Giải Ligue 1 lần đầu "phá lệ" vì Quang Hải

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 17:15 30/06/2022

Trang Facebook chính thức của Ligue 1 đăng tải bài viết chào mừng Quang Hải đến Pháp thi đấu dù ngôi sao mang số 19 khoác áo Pau FC, một CLB Ligue 2.

Giải Ligue 1 lần đầu phá lệ vì Quang Hải - Ảnh 1.

Tối hôm qua 29/6 (giờ Việt Nam), Pau FC công bố ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Quang Hải , kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục được mang số áo 19 quen thuộc. Sự xuất hiện của Quang Hải ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mọi nền tảng mạng xã hội của đội bóng nước Pháp.

Cũng trong tối qua, trang Facebook chính thức của Ligue 1 đăng ảnh chào đón Quang Hải. Trong ảnh, ngôi sao 25 tuổi mặc chiếc áo màu vàng của Pau FC và khoác lên mình lá cờ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên fanpage này đăng tải thông tin chuyển nhượng ở giải đấu ở hạng thấp hơn là Ligue 2. Trước đó, fanpage của Ligue 1 chỉ đưa tin về những ngôi sao hàng đầu giải đấu như Messi, Mbappe, Neymar hoặc thông tin chuyển nhượng của các đội bóng lớn như PSG, Lyon hay AS Monaco. Điều này chứng tỏ sức hút truyền thông rất lớn của ngôi sao bóng đá số 1 Việt Nam hiện tại.

Sau khi chính thức xác nhận thương vụ Quang Hải, lượt người theo dõi trang facebook chính thức của Pau FC tăng đến 7 lần, từ khoảng 20.000 người lên đến 140.000. Những bài viết của Pau FC cũng thu hút hơn 100.000 lượt tương tác và 10.000 bình luận, nhiều nhất từ trước đến nay. Gần như bình luận và chia sẻ đều tới từ cổ động viên (CĐV) Việt Nam.

Ngay sau khi gia nhập Pau FC, Quang Hải đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Tiền vệ 25 tuổi này viết: “Hải đã kiểm tra y tế tại Pau Football Club vào chiều nay. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Hải đều đạt các yêu cầu về tình trạng sức khoẻ.

Phần quan trọng đầu tiên đã thực hiện xong. Hải đã chính thức trở thành một thành viên của CLB Pau FC kể từ giờ phút này. Hải vô cùng hạnh phúc và rất đỗi tự hào.

Xin cảm ơn những người bạn đồng hành, cảm ơn bố mẹ và gia đình, cảm ơn người hâm mộ, giới truyền thông và cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ sát cánh bên Hải trong mọi chặng đường đã qua và sắp tới.

Chiến đấu thôi!”