Giới trẻ hưởng ứng phong trào “ở nhà chống dịch" và bí kíp để “shopping cả thế giới" cực dễ dàng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 26/03/2020

Phải chăng "Ở nhà chống dịch" là không còn được ăn hàng uống quán, cà kê ly trà sữa hay thu hoạch những "chiến lợi phẩm" sau buổi shopping?

"Hãy ở nhà" để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, chính phủ đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường nếu không có việc gì thực sự cần thiết, không tụ tập cũng như đến những nơi đông người nhằm tránh khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Sau khi thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi" ("I Stay At Work For You You Stay At Home For Us") của các bác sĩ được lan truyền rộng rãi khắp thế giới, thì người dân cũng tích cực hưởng ứng phong trào "Ở nhà chống dịch" bằng cách thay đổi các thói quen trước đó như đi mua sắm hay ăn uống ngoài hàng quán.

Giới trẻ hưởng ứng phong trào “ở nhà chống dịch và bí kíp để “shopping cả thế giới cực dễ dàng - Ảnh 1.

Hình ảnh đội ngũ bác sĩ chia sẻ thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi"

Những ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi của nhiều cư dân mạng khuyến khích bạn bè nên ở nhà, các trường đại học đăng tải những bài viết khuyến khích sinh viên, học sinh không nên tụ tập vui chơi tại những nơi đông người như quán cafe, siêu thị và trung tâm thương mại.

Tài khoản Minh Hoàng viết: "Trước đây mỗi sáng mẹ mình đều ra chợ mua thức ăn cho gia đình, nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay mình thường dặn mẹ ra danh sách đồ ăn cho 1 tuần rồi mình sẽ đặt hàng online giao tận nhà. Như vậy mình mới thấy an tâm, vì người lớn tuổi sẽ dễ nhiễm bệnh hơn nên hạn chế được cái nào hay cái đó".

Vì thế để tránh ra khỏi nhà nhất có thể, mọi người đang có xu hướng chuyển dần thói quen mua sắm từ offline sang online. Thay với việc ăn tại quán trước đây, chúng ta có thể đặt giao hàng từ quán hoặc qua các ứng dụng mua hộ hiện nay.

Tận dụng các ứng dụng mua hộ, mua online để bảo vệ bản thân trong mùa dịch

Nhưng ở nhà cứ đi ra đi vào mãi rồi cũng buồn, còn đâu những buổi cà kê hàng quán trà sữa, cà phê quen thuộc. Còn đâu những hôm tự thưởng cùng đám bạn thân bằng những bữa ăn hoành tráng khi thu được hàng loạt "chiến lợi phẩm" sau hàng giờ shopping. Vậy làm cách nào để luôn giữ tinh thần vui vẻ và giữ nhịp sống bớt buồn tẻ nhưng vẫn giữ được an toàn cho bản thân?

Công nghệ ngày càng phát triển, chúng ta có thể dễ dàng đặt mua các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, thời trang tới đồ gia dụng chỉ bằng những thao tác chạm trên màn hình di động. Vì thế giờ đây, việc ta cần là ngồi ở nhà, lựa chọn sản phẩm mình thích và đặt các ứng dụng mua hộ mua rồi giao đến tận nơi, vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo sức khỏe. Và dù có ở nhà, thì vẫn có món ngon để cà kê, đồ đẹp để diện nhờ vào các ứng dụng mua hộ này.

Các cơ sở kinh doanh hiện nay cũng dần thay đổi, từ bán trực tiếp tại cửa hàng sang giao hàng online để giảm thiểu chi phí cũng như bảo vệ sức khỏe cho nhân viên mùa dịch. Ngoài ưu điểm mang lại sự tiện lợi cho cả người bán và người mua, thì các ứng dụng này cũng là giải pháp đắc lực giúp các cơ sở vừa tiếp tục hoạt động kinh doanh trong mùa dịch, vừa giảm thiểu chi phí mặt bằng.

Bên cạnh đó, các ứng dụng giao hàng hiện nay cung cấp đa dạng các loại dịch vụ khác nhau, đơn cử với dịch vụ AhaMove, khách hàng có thể chọn lựa các hình thức giao hàng như Giao Gần (giao trong 30 phút, phục vụ nhu cầu giao đồ ăn thức uống mùa dịch), 4H (giao hàng tối đa 4 giờ cho đồ sát trùng, khẩu trang), tùy thuộc vào nhu cầu mà khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn dịch vụ khác nhau. Bên cạnh đó, AhaMove vừa ra mắt dịch vụ phi lợi nhuận Mua Hộ (tại TP.HCM) để giúp người dân mua một số món đồ phòng dịch thiết yếu trong tình hình hiện tại.

Giới trẻ hưởng ứng phong trào “ở nhà chống dịch và bí kíp để “shopping cả thế giới cực dễ dàng - Ảnh 2.

AhaMove ra mắt dịch vụ Mua Hộ tại TP.HCM

Ở thời điểm dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng dẫn đến các ảnh hưởng xấu tới đời sống của người dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng, AhaMove vẫn nỗ lực đồng hành cùng các khách hàng và tài xế để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng. Với hơn 100.000 shipper đăng ký trên hệ thống, có thể thấy AhaMove hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều cửa hàng kinh doanh.


AhaMove là ứng dụng giao hàng nội thành hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM. Là giải pháp giao hàng đắc lực giúp khách hàng chuyển từ bán tại cửa hàng sang bán online với các loại hình dịch vụ như:

- Giao Gần: Giao trong 30 phút, phục vụ cho nhu cầu giao thức ăn nhanh mùa dịch.

- Giao 4H: Giao hàng tối đa trong 4 giờ cho những sản phẩm y tế, gia dụng…

- Mua Hộ: Hiện chỉ có tại TP.HCM, giúp người dân mua một số món đồ phòng dịch thiết yếu trong tình hình hiện tại.