Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng "biến mất" khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38

Chí Cường, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/09/2021

Nữ ca sĩ này đã từng gây bão khi hát OST bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc cùng nhiều phim khác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Bỗng Dưng Muốn Khóc là tựa phim truyền hình Việt Nam ăn khách được ra mắt với khán giả vào năm 2008. Bộ phim này được đạo diễn bởi Vũ Ngọc Đãng cùng sự góp mặt của 2 tên tuổi diễn viên tài năng lúc bấy giờ là Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. 

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 1.

Cặp đôi huyền thoại lẫy lừng một thời Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải

Bỗng Dưng Muốn Khóc là câu chuyện về cô bán sách lề đường nhưng không biết chữ và chàng công tử bị đuổi khỏi nhà vì không biết quý trọng đồng tiền. Dù rằng bộ phim có phần cốt truyện khá mộng mơ nhưng những chi tiết lại vô cùng đời thường, bình dị, nhân văn và không hề sáo rỗng. Chính những điều này đã giúp Bỗng Dưng Muốn Khóc trở thành một trong những bộ phim truyền hình huyền thoại trong lòng khán giả Việt.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 2.

Bỗng Dưng Muốn Khóc là một trong những bộ phim Việt Nam huyền thoại khó quên được

Song song với sức nóng của Bỗng Dưng Muốn Khóc, OST của bộ phim cũng đã để lại trong lòng những khán giả yêu thích phim Việt một hồi ức lớn. Quay ngược về khoảng thời gian phim rầm rộ, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm cũng dễ dàng bắt gặp ai đó đang nghêu ngao câu hát "Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau...". Kể từ đó, tên tuổi của nữ ca sĩ Minh Thư hay gọi được biết đến với cái tên cháu gái Lam Trường bắt đầu phất lên và Bỗng Dưng Muốn Khóc trở thành một trong những sản phẩm để đời của nữ ca sĩ.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 3.

Minh Thư thường được biết đến với danh cháu gái "anh hai" Lam Trường

Sự nghiệp chỉ thật sự tỏa sáng khi Bỗng Dưng Muốn Khóc xuất hiện

Những năm đầu khi vừa vào nghề, Minh Thư mạnh dạn theo đuổi dòng nhạc mang khuynh hướng rock cùng phong cách ăn mặc sexy, năng động. Chia sẻ cơ duyên đến nghệ thuật, giọng ca này cho biết vào năm 2005, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã vô tình nghe được bài hát tự sáng tác đầu tay Em Mong Vậy Thôi và quyết định gửi lời mời đến nữ ca sĩ để đưa vào bộ phim Tuyết Nhiệt Đới.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 4.

Thuở mới vào nghề, Minh Thư thường chọn cho mình phong cách thời trang sexy

Tuy nhiên, dù rằng đây là một bài hát hay và hợp thời đại khi đó nhưng vì sức hút của ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên cũng nằm trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới quá lớn nên đã làm lu mờ đi Em Mong Vậy Thôi. Chính lý do này đã khiến tên tuổi của Minh Thư lúc ấy đã không được quá nhiều khán giả biết đến.

Màn trình diễn ca khúc Em Mong Vậy Thôi - Minh Thư vào 16 năm trước

Cho đến năm 2006, Minh Thư quyết định tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Trong cuộc thi, nữ ca sĩ đã gây ấn tượng cực mạnh mẽ với ban giám khảo lẫn khán giả bởi phong cách âm nhạc cá tính, sôi động cùng những phần trình diễn vô cùng đặc sắc. May mắn năm đó, Minh Thư đã lọt vào top 6 chung cuộc với nhiều tên tuổi khác như Hà Anh Tuấn, Phương Linh,... Từ đó, tên tuổi giọng ca sinh năm 1983 đã phát triển và bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 6.

Minh Thư là một trong những thí sinh gây ấn tượng khi đó

Màn trình diễn Cô Đơn Mình Em của Minh Thư tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006

Sau lần hợp tác tương đối tốt của OST Tuyết Nhiệt Đới, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiếp tục tin tưởng nữ ca sĩ và đặt hàng nhiều ca khúc cho bộ phim sắp ra mắt của mình. Đó chính là lúc Bỗng Dưng Muốn Khóc ra đời trong bộ phim cùng tên. Ca khúc này đã thành công vượt bậc và mở ra tương lai vô cùng rực rỡ cho Minh Thư. Ngoài ca khúc cùng tên trong bộ phim, Minh Thư còn sáng tác và trình bày rất nhiều ca khúc khác cho bộ phim như Ta Thuộc Về Nhau, Giây Phút Này,...

Bỗng Dưng Muốn Khóc - Minh Thư

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 9.

Toàn bộ album nhạc phim của Bỗng Dưng Muốn Khóc đều do Minh Thư sáng tác và trình bày

Thành công với Bỗng Dưng Muốn Khóc, Minh Thư đã trở thành một "cặp bài trùng" với nam đạo diễn hàng đầu Việt Nam tạo ra nhiều OST làm nên thành công của nhiều bộ phim như Hot Boy Nổi Loạn, Lệ Phí Tình Yêu, Vừa Đi Vừa Khóc,... Ngoài thành công với những bản OST, Minh Thư cũng sản xuất kha khá những ca khúc cho riêng mình như Chợt Yêu, Còn Yêu Nhau Hãy Về Với Nhau, Cảm Xúc,...

