Khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ một thực trạng đáng lưu tâm, theo đó, vẫn có đến 39% người dân nước này được hỏi cho hay họ thường xuyên hoặc đôi khi cảm thấy cô đơn.
Trong năm 2024, tỷ lệ những người cảm thấy cô đơn thường xuyên hay luôn luôn cô đơn, hoặc thỉnh thoảng cô đơn là 39,3%. Con số này không thay đổi so với cuộc khảo sát trước đó trong năm 2023 và hầu như không thay đổi kể từ khi nghiên cứu bắt đầu được thực hiện vào năm 2021.
Cuộc khảo sát lần đầu tiên cũng xem xét mối quan hệ giữa cảm giác cô đơn và việc sử dụng điện thoại thông minh. Những người sử dụng điện thoại thông minh hơn 8 giờ/ngày cho biết họ cảm thấy cô đơn thường xuyên hoặc luôn luôn cô đơn. Đối với những người sử dụng thiết bị từ 7 - 8 giờ mỗi ngày, có đến 9,5% cảm thấy cô đơn - cao hơn so với những người cho biết họ sử dụng điện thoại ít hơn.
Yếu tố được trích dẫn thường xuyên nhất góp phần dẫn đến cảm giác sự cô đơn là việc mất đi người thân trong gia đình (chiếm 24,6%).
"Bóng ma cô đơn" bao trùm hơn 1/3 người dân Nhật Bản, làm dấy lên nhiều lo ngại ở đất nước đang già hóa nhanh chóng này (Ảnh: Kyodo News)
Các lý do được lựa chọn phổ biến khác bao gồm sống một mình, thay đổi hay rời khỏi trường học, công việc và gặp các vấn đề sức khỏe thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng.
Theo luật của Nhật Bản, nhằm giải quyết tình trạng cô đơn và cô lập được đưa ra sau đại dịch COVID-19, chính quyền địa phương được yêu cầu thành lập các nhóm khu vực - bao gồm các tổ chức khu vực công và tư nhân - để thúc đẩy các biện pháp mở rộng hỗ trợ cho những người có nhu cầu.
Điều đáng nói là luật được ban hành từ tháng 4/2024 nhằm giải quyết vấn đề cô lập xã hội dường như vẫn chưa có những chuyển biến tích cực đáng kể.
Đây là kết quả khảo sát trên 20.000 người dân Nhật Bản từ 16 tuổi trở lên. Điểm mới trong khảo sát lần này là việc lần đầu tiên đánh giá mối tương quan giữa cảm giác cô đơn và thời gian sử dụng điện thoại thông minh.
Những người cảm thấy cô đơn kéo dài thường có xu hướng rút lui khỏi các tương tác xã hội hơn nữa, tạo ra một vòng xoáy tiêu cực. "Bóng ma cô đơn" bao trùm như vậy thậm chí có thể dẫn đến những cái chết cô đơn trong bối cảnh xã hội Nhật Bản ngày càng già hóa.
Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, năm 2024, cái chết cô đơn tại nhà ở nước này lên tới gần 22.000 người chỉ trong 3 tháng đầu năm, khoảng 80% trong số họ ở độ tuổi 65 trở lên. Đến cuối năm 2024, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản ước tính con số này có thể lên đến 68.000 người - cao hơn 2,5 lần so với 27.000 người trong năm 2011.