Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân

Nguyễn Đức - Thiết kế: Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 15:31 17/07/2022

Du lịch mạo hiểm đang là một trong những xu hướng trên thế giới, đặc biệt với những đối tượng trẻ tuổi.

Thời gian gần đây, nhiều trò chơi mạo hiểm đã không còn quá xa lạ với khách du lịch, đặc biệt là đối với những người trẻ đam mê cảm giác mạnh muốn trải nghiệm các hình thức du lịch mạo hiểm. Với mức phí không quá đắt đỏ, các hình thức, các tour du lịch mạo hiểm đã trở nên thông dụng hơn và được rất nhiều bạn trẻ đam mê, thường xuyên trải nghiệm.

Loại hình du lịch mạo hiểm tiêu biểu có thể kể đến như: băng rừng, leo núi, trekking (đi bộ đường dài), nhảy dù, đu dây vượt thác,...tất cả đều mang nhiều yếu tố khám phá, và trải nghiệm những cảm xúc khác lạ, chinh phục trong những chuyến đi.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiện nay, du lịch mạo hiểm đang thu hút nhiều sự quan tâm và trải nghiệm của giới trẻ. Dưới đây là một số bạn trẻ đã trải nghiệm một số loại hình du lịch mạo hiểm và có đam mê với những bộ môn này. Cùng nghe những lời chia sẻ để hiểu hơn về du lịch mạo hiểm các bạn nhé!

Băng rừng, lội suối… vì đam mê

Với những người yêu thích du lịch mạo hiểm hầu như đã thử sức qua các hình thức leo núi, khám phá hang động, bay dù lượn… để hòa mình với thiên nhiên, đam lại cảm giác chinh phục cho bản thân khi qua các cung đường, các thử thách mới lạ trong chuyến đi.

Anh Chàng Đức Hiếu (24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quay phim), Đức Hiếu đã theo đuổi bộ môn trekking (đi bộ dài ngày) từ năm 2018. Từ khi còn là một sinh viên, anh chàng đã dành thời thời gian rảnh để leo núi, chạy bộ. Đức Hiếu chia sẻ: "Trekking đã mang lại cho mình sự thoải mái, tự do. Mình có thể giao tiếp với thiên nhiên nhiều hơn, có thêm nhiều bạn bè cùng tần số với mình trong hành trình thử thách, rèn luyện được nhiều kỹ năng sinh tồn hơn trong cuộc sống".

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 2.

Đức Hiếu đến với bộ môn trekking từ khi còn là một sinh viên

Đức Hiếu chia sẻ, trekking là một bộ môn du lịch mạo hiểm, một cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Hiếu tâm sự: "Đi trekking hay trải nghiệm bất kỳ bộ môn du lịch mạo hiểm nào khác, bất kỳ ai cũng nên chuẩn bị đầu tiên là tinh thần - tâm lý - sức khỏe, và các vật dụng cần thiết cho phù hợp cung đường mình đi, và bộ môn mà mình` sẽ tham gia để có thể an toàn nhất trong các chuyến đi, đặc biệt là hành trình dài ngày".

Mỗi khi chinh phục được một cung đường mới, anh chàng Đức Hiếu lại vô cùng tự hào, hạnh phúc vì đã thêm một lần vượt qua được giới hạn của bản thân. Trải qua hơn 4 năm "xê dịch", dù đôi lúc có những khó khăn về chấn thương, những khoảnh khắc mệt mỏi trong những chuyến đi dài ngày nhưng Hiếu luôn lấy những cảnh đẹp của thiên nhiên trong hành trình tiếp theo làm động lực để chinh phục những thử thách mới. "Cảnh sắc Việt Nam, núi rừng Việt Nam tuyệt vời lắm" - Hiếu nói.

Hiếu cùng những người bạn đồng hành trong những chuyến đi

Đối với cô nàng Thu Quỳnh (24 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa), cô nàng từ du lịch nghỉ dưỡng đến du lịch mạo hiểm. Gần đây nhất, Thu Quỳnh đã chọn sống và trải nghiệm một tháng như người đảo ở Phú Quý.

Không quá thường xuyên lựa chọn đi theo hướng du lịch mạo hiểm, nhưng cô nàng Thu Quỳnh cũng "bỏ túi" cho mình rất nhiều cung đường khó nhằn, Thu Quỳnh đã chinh phục được ba ngọn núi: Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Cú Nhù San vào năm 2021 bằng chính đôi chân của mình, cô nàng đã phải vượt rốc, băng rừng, lội suối,... để có thể hoàn thành hành trình chuyến đi.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 4.

