Gia đình nạn nhân nói gì về mức án phạt của 24 bị cáo trong nhóm "quái xế" đua xe, tông tử vong cô gái trẻ ở Hà Nội?

VÂN ĐỨC, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:31 22/04/2025
Chia sẻ

Trước phán quyết của tòa án vào chiều nay, cô Phượng (mẹ của Q. - cô gái bị nhóm "quái xế" tông tử vong khi chờ đèn đỏ) chia sẻ: “Dù cảm thấy chưa thấy thoả đáng nhưng gia đình tôi cũng đành phải chấp nhận. Bởi, chúng tôi không muốn khơi gợi lại những nỗi đau, mất mát đó nữa".

Mức án phạt của 24 bị cáo trong nhóm "quái xế"

Cuối giờ chiều ngày 22/4, Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên mức án phạt đối với 24 bị cáo trong vụ "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể mức án phạt đối với các bị cáo như sau: Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 7/12/2005; trú phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và 18 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.

Gia đình nạn nhân nói gì về mức án phạt của 24 bị cáo trong nhóm "quái xế" đua xe, tông tử vong cô gái trẻ ở Hà Nội?- Ảnh 1.

Chủ toạ đọc quyết định mức án phạt đối với các bị cáo

Bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (SN 25/10/2008; thời điểm phạm tội bị cáo được 16 tuổi 10 ngày; trú xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (SN 22/4/2005) bị phạt 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng với bản án trước đó 28 tháng tù, toà buộc Phương Anh chấp hành 40 tháng tù.

21 bị cáo còn lại có độ tuổi từ 16-17, lần lượt lĩnh án từ 5-10 tháng tù. Trong số này, nhiều người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do.

Gia đình nạn nhân nói gì về mức án phạt đối với 24 bị cáo trong nhóm “quái xế”

Trước phán quyết của tòa án vào chiều nay, cô Minh Thúy, dì ruột của chị Q. (SN 1997; nạn nhân trong vụ việc) bày tỏ sự bức xúc. Theo cô, mức án từ 5 đến 10 tháng tù dành cho 21 bị cáo là quá nhẹ.

“Tôi thấy mức án phạt của các bị cáo từ 5-10 tháng tù còn quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe. Nếu mức phạt xử nhẹ như vậy, có thể sau khi chấp hành án xong, những người này sẽ tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho những người đi đường”, cô Thuý bức xúc nói.

Trong khi đó, cô Phượng (mẹ của Q.) chia sẻ: “Dù cảm thấy chưa thấy thoả đáng nhưng gia đình tôi cũng đành phải chấp nhận. Bởi, chúng tôi không muốn khơi gợi lại những nỗi đau, mất mát đó nữa".

Gia đình nạn nhân nói gì về mức án phạt của 24 bị cáo trong nhóm "quái xế" đua xe, tông tử vong cô gái trẻ ở Hà Nội?- Ảnh 2.

Các bị cáo trong nhóm "quái xế"

Cô bà tỏ: "Nay khi ngồi ở trong phiên toà, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Thế nhưng, nhiều lúc tôi cảm thấy suy sụp hoàn toàn, không thể kìm nén được cảm xúc của mình".

Nói về số tiền đền bù của các bị cáo đối với gia đình, cô Thuý bày tỏ quan điểm: “Gia đình tôi không quan trọng về vấn đề tiền bạc, chỉ mong sao nhận được sự thoả đáng nhất có thể. Và hơn hết, điều chúng tôi mong muốn nhất là với sau khi chấp hành án xong, các bị cáo sẽ ăn năn, thay đổi, không còn tái phạm hành vi như vậy”.

Theo cơ quan điều tra, tối 2/11/2024, bị cáo Nguyễn Hồng Nhung lái xe chở bị cáo Nguyễn Phương Anh đi dạo qua các tuyến phố trên địa bàn nội thành Hà Nội.

Đến khoảng 00h15 ngày 03/11, Nhung lái xe chạy với tốc độ cao, đánh võng, bấm còi ing ỏi, vượt đèn đỏ rồi va chạm với xe máy của chị Q. tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, khiến chị Q. ngã ra đường.

Lúc này, Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe máy chở Lê Đình Cường đi với tốc độ cao và thấy chị Q. ngã nhưng không kịp tránh nên đã tiếp tục va chạm với chị Q. Hậu quả chị Q. đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, Nhung và Khang đã khai nhận hành vi như đã nêu trên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, 2 bị cáo không có giấy phép lái xe theo quy định.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày