Gãy bàn chân ngay môn thi đầu, thí sinh nén đau làm xong mới đi bệnh viện

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:34 02/07/2016

Thí sinh Huyền bị gãy 3 xương bàn chân, nhưng do bị xây xát và bị thương cả phần mềm nên chân của em chưa thể bó bột được. Các bác sĩ đã sát trùng, nẹp cố định xương chân cho Huyền để em đi thi, sau đó sẽ tiếp tục điều trị.

Trước đó, sáng 1/7, em Ngô Thị Quỳnh Huyền (Trường THPT Nghi Lộc 3, Nghệ An) và mẹ đi xe máy từ nhà đến điểm thi trường CĐ Sư phạm Nghệ An (Cơ sở 2) dự thi môn đầu tiên.

Đến trước cổng trường, bất ngờ cả 2 mẹ con bị ngã xe. Do đã đến thời gian vào thi nên Huyền cố gắng hoàn thành bài thi môn Toán xong mới cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, các bác sỹ cho biết em bị gãy 3 xương bàn chân, xây xát và bị thương cả phần mềm nên chân của em chưa thể bó bột được. Các bác sĩ đã sát trùng, nẹp cố định xương chân cho Huyền để em đi thi, sau đó sẽ tiếp tục điều trị.

Mẹ của Huyền là người điều khiển xe vào ngày hôm đó nên rất hối hận khi làm con gái bị ngã. "Chở con đến gần cổng trường, tôi ngoái lại dặn con làm bài thi cho cẩn thận, nhớ đọc kỹ đề…, không kịp nhìn đường nên bị ngã", mẹ của thí sinh Huyền nghẹn ngào cho biết.

Gãy bàn chân ngay môn thi đầu, thí sinh nén đau làm xong mới đi bệnh viện - Ảnh 1.

Mặc dù bị gãy chân nhưng thí sinh Huyền vẫn cố gắng làm xong bài mới đi khám. (Ảnh đội SVTN cung cấp)

Được biết, vào tháng trước Huyền cũng bị ngã gãy chân trái, vừa mới tháo bột để đi thi thì ngã gãy chân phải. Còn bố Huyền đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên chỉ có thể thường xuyên gọi điện hỏi han.

"Lúc bị ngã, em chưa thấy đau, có lẽ bất ngờ quá, lúc đó em chỉ nghĩ phải vào phòng thi ngay kẻo không kịp giờ. Vào phòng thi rồi mới thấy đau, và vẫn bị chảy máu ở vết thương, nhưng em cố chịu và quên đi để làm cho xong bài", Huyền kể.

Thấy hoàn cảnh đặc biệt, các bạn sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thay phiên nhau cõng thí sinh Huyền vào phòng thi, hết giờ lại cõng ra. Được biết, năm nay Ngô Thị Quỳnh Huyền định dự thi vào Học viện Tài chính hoặc Ngân hàng.