GS Ngô Thúc Lanh, tác giả sách giáo khoa đại số cho hàng loạt thế hệ qua đời ở tuổi 97

NHẬT TÂM, Theo VTC NEWS 18:37 26/03/2019

GS Ngô Thúc Lanh, người được mệnh danh là "cha đẻ" ngành sư phạm Toán học, vừa qua đời ở tuổi 97 do tuổi cao sức yếu.

Theo thông tin từ gia đình, GS. NGND Ngô Thúc Lanh qua đời lúc 8h14 ngày 26/3/2019, tức ngày 21/2 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 97 tuổi do tuổi cao, sức yếu.

GS Ngô Thúc Lanh, sinh năm 1923, quê ở huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Tây, nay là TP. Hà Nội. GS Ngô Thúc Lanh được mệnh danh là cha đẻ của ngành sư phạm Toán học khi năm 1956, ông cùng với GS Nguyễn Cảnh Toàn xây dựng khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giaó sư Lanh là người viết cuốn đại số đầu tiên ở Việt Nam.

GS Ngô Thúc Lanh, tác giả sách giáo khoa đại số cho hàng loạt thế hệ qua đời ở tuổi 97 - Ảnh 1.

GS Ngô Thúc Lanh. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhà giáo Ngô Thúc Lanh là con cháu họ Ngô ở Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), một dòng họ vốn nhiều đời làm nghề dạy học. Cụ thân sinh giáo sư Lanh là cụ Ngô Đình Nhã cùng em trai là Ngô Huy Tân (ông nội của giáo sư Ngô Bảo Châu) đều làm nghề “gõ đầu trẻ” (giáo viên tiểu học).Con cháu của hai cụ chỉ có GS Lanh (đời thứ hai) và GS Châu (đời thứ ba) gắn bó sâu sắc với nghề dạy học và điều thú vị là cả hai đều là giáo sư toán học.“Tôi chỉ là người dạy toán”

Lễ viếng giáo sư, nhà giáo nhân dân Ngô Thúc Lanh được cử hành từ 9h30 đến 10h45, ngày thứ năm (28/3), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Linh cữu giáo sư Ngô Thúc Lanh được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển; an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hoà Bình.