Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 28/04/2017

Tiếp nối thành công của Lễ hội cam và để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân. HERITIST Park sẽ tổ chức Lễ hội Hoa hướng dương từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để du khách có thể ngắm nhìn con đường hoa hướng dương vàng rực nở dọc hai bên bờ suối.

HERITIST Park được xây dựng tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã đi vào hoạt động nhân dịp kỉ niệm 130 năm thành lập Tỉnh Hòa Bình và chào mừng Lễ Hội Cam Cao Phong cuối năm 2016. Với cảnh trí công viên đẹp, thanh bình, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hòa cùng tiết trời ấm áp làm cho công viên ngày càng hấp dẫn hơn với du khách bốn phương.

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 1.

Phương tiện đến Công viên Di sản

Với vị trí thuận lợi, chỉ cách Thủ đô Hà Nội 70 km, di chuyển dọc theo Quốc lộ 6 hướng Hòa Bình- Sơn La, đến Trung tâm huyện Cao Phong rẽ phải khoảng 2km du khách sẽ tới Công viên. Để đến Công viên có rất nhiều phương tiện cho bạn lựa chọn.Thông thường các bạn trẻ thường chọn cho mình phương tiện di chuyển là xe máy để ngắm trọn cảnh hai bên đường.Thời gian đi khoảng 2 – 3 tiếng. Nếu di chuyển bằng ô tô, bạn có thể tới các bến xe để mua vé. Giá vé đi Cao Phong – Hòa Bình cũng không quá đắt, vé dao động từ 45.000 – 60.000 đồng. Hay để thuận tiện hơn, Công viên còn tổ chức các Tour du lịch đi từ Hà Nội lên Công viên trong 1 ngày với giá siêu khuyến mãi chỉ 400.000 đồng/hành khách.

Dịch vụ ngủ nghỉ và ăn uống

Hiện tại, Cao Phong đang rất phát triển, nên bạn không phải lo lắng hay băn khoăn về vấn đề thuê nhà nghỉ khách sạn. Có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn: Mình có thể nghỉ ngơi tại Công viên với hình thức tập thể. Hay nếu cần sự riêng tư thì bạn có thuê nhà nghỉ bên ngoài Công viên, cách công viên không quá xa khoảng 1km.

Nếu đã đến Công viên Di sản bạn đừng nên bỏ qua những món ăn đặc trưng ở đây. Đầu tiên phải kể đến món lẩu hoa tam giác mạch và trên 12 loại rau rừng có ở công viên. Món ăn gây ấn tượng với bất kỳ vị khách nào bởi những mớ rau tươi ngon hòa quyện cùng nước lẩu đậm đà tỏa ra mùi thơm nức mũi. Kế đến là món đặc trưng của người Mường: “Mâm lá cổ người Mường”. Thịt lợn Mường sạch được chế biến thành nhiều món khác nhau hấp dẫn và khó cưỡng, bạn đừng quên cuốn thêm một lớp lá sung bên ngoài kết hợp với nước chấm từ mắm Nêm sẽ tạo nên món ăn với vị ngon đậm đà khác xa các món ăn hàng ngày. Ngoài ra, quý khách đến đây không nên bỏ qua món mía hấp quế vừa ngon vừa ngọt lại vừa thơm mùi quế khiến bạn ăn 1 lần nhớ mãi không thôi. Khi nhắc đến Cao Phong không thể không nhắc đến cam. Những đồi cam trải dài ngút tầm mắt ở Cao Phong không chỉ tạo nên cảnh đẹp cho du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi dấu kỷ niệm mà còn mang đến giống cam ngon tạo nên một thương hiệu khó lẫn vào đâu được.

Những điểm không nên bỏ qua khi tham gia Lễ Hội

Trong lễ hội ngoài thưởng thức những tiếc mục văn nghệ đặc sắc, những màn pha cocktail thú vị cùng lễ diễu hành các nhân vật trong bộ phim “Tây Du Ký” ngộ nghĩnh. Du khách còn được hòa mình vào những trò chơi vui nhộn như: Thi bốc hạt hoa hướng dương bằng tay, vận chuyển hoa hướng dương… Hay thư giãn thả mình trôi trên dòng suối với trò chơi bóng nước, quay lại tuổi thơ với các trò chơi dân gian. Đặc biệt, du khách có thể tự do chụp ảnh ở khu vực Hồ tình yêu với cảnh trí vô cùng thơ mộng, hay đồi thông bạt ngàn. Hàng hướng dương rực nở ở ven suối….. du khách đừng quên ghé thăm vườn tiểu cảnh với rất nhiều cây cảnh, bonsai được các nghệ nhân tạo thành những hình thù độc đáo, ấn tượng.

Với điểm nhấn chính của Công viên bạn sẽ được tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những ký ức, di sản các nhà khoa học có đóng góp lớn cho đất nước thông qua các luận văn, hiện vật khối và hơn hết là triển lãm "khát vọng học hỏi và sáng tạo" mang thật nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 2.

Từ vị trí thuận lợi về mặt giao thông cho đến các chương trình hấp dẫn và cảnh quan thoáng đãng hòa quyện với thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam hứa hẹn sẽ là địa điểm lí tưởng cho du khách trong dịp nghỉ lễ này.

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 3.

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 4.

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 5.

Hoa Hướng dương với sắc vàng thướt tha

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 6.

Vườn hoa Tam giác mạch tại công viên

Giới trẻ hào hứng với lễ hội Hoa hướng dương dịp nghỉ lễ này - Ảnh 7.

Bơi thuyền vịt trên suối tự nhiên