Ghi bàn cho CLB TP.HCM, Công Phượng thoát mác "bản hợp đồng truyền thông"

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 11/02/2020

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB TP.HCM, giúp đội cầm hòa 2-2 trên sân nhà của Yangon United, khuôn khổ bảng F AFC Cup 2020.

Trận Yangon United 2-2 CLB TP.HCM, vòng bảng AFC Cup 2020, Công Phượng đã thi đấu đầy nỗ lực và có cho riêng mình bàn thắng bằng đầu, giữ lại 1 điểm cho đội bóng Thành phố trên đất Myanmar.

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho TP. HCM

Thống kê sơ bộ ở trận này, Công Phượng có ít nhất 6 tình huống dứt điểm về phía khung thành, trong đó có 1 bàn thắng và 4 tình huống dù không trúng đích nhưng tạo ra sóng gió nhất định dành cho hàng thủ của Yangon United. Sự nỗ lực của Công Phượng được các CĐV ghi nhận và dành những lời khen cho tiền đạo sinh năm 1995.

Những pha đi bóng của Công Phượng vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Riêng trong hiệp 1, Công Phượng có 3 lần dẫn bóng qua người thành công, tạo đột biến. Nhưng con số này lại ngang bằng với số lần dẫn bóng thất bại.

Gồng gánh gỡ điểm cho CLB TP.HCM, Công Phượng thoát mác bản hợp đồng truyền thông  - Ảnh 2.

Bình luận của những CĐV trên fanpage CLB TP.HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù vậy, theo nhìn nhận của nhiều CĐV, lỗi không hoàn toàn thuộc về Công Phượng, khi mà lối chơi của CLB TP.HCM chưa có sự kết dính đồng đều từ các vị trí, cộng thêm việc đối thủ Myanmar chơi rắn, sẵn sàng phạm lỗi khi có lợi thế sân nhà.

Ngay như ở trận này, một tiền vệ công chơi nổi bật khác là Trần Phi Sơn, dù cũng thường xuyên tạo được đột biến, nhưng cũng như Công Phượng, đều là "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân".

Trận đấu tiếp theo của CLB TP.HCM tại đấu trường AFC Cup 2020 sẽ là chuyến làm khách trên sân của Hougang United (Singapore) vào ngày 25/2.