Trong thời đại số, các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook đã trở thành "sân chơi" lý tưởng để thế hệ trẻ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như Quốc khánh 2/9, Giải phóng miền Nam 30/4, mạng xã hội lại rực rỡ sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc với những trào lưu lan tỏa cảm xúc đầy tự hào.
Những trào lưu như "Chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc", "vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà", đạp xe xuyên Việt,… không chỉ gợi lên niềm tự hào dân tộc mà còn tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.
Giới trẻ ghi lại khoảnh khắc bên lá cờ Tổ quốc như một cách thể hiện tình yêu đất nước. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú).
Cuốn sách song ngữ "Dệt nên triều đại" của nhóm Vietnam Centre, tái hiện cổ phục thời Lê sơ (Ảnh: Tổng hợp).
Sáng tạo từ Thiết kế đồ họa: Quê hương sống động hơn qua từng khung hình
Lựa chọn thiết kế đồ họa để thể hiện tình yêu với Hà Nội, Nguyễn Hương Giang – thí sinh cuộc thi "Việt Nam – Nơi tôi sống 2023" đã gây ấn tượng với tác phẩm "Skater". "Nhân vật trong tranh là một người trẻ, mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng đang trượt ván trên phố cổ Hà Nội. Hình ảnh ấy như một biểu tượng của thế hệ trẻ gắn bó với lịch sử và di sản của đất nước, nhưng vẫn giữ được tinh thần ‘nhí nhảnh’ và có phần ‘cợt nhả’ một cách nghiêm túc rất riêng để họ bước về phía tương lai, đóng góp vào sự phát triển của đất nước", Giang chia sẻ.
Tác phẩm Skater của Nguyễn Hương Giang.
Một hướng tiếp cận khác đến từ Tạ Phương Linh với tác phẩm "Dòng chảy thời gian". Ý tưởng của Linh xoay quanh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ như một dòng thời gian tiếp nối, gìn giữ và phát triển. Tác phẩm sử dụng các biểu tượng như tà áo dài, người phụ nữ, kết hợp với các danh thắng của đất nước. "Mình muốn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không chỉ dịu dàng, duyên dáng mà còn bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục thời đại mới", Linh cho biết.
Tác phẩm "Dòng chảy thời gian".
Cả Hương Giang và Phương Linh đều cho rằng thiết kế đồ họa là ngôn ngữ thị giác mạnh mẽ, giúp Gen Z thể hiện tình yêu quê hương không chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng tư duy sáng tạo và công nghệ.
"Đó là một cách để di sản văn hóa hòa nhập vào dòng chảy của thời gian và sự phát triển của xã hội. Khi xã hội ngày càng bị chi phối bởi hình ảnh, và giao tiếp thị giác trở nên phổ biến hơn, thì đồ họa cũng như hội họa đóng vai trò quan trọng giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản một cách dễ dàng hơn. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy tình yêu tổ quốc có thể được thể hiện theo nhiều cách đa dạng hơn những gì người ta từng nghĩ", Giang bày tỏ.
Phương Linh thì ví thiết kế như một "cây cầu" kết nối giữa con người với nhau. "Với Gen Z, công cụ thiết kế không chỉ là phương tiện để thể hiện tình cảm với quê hương, mà còn là cầu nối để lan tỏa tình yêu đó ra xa hơn. Thông qua những hình ảnh, những câu chuyện được kể bằng thị giác, chúng mình có thể giới thiệu văn hóa, con người, phong cảnh quê hương tới bạn bè quốc tế một cách gần gũi và truyền cảm hứng", Linh chia sẻ.
Tác phẩm Skater giúp Hương Giang giành quán quân.
Sinh ra trong thời đại số nhưng vẫn mang trong mình ký ức quê hương, Gen Z đang và sẽ tiếp tục là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Họ có khả năng chuyển thể di sản thành ngôn ngữ mới: trẻ trung, bắt mắt, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa. "Khi một thế hệ có thể tự tin kể lại câu chuyện của dân tộc bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của mình, đó là khi văn hóa được sống lại và tiếp tục gìn giữ", Hương Giang bày tỏ. "Và mình tin rằng, thế hệ sau còn có thể làm tốt hơn chúng mình rất nhiều".
Chính tinh thần ấy đang được khơi dậy mạnh mẽ qua cuộc thi thiết kế "Việt Nam - Nơi tôi sống" do Học viện Thiết kế và Thời trang London (LDF-Hanoi) tổ chức. Với chủ đề "Tái Tạo Truyền Thống" năm nay, thí sinh sẽ thiết kế một hình ảnh trực quan hoặc biểu tượng nhận diện mang dấu ấn văn hóa về một thành phố bạn yêu thích hay chính nơi bạn đang sinh sống, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, đồng thời thể hiện cách những giá trị ấy có thể được tiếp nối, chuyển mình và thích nghi trong dòng chảy của thời đại mới.
Tác phẩm "Việt Nam – Chú Rồng Sen của Châu Á".
Thành phố Hạ Long rực rỡ trong tác phẩm của một bạn trẻ tại cuộc thi.
Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn mở ra nhiều cơ hội học tập chuyên nghiệp. Những thí sinh xuất sắc sẽ có cơ hội nhận các suất học bổng từ 50% đến 100% tại Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCDF-Hanoi).
Thông tin chi tiết về cuộc thi: http://www.designstudies.vn/vi/events/competitions/vietnam-where-i-live/
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Fanpage: "Việt Nam - Nơi tôi sống"
Hotline: 02437199706 | Email: info@designstudies.vn