Giáo viên chủ nhiệm dọa treo học sinh lên quạt trần, bắt cả lớp cô lập 3 em chỉ vì quên vở

Ngọc Dung, Theo Pháp luật và Bạn đọc 14:25 02/01/2022

"Nếu các em không mang theo vở chính tả, tôi sẽ treo cổ các em lên quạt và giết các em."

Mới đây, một giáo viên tiểu học 42 tuổi (tạm gọi là A) ở Daejeon, Hàn Quốc đã bị đưa ra xét xử vì nói những lời thô tục, chửi rủa với ba học sinh lớp 3 mà người này giảng dạy.

A là giáo viên tại một trường tiểu học ở Jung-gu, Daejeon từ khoảng giữa tháng 3/2021. Người này bị buộc tội vì trong lúc đang dạy học đã kể cho 9 học sinh về một vụ phạm tội ở Busan, trong lúc kể A đã dùng gậy đập xuống bàn, chửi bới và hét lớn.

Thêm vào đó, A tức giận khi ba học sinh đi ăn trưa trước nên đã nói với các học sinh khác cùng lớp: "Hãy xem ba đứa đó như người vô hình" và hành động như thể không nhìn thấy ba nạn nhân.

Người này cũng bị cáo buộc đã di chuyển bàn học của ba em học sinh ra ngoài hành lang, bắt nạn nhân giải toán dưới sàn nhà và bắt các em đứng trong góc lớp học.

Chưa dừng lại ở đó, giáo viên A này đã sử dụng những từ ngữ bạo lực với ba em, chẳng hạn như nói: "Nếu các em không mang theo vở chính tả, tôi sẽ treo cổ các em lên quạt và giết các em."

Giáo viên chủ nhiệm dọa treo học sinh lên quạt trần, bắt cả lớp cô lập 3 em chỉ vì quên vở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 27/12/2021, Tòa án quận Daejeon đã tuyên phạt giáo viên A, người đã bị truy tố với tội ngược đãi trẻ em với tư cách nhân viên của cơ sở phúc lợi trẻ em, 6 tháng tù (hưởng án treo) và 2 năm quản chế. Điều này có nghĩa là A sẽ không phải ngồi tù nếu trong 2 năm tới người này giữ được lý lịch trong sạch.

Thêm vào đó, A cũng bị yêu cầu hoàn thành 40 giờ chương trình điều trị ngược đãi trẻ em, 80 giờ phục vụ cộng đồng và bị hạn chế làm việc tại các tổ chức liên quan đến trẻ em trong 3 năm.

Bồi thẩm đoàn cho biết: "Là giáo viên chủ nhiệm tiểu học, bị cáo đáng lẽ ra phải giám sát và bảo vệ các em học sinh, nhưng bị cáo đã thực hiện các hành vi ngược đãi về mặt tình cảm như chửi bới, nói năng thô tục và đối xử với một số học sinh như người vô hình. Nếu nhìn vào mức độ của hành vi ngược đãi thì tội của bị cáo không hề nhẹ."

Giải thích về mức án được đưa ra, bồi thẩm đoàn nói thêm: "Đây là một tội danh có tính nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn vì nó có thể gây trở ngại cho việc hình thành các mối quan hệ xã hội của các em. Tuy nhiên, chúng tôi xem xét việc bị cáo đã thừa nhận tất cả những sai lầm và tự kiểm điểm cũng như đã đạt được thỏa thuận với phía các học sinh bị hại để đưa ra mức án."

Theo Newsis