Giữa xuân, Bắc bộ tăng nhiệt, một số nơi nắng nóng lên tới 31 - 33 độ

PV, Theo Thời Đại 12:37 01/03/2018

Miền Bắc đang trên đà tăng nhiệt, trưa chiều trời tạnh ráo và ấm áp. Trong vài ngày tới, các tỉnh Tây Bắc có thể nóng 31 - 34 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết những ngày qua, không khí lạnh suy yếu đã tạo ra đới gió Đông Nam trên khu vực vịnh Bắc Bộ, mang theo hơi ẩm từ biển vào khu vực phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đã tạo ra kiểu thời tiết nồm ẩm ướt, khó chịu.

Giữa xuân, Bắc bộ tăng nhiệt, một số nơi nắng nóng lên tới 31 - 33 độ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm nay (1/3), bước sang ngày thứ hai liên tiếp người dân thoát khỏi tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn lép nhép, tận hưởng thời tiết tạnh ráo của mùa xuân. 

Các tỉnh Bắc Bộ trời quang mây, nắng xuyên suốt từ sáng đến chiều, nhiệt độ tăng nhanh phổ biến từ 27 - 30 độ C.  Thậm chí tại Sơn la, Lai Châu, Điện Biên có thể lên mức 31 - 34 độ C. Khu vực vùng núi nhiệt độ cũng nhích lên từ 30 - 32 độ.  

Tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù vào sáng sớm. Đến trưa trời hửng nắng nhanh, nền nhiệt cao hơn khoảng 3 độ so với hôm qua, lên mức 24-27 độ C. 

Sở dĩ miền Bắc tăng nhiệt nhanh do gió Đông Nam ẩm suy yếu dần, trong khi vùng thấp phía Tây phát triển mở rộng. Đợt nắng ấm áp này sẽ còn kéo dài trong vòng 5-6 ngày tới, đến khoảng ngày 6/3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày