Gọi thợ lặn cứu đội bóng Thái Lan là "kẻ ấu dâm", cuối cùng Elon Musk cũng phải lên tiếng xin lỗi chính thức

DG, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 18/07/2018

Sau khi xóa vội những dòng status chỉ trích một người thợ lặn trong đội ngũ cứu hộ ở Thái Lan, Elon Musk đã chính thức lên tiếng thừa nhận lỗi lầm vạ miệng của mình.

Cuộc giải cứu 12 em nhỏ Thái Lan mắc kẹt trong hệ thống hang động Tham Luang đã thành công tốt đẹp. Thế nhưng những rắc rối bên lề sự việc này vẫn cứ kéo dài dai dẳng trong suốt tuần vừa qua. Trong đó đáng chú ý nhất là khi tỉ phú công nghệ Elon Musk đã liên tục đăng tải những lời chỉ trích trên Twitter cá nhân nhắm vào Vern Unsworth, một thợ lặn người Anh trong đội ngũ cứu hộ. Đỉnh điểm, Musk nặng lời đến mức gọi ông này là “kẻ ấu dâm” và thậm chí còn tỏ thái độ thách thức khi một số cư dân mạng góp ý về cách phát ngôn phản cảm của mình.

Trong khi cộng đồng mạng vẫn chưa hết bàng hoàng, Elon Musk đã bất ngờ xóa bỏ toàn bộ những dòng tweet trên, đồng thời cũng chính thức lên tiếng xin lỗi về hành động của mình. Vị tỉ phú này cho biết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ông Unsworth và toàn thể những công ty mà tôi đang lãnh đạo. Toàn bộ sai lầm trong chuyện này đều là lỗi do riêng mình tôi gây ra”.

Gọi thợ lặn cứu đội bóng Thái Lan là kẻ ấu dâm, cuối cùng Elon Musk cũng phải lên tiếng xin lỗi chính thức - Ảnh 1.

Elon Musk chính thức lên tiếng xin lỗi ông Unsworth và thừa nhận hành động không đáng có của mình.

Được biết, Elon Musk đã rất nhiệt tình đề nghị được giúp đỡ chính phủ Thái Lan trong công cuộc giải cứu đội bóng nhí xui xẻo. Ông thậm chí còn thiết kế và lắp ráp hẳn một “tàu ngầm” buồng cứu hộ mini với hy vọng có thể đưa các em nhỏ ra khỏi hang một cách an toàn nhất. Tuy nhiên, vì tình thế cấp bách nên đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các phương án giải cứu khác mà không cần dùng đến công nghệ của ông.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Unsworth không nói bóng gió rằng “tàu ngầm” của Musk chỉ là chiêu trò PR chứ chẳng có ứng dụng thực tế nào cả. Bị dội một gáo nước lạnh như vậy, cũng dễ hiểu khi Elon Musk ngay lập tức lên tiếng phản bác lại, nhưng lại có phần hơi nặng lời. Sau khi chính thức xin lỗi ông Unsworth, Musk cũng thừa nhận ông đã quá nóng giận khi đưa ra những phát ngôn đó.

Gọi thợ lặn cứu đội bóng Thái Lan là kẻ ấu dâm, cuối cùng Elon Musk cũng phải lên tiếng xin lỗi chính thức - Ảnh 2.

Elon Musk thừa nhận ông đã không kiểm soát được cơn giận khi đọc được bài báo xuyên tạc ý nghĩa cao đẹp của buồng cứu hộ mini mà ông tạo ra.

Đây không phải lần vạ miệng đầu tiên của Elon Musk khi ông nổi tiếng là người thẳng thắn, và đôi khi cũng “tay nhanh hơn não” trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter. Ví dụ như chỉ vì lỡ lời mắng một chuyên gia là “nhạt nhẽo và ngu ngốc”, Elon Musk đã khiến cho công ty xe điện của mình mất toi 2 tỉ USD chỉ sau 1 buổi họp. Hay khi chính Tesla bị báo chí công kích, Musk đã không ngần ngại dằn mặt một phóng viên của tờ BusinessInsider và để fan trên mạng xã hội của mình liên tục “ném đá” cô này bằng những tin nhắn phản cảm.

Vốn được mệnh danh là Iron Man phiên bản đời thực nhưng những hành động sáng nắng chiều mưa của Elon Musk thực sự khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Lắm tài thì nhiều tật, ai mà biết được vị tỉ phú này sẽ còn bày ra những trò quậy phá gì trong tương lai nữa.