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 10.

Vừa Đi Vừa Khóc là ca khúc trong bộ phim cùng tên với sự tham gia của Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Nhã Phương

Còn Những Đêm Buồn (OST Hot Boy Nổi Loạn) - Minh Thư

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 12.

Còn Yêu Nhau Hãy Về Với Nhau là một sản phẩm được Minh Thư đầu tư rất chỉn chu

"Bất thình lình" rút lui khỏi showbiz Việt và không hối hận vì điều đó

Sau loạt ca khúc tên tuổi cũng như nỗ lực không ngừng vươn lên, cái tên Minh Thư đã dần trở nên khá nổi tiếng trong thị trường âm nhạc Việt. Những sáng tác của nữ ca sĩ luôn tạo ra một chất riêng hiếm ai có được, khán giả chỉ cần nghe vào là có thể nhớ đến Minh Thư. Tuy nhiên, khi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, giọng ca sinh năm 1983 bỗng dưng ít xuất hiện trước truyền thông, không tham gia các hoạt động giải trí cũng như chẳng ra bài hát mới.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 13.

Trước sự "biến mất" của Minh Thư, người hâm mộ đã liên tục đồn đoán rằng cô nàng đã không còn quá hứng thú với showbiz Việt nên đã tạm dừng sự nghiệp của mình. Ấy vậy. chia sẻ trong một chương trình talkshow vào 3 năm trước, nữ ca sĩ cho biết việc mình "thoắt ẩn thoắt hiện" chỉ là cần tìm một nguồn cảm hứng mới sáng tác mới, không muốn điên cuồng chạy theo thị trường âm nhạc ngoài kia.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 14.

Hình tượng vô cùng khác lạ của Minh Thư vào 3 năm về

Bên cạnh đó, Minh Thư cho rằng bản thân muốn cân bằng giữa việc theo đuổi sự nghiệp và dành thời gian cho gia đình. Cô chủ động từ chối những lời mời biểu diễn các show âm nhạc để có thể dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Với Minh Thư gia đình là điều trân quý nhất và cô không hề hối hận với những quyết định bản thân đã đưa ra.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 15.

Minh Thư hiếm hoi xuất hiện cùng Lam Trường vào đầu năm 2019

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 16.

Minh Thư cũng hiếm hoi xuất hiện tại một show phòng trà vào năm 2020

"Tái xuất" ở tuổi 38, vẫn xinh đẹp nhưng khác xa hình tượng ở ngày xưa

Mới đây, trong lúc khán giả dần đã quên một cô ca nhạc sĩ đi cùng năm tháng với các bản nhạc phim huyền thoại thì Minh Thư đã bỗng dưng xuất hiện trở lại. Trong một chương trình vào đầu năm 2021, nữ ca sĩ bất ngờ "tái xuất" với một hình tượng khác xưa.

Không còn cô Minh Thư sexy, nóng bỏng cùng mái tóc ngắn cá tính mà thay vào đó là một Minh Thư dịu dàng, đằm thắm và... rất công sở. Tại chương trình này, giọng ca sinh năm 1983 cũng chia sẻ rất nhiều điều về hành trình sự nghiệp của mình cũng như cơ duyên đưa cô đến với nghề.

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 17.

Năm 2021, Minh Thư tái xuất với một hình tượng vô cùng khác lạ

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 18.

Giọng ca sinh năm 1983 cũng thường xuyên cập nhật đời sống của mình lên trang cá nhân nhiều hơn trước

Ngoài ra, trong lúc dịch bệnh đang còn nhiều hạn chế, Minh Thư cũng đã cho ra nhiều bản cover các ca khúc, nhiều thể loại khác nhau để khán giả thưởng thức. Cô nàng đã đăng tải lên kênh YouTube đã bỏ trống của mình từ nhiều năm trước. Có thể, đây là một dấu hiệu thông báo cho người hâm mộ rằng "Minh Thư sắp quay trở lại".

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 19.

Những bản cover mới đây của nữ ca sĩ được đầu tư chất xám rất nhiều

Gây bão với OST Bỗng Dưng Muốn Khóc, cháu gái Lam Trường bỗng biến mất khỏi showbiz, giờ lại tái xuất ở tuổi 38 - Ảnh 20.

2 tháng gần đây, Minh Thư bắt đầu đăng tải nhiều clip cover trên kênh YouTube bị "bỏ hoang" của mình

Mong rằng với sự dạo đầu quay trở lại này của Minh Thư, cô nàng sẽ tiếp tục cho ra mắt những bài hát, những OST phim "gây bão" làng nhạc Việt như thời gian trước. Chắc hẳn người hâm mộ yêu thích giọng hát của cô nàng đã chờ ngày này lâu lắm rồi!

Nguồn: Tổng hợp