Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 28/08/2018

Không ít định kiến cho rằng, điện thoại chính là lý do khiến những chuyến du lịch của người trẻ mất dần đi ý nghĩa khi họ cứ mải dán mắt vào màn hình điện thoại mà quên đi nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng thực tế có phải vậy không?

Tôi đã vô cùng hối tiếc khi bất cẩn đánh mất chiếc smartphone gắn bó gần 3 năm, đã cùng tôi chinh phục 24 hành trình, đi qua 35 vùng đất, lưu giữ 1,786 tấm ảnh. Đối với tôi, chiếc điện thoại ấy chính là kỷ vật của tuổi trẻ, cất giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân. Tôi là một người trẻ thuộc lứa đầu của thế hệ Z (Z Generation), sinh ra cùng với sự phát triển của công nghệ và bước vào tuổi trưởng thành cùng với sự lên ngôi của smartphone.

Không ít định kiến của xã hội hiện tại mặc định thế hệ của chúng tôi là một "thế hệ cúi đầu", chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, chìm đắm trong thế giới ảo với những cú chạm lướt vô thức, không màn đến những trải nghiệm đáng giá bên ngoài thế giới thực. So với thế hệ Y năng động, thế hệ Z yếu ớt, chỉ nhốt mình trong bốn bức tường cùng smartphone, mà không có những chuyến đi để đời.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 1.

Không thể phủ nhận, có một bộ phận giới trẻ đã trở thành "nô lệ" của những màn hình chữ nhật sáng lóa, đối với họ trải nghiệm thú vị của những chuyến đi đã trở thành những nỗi sợ, sợ nắng, sợ mưa, sợ gian nan vất vả. Nhưng đừng vội quơ đũa cả nắm, thực tế, vẫn còn rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z khao khát được khám phá những vùng đất mới. Họ không dùng smartphone để bước vào thế giới ảo, mà cùng smartphone bước ra thế giới thực, vận dụng những tiện ích tân tiến để chinh phục hành trình của mình.

Tính cách đặc trưng của người trẻ thuộc thế hệ Z độc lập, thực tế, thích khác biệt, luôn có kế hoạch và ít mơ mộng, họ lựa chọn trải nghiệm hành trình du lịch theo cách riêng, không theo bất kỳ quy chuẩn của một thế hệ nào trước đó. Không phải một món đồ, điện thoại thông minh đã trở thành bạn đồng hành của người trẻ trong mỗi chuyến viễn du.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 2.

Cùng sẵn sàng cho mỗi hành trình

Tất cả thông tin về vùng đất mới sẽ được "research" và nằm gọn trong điện thoại. "Biết trước điểm đến thì chẳng còn gì thú vị!". Không nhé, tường tận thông tin sẽ giúp người trẻ không bỏ sót những điều thú vị đang đợi phía trước. Người trẻ biết mình cần ghé những đâu để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên hoang sơ, ghé quán nào để được thưởng thức món ăn ngon đúng đặc trưng của vùng mà không bị chặt chém, đặt khách sạn nào để buổi tối có thể thong thả đi dạo biển.

Người trẻ thường xuyên tận dụng những ứng dụng du lịch thông minh, tải về điện thoại để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi: UNESCO World Heritage cung cấp danh sách di sản thế giới, Hipmunk hỗ trợ tìm đặt vé máy bay, khách sạn với mức giá phải chăng, TripIt lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi, XE Currency chuyển đổi tiền tệ nhanh chóng, PackPoint ghi chú, nhắc nhở các vấn đề khó nhớ, Zomato tìm kiếm quán ăn uống…

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 3.

Cùng vượt qua muôn vàn khó khăn

Đôi khi, người trẻ không thể nào lường trước được hết những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra trong hành trình của mình. Nếu không may đi lạc, không có ai để hỏi đường, thì smartphone với ứng dụng Google Maps chính là vị cứu tinh. Bên cạnh đó, người trẻ có thể theo dõi thời tiết điểm đến với ứng dụng AccuWeather, dễ dàng giao tiếp bằng hình ảnh nếu đi du lịch nước ngoài với Image It, tìm kiếm trạm xăng gần nhất với GasBuddy, giám sát đồng hồ sinh học giúp giảm thiểu việc say tàu xe với Entrain… Smartphone giúp người trẻ dễ dàng vượt qua muôn vàn khó khăn trong hành trình của mình.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 4.

Cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, smartphone hoàn toàn có thể thay thế máy ảnh giúp người trẻ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bất kể thời gian, địa điểm. Nếu bắt gặp một người trẻ tay cứ cầm mãi chiếc smartphone không rời, đừng vội đánh giá "Đi du lịch không ra du lịch, cứ kè kè miết cái điện thoại", sự thật là họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đẹp nào trong chuyến đi đấy. Lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng, họ nhanh tay ấn vào nút chụp hình khi tình cờ bắt gặp cảnh mặt trời mọc thật bình yên, nụ cười hồn nhiên của đám trẻ miền núi trong một phiên chợ, cách người đàn ông thoăn thoắt quăng chài, kéo vó trên sông, điệu bộ ngộ nghĩnh của đứa bạn thân khi leo núi…

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 5.

Cùng chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ

Đối với những hành trình dài, trên những miền đất lạ, người trẻ khó tránh khỏi cảm thấy nhớ nhà. Trong những lúc ấy, smartphone chính là phương tiện kết nối người trẻ và gia đình. Bố, mẹ luôn gián tiếp đồng hành cùng họ, những chuyện vui buồn trong suốt hành trình được chia sẻ bằng những cuộc gọi thoại và video. Đặc biệt, với sự phát triển của các mạng xã hội như facebook, instagram, zalo... người trẻ có thể dễ dàng đăng tải những trải nghiệm thú vị, chia sẻ chúng đến bạn bè. Việc làm này không phải để câu like sống ảo mà đơn thuần họ chỉ muốn lưu lại những cột mốc đáng nhớ và truyền cảm hứng "xê dịch" đến những người mà họ quý mến.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 6.

Tận dụng công nghệ một cách thông minh, người trẻ dần xem điện thoại như một người bạn đồng hành trong mỗi chuyến viễn du, chứ không phải một món đồ công nghệ khiến họ xao nhãng những trải nghiệm thú vị.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch, thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu smartphone - Ảnh 7.

Đồng hành cùng cuộc thi Here We Go, thương hiệu Nokia đến từ Phần Lan mang đến dòng điện thoại Nokia 6.1 Plus - "người bạn" lý tưởng cho các bạn trẻ yêu du lịch. Chỉ mới ra mắt cách đây ít hôm, Nokia 6.1 Plus đã tạo nên cơn sốt lớn nhờ trang bị camera kép sau 16 + 5 MP, camera trước 16 MP, màn hình 5,8 inch Full HD+, tỷ lệ 19:9, tích hợp công nghệ AI xử lý hình ảnh bắt mắt. Ngoài ra, Nokia 6.1 Plus hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android Oreo và bộ xử lý Qualcomm® Snapdragon™ 636 cho phép tăng hiệu suất hoạt động, tốc độ duyệt web, chạy ứng dụng nhanh.

Sản phẩm có thể đặt mua tại 4 đại lý: Thế giới di động, FPT shop, Viễn thông A, Viettel shop với mức giá 6.590.000đ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, trả góp 0%, nhận ngay voucher 550.000đ và có cơ hội trúng thưởng chuyến đi Phần Lan, trở về ngôi nhà của Nokia.

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 3, Nokia thuộc HMD Global sẽ truyền tải sức trẻ, nguồn cảm hứng đến các đội thi trên chặng đường khám phá Việt Nam và hứa hẹn mang tới những thử thách thú vị cho cuộc thi năm nay.

HMD Global là công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho dòng điện thoại và máy tính bảng, bao gồm các dòng sản phẩm smartphone từ Nokia 3 trở lên đều được trang bị hệ điều hành Android One. Hiện nay, Nokia được biết đến như một thương hiệu với những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và nhu cầu sử dụng, trong đó các sản phẩm nổi bật dành cho giới trẻ cho việc du lịch có thể kể đến như Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 3.1 và các sản phẩm sắp ra mắt trong tương lai.

Chi tiết truy cập: https://www.nokia.com/vi_vn/phones/nokia-6-plus.