Hà Tĩnh: Hai học sinh chết đuối thương tâm sau lễ khai giảng

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 05/09/2016

Ngày 5/9, UBND xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, thi thể hai học sinh đã được gia đình đưa về nhà để an táng. Hiện, công an huyện Lộc Hà đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 5/9, sau khi đi khai giảng về, bốn học sinh ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) rủ nhau xuống vũng nước công trình xây dựng chơi trò chơi thả bè chuối.

Không may hai em Tô Văn Quân (SN 2010, học sinh lớp 1) và Tô Thị Diễm Phương (SN 2009, học sinh lớp 2) sẩy chân xuống hố sâu dẫn đến đuối nước.

Hà Tĩnh: Hai học sinh chết đuối thương tâm sau lễ khai giảng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Khi thấy chị bị đuối nước, em Tô Văn Lâm (em trai Phương) đã chạy đi kêu người dân giúp đỡ. Tuy nhiên, do quá muộn nên em Quân đã tử vong, em Phương ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Lộc Hà nhưng cũng không qua khỏi.

Được biết, hai nạn nhân là anh em con chú con bác với nhau, cùng học tại trường tiểu học Thạch Mỹ. Sau khi được bố mẹ đón đi khai giảng về, do còn sớm nên các em rủ nhau đi chơi, không ngờ gặp nạn dẫn đến cái chết thương tâm kể trên.