Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ

Bài, ảnh: Hà Linh - Như Ý - Châu Anh - Trọng Tùng, Theo Tiền phong 08:42 10/06/2023

Hôm nay, gần 105.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sau 120 phút thi, các thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn. Nhiều thí sinh chia sẻ, đề Văn năm nay không khác lạ với các năm trước.

Đúng 8 giờ sáng nay, thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian kéo dài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Trong sáng qua, thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi trong bối cảnh thời tiết mát mẻ, thuận lợi. Ghi nhận của PV, vẫn có nhiều thí sinh không đọc kỹ phiếu báo dự thi, đến nhầm điểm thi.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 1.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi ở điểm thi Trường THPT Việt Đức sáng 9/6. Ảnh: Như Ý

Tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiều thí sinh có giấy báo dự thi ghi Trường THPT Khương Đình nhưng phụ huynh vẫn đưa con đến điểm thi trường THCS. Sau khi lên phòng thi mới phát hiện nhầm điểm thi.

Không biết đi xe máy nên từ sáng sớm bà Lê Thị Giỏi, ở phường Hào Nam, quận Đống Đa bắt xe ôm đưa con đến điểm thi làm thủ tục đăng ký. Dẫn con vào trường, người mẹ cẩn thận lấy bút ghi lại ngày thi, giờ thi để đưa đón con đúng giờ. Con bà năm nay đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Khương Hạ, trường có tỉ lệ chọi cao nhất TP.

Bà Giỏi thở dài, lo lắng, sức học con chỉ khá, không giỏi, mai đây mà trượt sẽ không biết phải làm sao. “Bố nó mất sớm, tôi lao động bấp bênh kiếm ăn, không có tiền cho học trường ngoài công lập”, bà nói.

Chờ con ở ngoài điểm thi Trường tiểu học, THCS - THPT Khương Hạ, chị Nguyễn Thu Trang nói rằng, dân cư đông đúc, trường công quá ít nên con thi lên lớp 10 mà cả nhà lo lắng, căng thẳng hàng tháng trời.

“Từ hôm biết mình đăng ký nguyện vọng 1 vào trường có tỉ lệ chọi cao nhất TP, con áp lực, cáu kỉnh, mình chỉ biết an ủi, động viên. Lắm hôm, mình ngủ một giấc tỉnh dậy đã 2 giờ sáng thấy con vẫn sáng đèn học, thương lắm. Chỉ mong, Hà Nội có thêm trường học để giảm áp lực cho học sinh”, chị Trang nói.

Thí sinh dậy từ 5 giờ sáng đi thi

Từ 6 giờ sáng ngày 10/6, lực lượng công an đã dựng rào chắn, phân luồng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, người nhà di chuyển vào điểm thi.

Đỗ Đức Mạnh, học sinh Trường THCS Đền Lừ, Hoàng Mai thi tại điểm Trường THPT Kim Liên cho biết, em thức dậy từ 5 giờ sáng và đến trường sớm để phòng tắc đường. 6 giờ kém bố con Mạnh đã có mặt tại điểm thi. Tranh thủ thời gian chờ, Mạnh mang tài liệu ra tiếp tục ôn tập trước cổng trường. Em cho biết, đã ôn tập cả quá trình và giữ được tinh thần thoải mái trước khi vào phòng thi.

Bố thí sinh này nói rằng, trong năm nay, Mạnh đã dự kỳ thi thứ 3 nên có sự tự tin. Trước đó, em thi tham gia kỳ thi tuyển lớp 10 của Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm và THPT Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 2.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 3.

Đỗ Đức Mạnh, học sinh Trường THCS Hoàng Mai tranh thủ ôn bài trước giờ vào phòng thi.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 4.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 5.

Lực lượng thanh niên tình nguyện của trường phối hợp với Đoàn thanh niên quận triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, người nhà.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó điểm trưởng điểm thi Trường THPT Kim Liên nhắc thí sinh trước khi vào phòng thi, thí sinh phải để toàn bộ đồ đạc, vật dụng cá nhân không được phép mang vào khu vực thi tại một khu vực riêng, cách xa phòng thi.

Ghi nhận của PV cho thấy, vẫn có thí sinh mang điện thoại vào điểm thi. Sau khi được nhắc nhở, các em phải quay ra cổng trường tìm phụ huynh để gửi lại.

Điểm thi này có 552 thí sinh với 23 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 6.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 7.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 8.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 9.

Thí sinh gửi đồ đạc, tư trang, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại một khu vực cách xa phòng thi. Điểm thi chuẩn bị mỗi phòng thi một thùng giấy có ghi số phòng để các em dễ nhận lại.

Thí sinh bật khóc vì được giúp viết bài hộ

Nguyễn Chí Bách (Trường THCS Nhật Tân) gặp tai nạn gãy cả chân lẫn tay cách đây 20 ngày. 4 ngày trước, em phải thực hiện gây mê bó bột lại lần thứ hai, đối mặt với việc bị lỡ kỳ thi vào lớp 10.

Thất vọng và suy sụp, gia đình đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm của Bách thông báo tình hình.

Sau đó, gia đình nhận được thông báo trường hợp của Bách đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi công văn chấp thuận cho tham gia kỳ thi lớp 10 dưới hình thức ghi bài hộ.

Người được chọn để ghi bài hộ cho Nguyễn Chí Bách là em Nguyễn Bùi Vân Hiền - học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nhật Tân.

Sáng 9/6, Nguyễn Chí Bách và Nguyễn Bùi Vân Hiền đã đến điểm thi Trường THPT Tây Hồ để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Bách được bố trí thi ở phòng thi dự phòng số 2. Toàn bộ quá trình làm bài thi của Bách được ghi âm và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Theo thông tin từ Sở GS&ĐT, Hà Nội năm nay có tất cả 9 thí sinh gặp nạn giống Nguyễn Chí Bách, được tạo điều kiện tham gia kỳ thi lớp 10 công lập theo hình thức ghi bài hộ. (TH)

Phụ huynh động viên con trước giờ thi

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã thức giấc chuẩn bị đồng hành cùng con bước vào kỳ thi. Nhiều phụ huynh chia sẻ dù khá bận rộn nhưng đã cố gắng thu xếp công việc để động viên, đưa con đi thi.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 11.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 12.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 13.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 14.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 15.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 16.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 17.

Cái bắt tay ấm áp của 2 cha con tại điểm thi trường THPT Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Như Ý

7 giờ sáng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh, người nhà, lực lượng thanh niên tình nguyện.

Động viên thí sinh, ông Cương nói rằng, đề thi nằm trong chương trình đã học, thầy cô giáo dạy, ôn tập cho các em cả quá trình do đó hôm nay thí sinh cần bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 18.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 19.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 20.

Ảnh: Hà Linh

Qua thống kê, số lượng học sinh Hà Nội đăng ký thi vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023-2024 là gần 105.000 em. Trong khi, số chỉ tiêu tuyển vào các trường THPT công lập chỉ khoảng 72.000.

Năm nay, Hà Nội tổ chức 201 điểm thi, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS, Trung tâm GDNN-GDTX. Cùng đó, huy động hơn 20.000 giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi.

Trong số các trường, năm nay, Trường THPT Khương Hạ có tỉ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/3,55. Nguyên nhân cũng bởi đây là ngôi trường công lập mới của Hà Nội (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2021) với số chỉ tiêu còn thấp. Tiếp đó là Trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ chọi lên đến 1/3,43...

Song bên cạnh những trường THPT có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng, cũng có những trường có tỷ lệ chọi rất thấp. Thậm chí, có không ít trường, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều ở các huyện khu vực ngoại thành Hà Nội.

Gần 700 học sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10

689 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục thi vào lớp 10 công lập sáng 9/6, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định có thể các em đã trúng tuyển các trường chuyên thuộc đại học hoặc xác định học nghề. Các năm trước, Hà Nội thường ghi nhận khoảng 1.000 học sinh bỏ thi lớp 10, dù trước đó đã đăng ký.

Mong đề văn “trúng tủ”

Sáng nay, thí sinh thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, các em thi Ngoại ngữ trong 60 phút, bằng trắc nghiệm.

NgàyBuổiMôn thiThời gianGiờ bắt đầu làm bàiGiờ thu bài
10/6
Sáng
Văn
120 phút
8h00
10h00

Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14h00
15h00
11/6
Sáng
Toán
120 phút
8h00
10h00

Chia sẻ của nhiều thí sinh đi thi cho thấy các em đã được ôn tập, chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi quan trọng này. Nhiều em hy vọng đề Văn vào bài Bếp Lửa, trong khi có em lại hy vọng về tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa...

Với điểm nhân hệ số 2, nên môn Ngữ văn có ý nghĩa quan trọng. Câu chuyện được thí sinh và phụ huynh thảo luận nhiều nhất trước "giờ G" là đề nghị luận văn học sẽ vào tác phẩm nào. Vì nhiều năm nay đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội không ra truyện ngắn, các thí sinh được thầy cô dặn dò cần tập trung ôn thể loại này.

Được biết, cấu trúc đề thi môn ngữ văn thường gồm hai phần. Phần một gồm đọc hiểu văn bản trong SGK và tạo lập đoạn văn nghị luận văn học, chiếm 60 - 70% số điểm. Phần hai là đọc hiểu văn bản ngoài SGK và tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội, chiếm 30 - 40% số điểm.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 23.

Tranh thủ ôn bài

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 24.

Phụ huynh đưa con đi thi

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 25.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 26.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 27.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 28.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 29.

Lực lượng công an, tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Trọng Tùng

Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội), thí sinh để đồ đạc tư trang ở khu vực giữa sân trường. Điểm thi này có 720 thí sinh với 30 phòng thi.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 30.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 31.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 32.

Thí sinh trong phòng thi, trước giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hà Linh

Thí sinh tại điểm thi THPT Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 33.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 34.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 35.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 36.

Ảnh: Như Ý

Thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ Văn

Sau 120 phút làm bài, vào lúc 10g sáng, các thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn.

Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 37.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 38.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 39.
Hà Nội thi vào lớp 10 với tỉ lệ chọi khắc nghiệt, đề văn không khác lạ - Ảnh 40.

Phụ huynh đón thí sinh vừa hoàn thành môn thi Ngữ văn. Ảnh: Hà Linh

Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14 giờ...

Tiếp tục cập nhật...