giải bắt đầu, Hải Phòng đã có khởi đầu như mơ. Đội bóng đất cảng thắng 2 hoà 1 và tạm thời đứng ở ngôi đầu V.League.
Không chỉ về mặt thành tích, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đem tới làn gió mới về lối chơi cho Hải Phòng. Các tình huống phối hợp xuất hiện nhiều hơn, đội chủ sân Lạch Tray dần giảm được sự phụ thuộc vào các tình huống phất bóng dài cho tiền đạo ngoại.
Sự tích cực còn được thể hiện ở hình ảnh SVĐ Lạch Tray. Mặt cỏ được làm lại, những khán đài được lấp đầy. Báo cáo từ VPF ghi nhận trận đấu Hải Phòng hoà 1-1 Thanh Hoá có tới 17500 khán giả dự khán. Đây là con số đầy ấn tượng so với mặt bằng chung của V.League.
Khán đài sân Lạch Tray là nguồn sức mạnh lớn cho các cầu thủ Hải Phòng
Trong bầu không khí tràn đầy sự lạc quan, người hâm mộ Hải Phòng đang hi vọng đội bóng quê hương có thể tiếp tục duy trì chuỗi trận thăng hoa và làm nên một điều đặc biệt ở mùa giải 2022. Lần gần đây nhất đội bóng thành phố cảng nằm trong top 5 V.League là mùa giải 2016, khi họ về đích ở vị trí á quân.