Hà Nội: 17 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 ca rất nặng từng phải thở máy, được công bố khỏi bệnh

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo, Theo Tổ Quốc 15:34 14/04/2020

Chiều 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vui mừng công bố khỏi bệnh cho 17 bệnh nhân gồm 15 người Việt Nam (trong đó 5 người có liên quan đến BV Bạch Mai) và 2 người nước ngoài.

Chiều 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) công bố 17 bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19. 

Các trường hợp này đều đã có 2-3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Họ gồm bệnh nhân 24, 50, 87, 109, 114, 115, 175, 177, 186, 189, 190, 199, 208, 214, 220, 232, 239. 

Hà Nội: 17 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 ca rất nặng từng phải thở máy, được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Các bệnh nhân vui mừng khi được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Phương Thảo.

Chia sẻ với PV, TS.BS Trần Văn Giang - Phó trưởng khoa Virus - Kí sinh trùng, BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, 2 bệnh nhân 24 và 50 từng rất nặng, phải điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, phải thở máy. Đến nay, bệnh nhân 24 (nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh) đã 6 lần âm tính, bệnh nhân 50 (nam, 50 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) có 3 lần âm tính với virus Sars-CoV-2. 

"Các bệnh nhân đều rất cảm kích, gửi lời cảm ơn các bác sỹ đã cứu sống họ", bác sỹ Giang nói. 

Bệnh nhân 87 là nữ điều dưỡng tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều lần tiếp xúc với bệnh nhân 86 - đồng nghiệp cùng BV, đã được công bố khỏi bệnh trước đó. 

Các bệnh nhân 175, 177, 189, 190, 199, 208 đều là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh - chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, 6 nhân viên của công ty này cũng đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho xuất viện.

Hà Nội: 17 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 ca rất nặng từng phải thở máy, được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

TS.BS Trần Văn Giang - Phó trưởng khoa Virus - Kí sinh trùng, BV Bệnh Nhiệt đới chia sẻ với PV. Ảnh: Phương Thảo.

Bệnh nhân 239 (nam, 71 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Ông bị ung thư gan và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2018. 

Tháng 3/2020, ông xuống Bạch Mai tái khám, trong khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi trở về Vĩnh Phúc, ông có dấu hiệu bệnh, nhưng chỉ nghĩ cảm cúm bình thường, mua thuốc về uống 3 ngày nhưng không khỏi. Nghi ngờ bản thân có thể nhiễm Covid-19 do có yếu tố dịch tễ trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, và lo lắng cho gia đình, ông nhờ con cháu chở xuống Bệnh viện Vĩnh Yên xét nghiệm. Thời điểm đó, vợ con ông đều phải cách ly, nhà cửa bỏ không.

"Tôi không biết nguồn lây nhiễm từ đâu, kết thúc 3 ngày điều trị ở Vĩnh Yên, tôi được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội", ông nói.

Hà Nội: 17 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 ca rất nặng từng phải thở máy, được công bố khỏi bệnh - Ảnh 3.

Bệnh nhân 239 từng đi mua thuốc cảm để uống sau khi có các biểu hiện nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân 71 tuổi này cho biết thêm, khi nhận kết quả dương tính virus SARS-COV-2, ông hơi lo lắng, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ y bác sỹ. Họ chăm sóc tôi và các bệnh nhân rất tốt, nhiệt tình và thăm hỏi thường xuyên. Gần một tuần trở lại, tôi bắt đầu khoẻ dần".

Sau khi khỏi bệnh, ông sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi trong 14 ngày và không sợ bị kỳ thị hay lo lắng bất cứ điều gì, bởi ông cho rằng đây là căn bệnh chung của cả thế giới và việc ông không may nhiễm Covid-19 là điều không mong muốn.