Công Phượng được Liên đoàn bóng đá châu Á "động viên" trước khi ra mắt tại AFC Cup

GN, Theo Trí Thức Trẻ 11:41 11/02/2020

Công Phượng sẽ cùng CLB TP. HCM thi đấu trận đầu tiên tại AFC Cup 2020 vào chiều nay (11/02) gặp đối thủ Yangon United FC.

Văn Thanh tiết lộ về khả năng chơi game của Công Phượng, "ăn hành" nhiều lại còn hay cà khịa đồng đội

Sau khi thất bại trước Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League, TP. HCM đã chính thức xuống chơi tại AFC Cup. Họ nằm ở bảng F với các đối thủ Hougang United FC, Lao Toyota FC và Yangon United FC. 

Với sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, TP. HCM rõ ràng nhận được nhiều kỳ vọng hơn so với đại diện khác của Việt Nam là Than Quảng Ninh. Đặc biệt, sự có mặt của Công Phượng cũng khiến sức hút của đội bóng tăng lên đáng kể. Mới đây, trang chủ AFC cũng "động viên" chàng tiền đạo này khi đưua anh vào danh sách những chân sút đáng chú ý nhất vòng bảng giải đấu.

"Tên tuổi của Công Phượng đã được biết đến rộng rãi trong nhiều năm qua tại Việt Nam và châu lục, tuy nhiên, cho đến bây giờ anh mới có dịp ra mắt AFC Cup khi gia nhập TP. HCM theo dạng cho mượn. Anh đã thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Bỉ nhưng chưa thực sự để lại dấu ấn. 

Công Phượng được Liên đoàn bóng đá châu Á động viên trước khi ra mắt tại AFC Cup - Ảnh 2.

Công Phượng và dàn cầu thủ đáng chú ý tại AFC Cup.

Tốc độ là vũ khí quan trọng của Công Phượng nhưng anh ấy cũng rất khéo léo khi xử lý trái bóng. Việc có được anh ấy chắc chắn sẽ khiến TP. HCM mạnh mẽ hơn", trang chủ AFC viết.

Những cầu thủ khác trong danh sách gồm: Ilija Spasojevic (Bai United), Than Paing (Yangon), Stephan Schrock (Ceres Negros), Befolo Mbarga (Preah Khan Reach Rieng FC, Campuchia), Stipe Plazibat (Hougang United).

Trận đấu giữa TP. HCM và Yangon United FC diễn ra vào lúc 15h30 tại Myanmar. Công Phượng nhiều khả năng sẽ đá chính bởi 2 chân sút ngoại là Matias Jadue lẫn Prodell đều bị chấn thương.