Ha Sung Woon cảm thấy như thế nào khi không còn được đồng hành cùng Wanna One?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 26/02/2019

Anh ba của Wanna One đã chia sẻ cảm xúc của mình trên show thực tế sau khi nhóm tan rã.

"Hello Counselor" là show thực tế giúp những khán giả sẻ chia các câu chuyện trong cuộc sống đời thường rồi từ đó, các khách mời nổi tiếng cũng tìm được sự liên kết với chính bản thân họ. Cựu thành viên Wanna One - Ha Sung Woon là khách mời tham gia trong tập mới nhất.

Ở phần đầu, Sung Woon được hỏi rằng anh có cảm thấy nhớ các thành viên khác của Wanna One không sau khi nhóm tan rã. Nam Idol chia sẻ: "Có rất nhiều thành viên mà tôi có thể vui chơi hay nô đùa trong mỗi lúc chờ diễn vậy mà giờ phòng chờ lại im ắng đến lạ vì còn mỗi mình tôi thôi, đó là lúc tôi cảm thấy nhớ Wanna One rất nhiều!".

Ha Sung Woon cảm thấy như thế nào khi không còn được đồng hành cùng Wanna One? - Ảnh 1.

Ha Sung Woon

Một trong những khách mời chia sẻ câu chuyện của mình ở tập này là người bà có đứa cháu bị nghiện điện thoại. Bà giải thích rằng người cháu 11 tuổi xài điện thoại trên 10 tiếng mỗi ngày và thức trắng đêm để làm mọi việc trên đó như tạo video nhảy cover rồi chia sẻ lên mạng. 

Ha Sung Woon chia sẻ: "Tôi cũng từng sống với ông bà. Tôi luôn muốn ra ngoài để tìm kiếm niềm vui cũng như tạo sự thoải mái cho bản thân. Chơi với ông bà chỉ diễn ra được trong thời gian ngắn thôi nên tôi hiểu tại sao cô bé thích sử dụng điện thoại".

Cuối cùng, Ha Sung Woon bày tỏ sự nuối tiếc: "Khi bà tôi qua đời, tôi cảm thấy hối hận rất nhiều. Tôi nên làm nhiều điều tốt hơn khi bà còn sống".

Ha Sung Woon cảm thấy như thế nào khi không còn được đồng hành cùng Wanna One? - Ảnh 2.