Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn "chết chìm" vì sự cute

Bonlivie, Theo Helino 22:05 22/05/2019

Đến hòn đảo này, bạn có thể thấy thỏ ở khắp nơi: bên vệ đường, trong các công viên hay những khu resort.

Nhật Bản thực sự là một đất nước sẽ không ngừng làm người khác ngạc nhiên với rất nhiều điều độc đáo và thú vị. Nếu bạn chưa biết, đây cũng chính là quốc gia sở hữu nhiều hòn đảo lạ lùng nhất thế giới. Một trong số đó phải kể đến hòn đảo Okunoshima – vương quốc của những chú thỏ.

Okunoshima là một hòn đảo nhỏ nằm ở vùng biển giữa Hiroshima và Shikoku. Ngày nay, được biết đến với cái tên tiếng Nhật là Usaghi Jima, có nghĩa là "Đảo Thỏ". Đến đảo, bạn có thể thấy thỏ ở khắp nơi: bên vệ đường, trong các công viên hay những khu resort.

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 1.

@japan_ste

Có thể không nhiều người biết nhưng trong thế chiến thứ II, hòn đảo Okunoshima từng là nơi sản xuất vũ khí hóa học gas. Thế nên, khi ghé thăm đảo, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những vết tích của các công sự hay nhà máy cũ trên đường tham quan quanh đảo. Ngày nay, có khoảng 300 chú thỏ đang sinh sống trên đảo, lớn hơn cả số lượng người dân sống ở đây.

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 2.

@chemsuperfreak

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 3.

@takechances

Những chú thỏ trên đảo Okunoshima khá thân thiện và dạng với người, cho nên bạn cứ tha hồ vuốt ve, chơi đùa và chụp hình với chúng mà không cần phải lo lắng gì. Du khách tới thăm Okunoshima cũng được phép mang đồ ăn cho thỏ ăn. Tuy nhiên, cần lưu ý một điểm đó là: Hãy mua đồ ăn cho thỏ ở siêu thị, như rau củ hoặc các loại hạt dành riêng cho chúng trước khi đến vì trên đảo khá khan hiếm nơi bán thức ăn cho thỏ.

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 4.

@clar3b3ary

Để đi đến đảo Okunoshima, bạn phải di chuyển bằng phà từ thị trấn ven biển Tadanoumi và Omishima. Vì diện tích của hòn đảo này không quá lớn nên bạn chỉ cần bỏ ra hơn 1 tiếng là đã có thể tham quan hết tất cả các ngóc ngách ở đây. Đến thăm hòn đảo này, bạn phải đặc biệt lưu ý rằng: Không được phép mang thú cưng riêng như mèo, chó tới đảo. Đó là luật để bảo vệ những chú thỏ bản địa của đảo Okunoshima.

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 5.

@clar3b3ary

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác về hòn đảo đặc biệt này:

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 6.

@_danielleshaw

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 7.

@maaikevansasse

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 8.

@__frozenseconds__

@jigokeu

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 10.

@eerikaakiree

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 11.

@ohisadesu

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 12.

@an_kasyanova

Góc đáng yêu: Hòn đảo thỏ nhiều hơn người ở Nhật Bản, nhìn thôi cũng đã muốn chết chìm vì sự cute  - Ảnh 13.

@visitjapan.lifestyle