Góc nhìn mới về thời trang từ những trang phục thiết yếu cùng Christophe Lemaire và UNIQLO U

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 13/03/2020

Giữa thế giới thời trang hào nhoáng, kiên định với mục tiêu nâng tầm những trang phục thường ngày không phải là hành trình dễ dàng mà Christophe Lemaire cùng đội ngũ UNIQLO vẫn đang không ngừng khám phá qua dòng sản phẩm UNIQLO U.

Christophe Lemaire từng nổi danh với vai trò giám đốc sáng tạo của nhà mốt danh tiếng Hermès với những thiết kế sang trọng, xa xỉ bậc nhất. Quyết định rời khỏi "ngai vàng" của Christophe vào năm 2014 khi ấy đã khiến cả làng thời trang "dậy sóng". Sau đó, người ta còn ngạc nhiên hơn nữa khi NTK tài năng kết hợp với UNIQLO, thương hiệu thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản nhưng trước đó vẫn không may bị "đóng đinh" với phong cách đơn giản, một màu và nhàm chán. Và kể từ khi UNIQLO U chính thức được thành lập, dòng sản phẩm này đã thổi một làn gió mới, làm thay đổi "định kiến" của các tín đồ dành cho những trang phục vốn đơn giản nhưng góp phần định hình phong cách và cá tính của người mặc.

Góc nhìn mới về thời trang từ những trang phục thiết yếu cùng Christophe Lemaire và UNIQLO U - Ảnh 1.

Christophe Lemaire luôn kín tiếng và khá kiệm lời trong làng thời trang thế giới

Hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn, những chia sẻ của Christophe Lemaire nhân dịp ra mắt BST Xuân/Hè của UNIQLO U đã mang đến những lát cắt thú vị về thời trang, triết lý LifeWear và phong cách đời thường của mỗi người.

Đối với ông, UNIQLO U được định nghĩa như thế nào?

Là sự nâng tầm của những trang phục thiết yếu với tính năng ưu việt và mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Chúng tôi hướng đến mục tiêu nâng tầm những trang phục đời thường với một chút thử nghiệm, một chút táo bạo hơn so với các dòng sản phẩm LifeWear.

Góc nhìn mới về thời trang từ những trang phục thiết yếu cùng Christophe Lemaire và UNIQLO U - Ảnh 2.

Sự thoải mái, tính năng ưu việt vốn là những điểm đặc trưng trong các dòng sản phẩm LifeWear cũng chính là điểm tựa trong những sáng tạo của Christophe Lemaire và các cộng sự qua dòng sản phẩm UNIQLO U

Tính năng ưu việt và sự thoải mái là rất quan trọng đối với chúng tôi. Đối với chúng tôi, trang phục với màu sắc đẹp không nhất thiết phải thật đắt tiền hơn so với các sản phẩm cho màu sắc kém hơn, hay tương tự một đường cắt may đẹp không nhất thiết phải đắt tiền hơn. Chúng ta có rất nhiều cách để nâng tầm các trang phục có giá cả phải chăng để chúng trở nên đẹp hơn, tốt hơn. Đó là điều khái quát nhất cho các sản phẩm của chúng tôi.

Để có thể góp phần nâng tầm cuộc sống đời thường của mọi người, ông muốn chú trọng vào các chi tiết tinh tế, đây có phải là điều ông hướng đến?

Chính xác. Như tôi đã có lần chia sẻ, đó là điều tôi đã luôn hướng đến từ khi tôi bắt đầu với lĩnh vực thiết kế. Tôi có đam mê rất lớn đối với mọi khía cạnh của cuộc sống, hay ở khía cạnh đời thường của mỗi sự vật, sự việc. Và có một điều không thể phủ nhận đó là tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy thoải mái và tự tin từ chính những gì chúng ta khoác lên mình mỗi ngày. Qua đó, nhìn từ góc độ của một nhà thiết kế thời trang, chúng ta nên luôn luôn có một góc nhìn chân thật nhất và trở về với những khía cạnh tưởng như là căn bản và thiết yếu nhất, gần gũi quanh ta.

Góc nhìn mới về thời trang từ những trang phục thiết yếu cùng Christophe Lemaire và UNIQLO U - Ảnh 3.

Những trang phục trở nên cá tính hơn nhờ những sự thêm thắt đầy tinh tế cùng tinh thần phóng khoáng cho BST

Giá trị của LifeWear trong ông là gì?

Sự tiếp xúc với thế giới thời trang cao cấp đã mang đến cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu, những góc nhìn độc đáo về quan niệm thẩm mỹ, sự tinh tế và chất lượng cao của các sản phẩm thời trang. Nhưng tôi cho rằng tất cả chúng ta đều chia sẻ một mong muốn để có thể mang đến phong cách thời trang với chất lượng đỉnh cao dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho khía cạnh mang tính toàn diện và "dành cho tất cả mọi người" này của UNIQLO. Và đây chính là điều khiến chúng tôi rất hào hứng cùng với Uniqlo U; Ở đó, chúng tôi nỗ lực hết mình để mang đến những thiết kế thời trang với phong cách hiện đại, chất lượng tốt với giá cả rất hợp lí. Đây chính là thế mạnh từ việc trở thành một một phần của UNIQLO và để có thể đạt được điều đó là một thành tựu lớn.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho ông để mang đến một bảng màu mới cho BST lần này?

Chúng tôi đã muốn một cái gì đó rất tươi mới. Các màu sắc tươi sáng bao gồm các gam màu pastel, các tông màu trung tính, beige, trắng tinh khiết, xanh lá nhạt, vàng nhạt, hồng nhạt – tất cả các gam màu đều được thêm thắt một chút gam đất để tạo nên một bảng màu thú vị. Tất nhiên là các gam màu như xanh dương, denim, hay đen cũng vậy. Đó là sự kết hợp giữa những gam màu trung tính, trầm được thổi hồn với với những sắc độ tươi sáng, ấm áp đặc trưng của mùa thời trang Xuân/Hè khiến bảng màu trở nên vô cùng tinh tế và đẹp mắt.

Góc nhìn mới về thời trang từ những trang phục thiết yếu cùng Christophe Lemaire và UNIQLO U - Ảnh 4.

Bảng màu thú vị trong BST UNIQLO U Xuân/Hè 2020 rất được các tín đồ ưa thích