Thu Quỳnh đã trải qua rất nhiều hình thức du lịch khác nhau

"Cảm giác rất “đã”, leo núi cực kì mệt, mất rất nhiều sức, nhưng khi leo lên đỉnh, thì cảm thấy tất cả những gì bỏ ra đều xứng đáng. Đứng trên đỉnh núi, thấy bản thân như được hòa mình vào thiên nhiên, không khí trong lành, mặt trời rực đỏ, biển mây bồng bềnh gợn sóng" - Quỳnh nói về chuyến leo núi của mình.

Nói về những khó khăn khi trải nghiệm bộ môn leo núi, cô nàng Thu Quỳnh chia sẻ bản thân từng bị đau dây chằng ở đầu gối khi leo núi Cú Nhù San, nhưng vì đam mê và muốn chinh phục, Quỳnh đã cố gắng leo lên đỉnh núi và xuống núi an toàn. Khi về nhà, cô nàng mất 2 tuần để có thể bình phục chấn thương.

Ban đầu, Quỳnh leo núi và chơi các bộ môn du lịch mạo hiểm cũng vì tò mò nhưng càng thử sức, càng chinh phục thì cô nàng càng nghiện. "Mình thích cảm giác thở hổn hển, lăn lê bò gục trên núi, gồng hết sức để leo từng chặng đường, khi chạm tay vào chóp trên đỉnh thì cảm giác không còn gì tuyệt vời hơn. Mình thấy tâm hồn mình được an yên" - Quỳnh tâm sự.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 5.

Quỳnh và những người bạn đồng hành trong hành trình leo núi

Với Quỳnh, lịch là trải nghiệm, là khám phá. Trải nghiệm du lịch mạo hiểm giúp cho cô nàng ngày càng khỏe mạnh hơn, giàu sức sống, thả hồn trong những khu rừng. Ngoài ra, Thu Quỳnh còn được tiếp xúc, trò chuyện với những người dân tộc sống trên các đỉnh núi để hiểu cuộc sống của họ, những nơi mà rất ít người đặt chân tới để khám phá.

Khoảnh khắc trong chuyến leo núi của Thu Quỳnh

Chinh phục thứ cảm giác "khác biệt"

Du lịch mạo hiểm sẽ mang đến những thử thách, mạo hiểm,.. mà khi những người vượt qua nó sẽ có niềm vui, cảm giác vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có.

Cô nàng Phạm Hồng (22 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Truyền thông), ngoài những giờ làm việc căng thẳng, Hồng sẽ dành thời gian cuối tuần để có thể nghỉ ngơi và đi du lịch. Thông thường, Hồng sẽ chọn du lịch mạo hiểm chứ ít khi đi theo hướng du lịch nghỉ dưỡng hay tham quan. Được biết, Hồng đã trải qua rất nhiều loại hình du lịch mạo hiểm như: nhảy dù, leo núi, chèo thuyền kayak,...

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 7.

Thu Quỳnh chèo thuyền kayak

Chia sẻ về cảm giác khi bắt đầu thử sức với một số bộ môn du lịch mạo hiểm, Quỳnh kể: "Khi tham gia vào các bộ môn du lịch mạo hiểm mình cảm thấy đầu tiên là hào hứng, trước đó có phần hơi lo lắng một xíu, sợ nhỡ bị này bị nọ, nhưng khi trải nghiệm mới thực sự cảm thấy tuyệt vời, trầm trồ và thán phục trước những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng".

Càng trải nghiệm, Hồng càng cảm thấy sự tuyệt vời, những thứ cảm giác mà chưa bao giờ cô nàng trải qua và tượng tưởng ra. Cô nàng từng chèo thuyền kayak và đi trekking khám phá động Phon Nha dài hơn 4500m, sau khi hoàn thành chuyến đi cô nàng cảm thấy bản thân đã chinh phục và chiến thắng được bản thân.

Cô nàng trong tour khám phá sông ngầm động Phong Nha - Kẻ Bàng

"Tuổi trẻ không liều, sao biết diều có thể bay", đây là câu nói đùa của cô nàng luôn đặt ra và nhắc nhở dành cho tuổi trẻ của mình, cô nàng luôn trải nghiệm du lịch mạo hiểm với tâm thế để khám phá và học hỏi. Cảm giác được sống để chinh phục, thử sức với những mô hình du lịch liều lĩnh giúp cho Hồng giảm được những nỗi sợ của bản thân, những căng thẳng trong công việc.

Gần đây nhất, Hồng có trải nghiệm đi dù lượn, đặc biệt hơn là hôm trải nghiệm thì mới đó trời vừa mưa khiến cho đường rất trơn. Thế nhưng, cô nàng vẫn quyết định thử sức với bộ môn mới, Hồng nói: "Sau khi bay dù lượn, mình thấy bản thân như là chim như làm chủ cả bấu trời, sống hết mình trong từng giây phút tuổi trẻ". Nói về dự định tương lai, cô nàng cho biết bản thân đang sắp xếp công việc và chuẩn bị tinh thần để có thể đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam trước khi 25 tuổi, đây là giấc mơ từ rất lâu của bản thân cô nàng.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 9.

Hồng trải nghiệm cảm giác bay dù lượn trên cao

Cũng giống như Hồng, cô nàng Hiền Mai (23 tuổi, đang làm việc tự do trong lĩnh vực du lịch), cô nàng thường xuyên đi du lịch cả trong và ngoài nước và khám phá vẻ đẹp các tỉnh thành ở Việt Nam. Hiền Mai cũng từng có cơ hội trải nghiệm một số bộ môn du lịch mạo hiểm ở Việt Nam.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 10.

Hiền Mai rất thích đi du lịch

Hiền Mai đã trải nghiệm qua một số loại hình du lịch mạo hiểm tiêu biểu như: trekking, lướt ván, leo núi, bay dù lượn,... Ban đầu cô nàng cảm thấy cũng khá lo lắng vì hầu hết các môn này không phổ biến và ít người tham gia trải nghiệm trước đó, ngoài ra cũng vì bản thân cô nàng không có quá nhiều kinh nghiệm trong các bộ môn du lịch mạo hiểm. Nhưng càng trải nghiệm, Hiền Mai càng thích các cảm giác mới lạ và hứng thú đối với những bộ môn du lịch mạo hiểm.

"Như khi bay dù lượn, cảm giác tự do giữa bầu trời, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao khiến bản thân mình thấy nhẹ nhõm và hưng phấn mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Ban đầu sợ lắm nhưng xong thích không chịu được" - Hiền vui vẻ tâm sự.

Ngoài ra, cô nàng cũng cho biết bản thân chưa gặp phải tình huống nguy hiểm hay khó khăn nào khi trải nghiệm các bộ môn du lịch mạo hiểm. Bởi, trước khi trải nghiệm cô nàng luôn tìm hiểu về quy định an toàn và cách xử lý khi gặp tình huống xấu có thể xảy ra để phòng ngừa khó khăn.

Khi bay dù lượn, cô nàng cảm thấy mình rất tự do

Khi mới trải nghiệm các loại hình du lịch mạo hiểm, Hiền Mai cảm thấy chi phí bỏ ra quá cao, Hiền Mai luôn nghĩ "Liệu mình có đang lãng phí tiền cho những trải nghiệm không thực sự đáng hay không?", tuy nhiên đến hiện tạị cô nàng cho rằng đây là những trải nghiệm vô cùng xứng đáng, không phải ai cũng có được. "Theo mình chúng ta bỏ tiền không phải chỉ để mua trải nghiệm, mà còn là để làm đẹp cho tuổi trẻ, ghi dấu những tháng ngày thanh xuân thêm phần ý nghĩa nữa. Chưa kể đã gọi là những môn du lịch mạo hiểm thì ít nhiều có tính rủi ro, do vậy để đảm bảo an toàn thì chi phí cao cũng là điều dễ hiểu" - Hiền Mai tâm sự.

Hiền Mai cho biết đến hiện tại cô nàng vẫn có một vài bộ môn du lịch mạo hiểm vẫn chưa dám thử vì nó còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, sức khoẻ của cô nàng. Còn với những bộ môn mà cô nàng đã trải qua như: dù lượn, leo núi, nhảy dù lướt ván,… nếu có cơ hội Hiền Mai vẫn muốn trải nghiệm lần nữa, những thứ cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 12.

Hiền Mai trải nghiệm lướt cát bằng ô tô trên sa mạc


Có thể thấy, những hoạt động mạo hiểm ngày nay đã có các mức giá khá hợp lý, đôi khi sẽ rất đắt đỏ. Đổi lại, cảnh quan tuyệt sắc và trải nghiệm hiếm có sẽ là những khoảnh khắc vô cùng đáng giá mà không phải ai cũng trải qua được. Còn chờn chờ gì nữa, hãy tìm ngay một bộ môn du lịch mạo hiểm phù hợp với bản thân mình để thử sức ngay nào.

Ảnh: NVCC

Giới trẻ đam mê trải nghiệm du lịch mạo hiểm: Phiêu lưu trên những cung đường, chinh phục cảm giác chiến thắng bản thân - Ảnh 13.
https://kenh14.vn/gioi-tre-dam-me-trai-nghiem-du-lich-mao-hiem-phieu-luu-tren-nhung-cung-duong-chinh-phuc-cam-giac-chien-thang-ban-than-20220716105517636.chn